Vòng 3 giải hạng Nhất QG LS 2019: Căng như dây đàn

22/04/2019 05:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu sân sau của V-League đang chứng kiến màn đua tranh quyết liệt của các CLB nhằm tranh 1,5 suất lên hạng mùa giải 2020.

1 tỷ đồng và tấm vé lên V-League cho đội vô địch giải hạng nhất quốc gia

1 tỷ đồng và tấm vé lên V-League cho đội vô địch giải hạng nhất quốc gia

Nhà vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2019 được thưởng 1 tỉ đồng đồng thời sở hữu tấm vé lên chơi V-League 2020. Đội hạng nhì nhận thưởng 500 triệu đồng và giành vé tham dự trận play-off với CLB xếp hạng 13 của V-League 2019. Đội xếp cuối giải hạng Nhất sẽ phải xuống hạng Nhì vào mùa giải 2020.

Ở trận đấu tâm điểm và cũng diễn ra muộn nhất chiều tối 21/4, Long An có lợi thế sân nhà nhưng đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là thử thách lớn với phong độ rất cao. Tuy nhiên, trong một ngày đội chủ nhà thăng hoa, họ đã không cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức nối dài mạch bất bại.

Trong hiệp 1, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Tài đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số để giúp Long An vượt lên. Phải chờ đến giữa hiệp 2, đội khách mới có bàn gỡ 1-1. Nhưng cũng chỉ sau đó ít phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1. 3 điểm có được giúp Long An cân bằng điểm số 6 với chính đối thủ và chỉ kém top đầu 1 điểm.

Bất ngờ lớn nhất mùa giải năm nay chính là An Giang khi đội bóng này âm thầm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 3 trận bất bại. Ở trận đấu chiều 21/4, An Giang đã khiến Bình Định thất thủ 0-1 trên sân nhà vào đúng phút cuối cùng của trận đấu. Pha phá hụt bóng của hậu vệ chủ nhà tạo điều kiện cho tiền đạo An Giang dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

3 điểm có được giúp An Giang xếp vị trí số 1 với 7 điểm. Họ có cùng số điểm với Đồng Tháp, CLB cũng đang bất bại. Ở vòng đấu thứ 3, Đồng Tháp cũng vượt qua Phù Đổng 1-0 ngay trên sân khách. Vị trí thứ 3 hiện tại thuộc về các cầu thủ trẻ PVF đứng dưới cái tên Phố Hiến. Các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh cũng bất bại sau 3 lượt trận đầu và có 7 điểm.

Trên bảng tổng sắp hiện tại, với 3 CLB có cùng 7 điểm và 3 CLB có cùng 6 điểm (Bình Phước, Long An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), có thể thấy cuộc ganh đua cho vé lên hạng V-League 2020 rất căng thẳng. Trong khi đó, vị trí cuối bảng hiện thời thuộc về Đắk Lắk do đội bóng này toàn thua cả 3 vòng đấu vừa qua.

Kết quả vòng 3

Phù Đổng – Đồng Tháp: 0-1

Huế - Bình Phước: 0-1

Phố Hiến – XSKT Cần Thơ: 1-1

F.Tây Ninh – Đắk Lắk: 3-1

Bình Định – An Giang: 0-1

Long An – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 2-1

Lịch thi đấu và TTTT vòng 4:

Thứ 5, ngày 25/4:

17h, sân Vinh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Phố Hiến (BĐTV)

Thứ 7, ngày 27/4:

15h30, sân Buôn Ma Thuột: Đắk Lắk - Huế (DRT)

15h30, sân An Giang: An Giang – F.Tây Ninh

17h, sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – Phù Đổng (TTTT HD)

Chủ nhật, ngày 28/4:

15h30, sân Đồng Tháp: Đồng Tháp – Long An

16h30, sân Bình Phước: Bình Phước – Bình Định (Thể thao TV)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm