Vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020: 'Đại gia' tái xuất

30/05/2020 16:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không khí hừng hực khi bóng lăn trở lại tuần qua trên các sân cỏ cả nước đã khiến CĐV cả nước rạo rực. Và vòng 1/8 Cúp quốc gia cuối tuần này càng trở nên “nóng sốt” với sự trở lại của hàng loạt “đại gia”, hứa hẹn nâng tầm chất lượng giải đấu.

 

Cup quốc gia: Vất vả trong sự may mắn

Cup quốc gia: Vất vả trong sự may mắn

Vòng loại Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020 vừa kết thúc với những kịch bản thường thấy của thể thức đấu Cúp, tức là có rượt đuổi tỷ số, có thi đấu luân lưu và có cả kèo dưới quật ngã kèo trên… Tuy nhiên, điều khiến người ta quan tâm nhất không phải là kết quả hay màn trình diễn của các đội bóng mà chính là việc khán giả đã được vào sân theo dõi bóng đá trở lại.

 

ĐKVĐ Hà Nội xuất quân sẽ là điểm nhấn đáng chú ý của vòng đấu tuần này. Dù Đồng Tháp không hề xứng tầm với đội bóng Thủ đô nhưng sau giai đoạn dài nghỉ ngơi và tập chay, HLV Chu Đình Nghiêm cần một liều thuốc thử vừa phải trước khi tăng tốc.

Đồng Tháp sau khi gây bất ngờ tại Cao Lãnh trước đại biểu V-League Hải Phòng sẽ đến Hàng Đẫy với tâm thế rất thoải mái. Đội bóng miền Tây mang tư tưởng nhẹ nhàng hơn hẳn và điều đó cũng ẩn chứa nhiều điều khó lường với Quang Hải cùng đồng đội.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà đương kim Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng cùng Nguyễn Quang Hải ra mắt khán giả Thủ đô. Họ có lẽ cũng muốn một chiến thắng làm quà ra mắt CĐV nhà trong ngày trở lại.

Bên kia chiến tuyến, HLV Bùi Văn Đông cũng đã được đẩy lên băng ghế GĐKT để thay bằng HLV Trang Văn Thành dẫn dắt Đồng Tháp năm nay. Điều này nhằm tránh điều tiếng cho đội bóng miền Tây sau sự cố VFF xử phạt 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp dính tiêu cực mới đây.

Về phía Hà Nội, cửa vào bán kết cho họ đang thênh thang. Bởi nếu vượt qua đội hạng Nhất Đồng Tháp vốn không có động lực ở mặt trận này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đối đầu tiếp với một CLB ở giải hạng Nhất khác là đội thắng trong cặp đấu giữa XSKT Cần Thơ hoặc Bình Phước. Vấn đề đội bóng Thủ đô phải rút ra chính là việc thi đấu vắng ngoại binh khi gặp CLB hạng dưới. Đây là bài học mà Sài Gòn lẫn Hải Phòng đã bị loại và rút ra do lối chơi phụ thuộc “Tây”.

Chú thích ảnh
ĐKVĐ Cúp quốc gia Hà Nội FC quá nhiều cơ hội vượt qua vòng 1/8 khi chỉ phải gặp đối thủ hạng Nhất. Ảnh: Hoàng Linh

Hà Nội đang hướng tới việc bảo vệ danh hiệu Cúp quốc gí khá dễ dàng, còn đương kim Á quân Quảng Nam vòng đấu này hứa hẹn sẽ khó khăn khi gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội khách đã có sự chuẩn bị bằng trận trở lại và chiến thắng F.Tây Ninh tuần trước. Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ có lợi thế sân Tam Kỳ. Đội chủ nhà nhìn chung được đánh giá cao hơn tân binh V-League và có thể phát huy lợi thế ở sàn đấu Cúp.

Cuộc so tài khó đoán khác diễn ra ở Cẩm Phả, nơi Than Quảng Ninh từ lâu nay không hề “máu” Cúp quốc gia. Năm ngoái, họ thua khá dễ HAGL để dồn sức cho mặt trận V-League. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng nếu vẫn mang tư tưởng như mọi năm thì rất dễ trả giá trước DNH Nam Định luôn khát khao chiến thắng. Đội bóng thành Nam vừa đả bại HAGL với tinh thần cao ngất. Vấn đề với thầy trò HLV Văn Dũng là họ không mạnh khi xa Thiên Trường. Và lúc này, động lực của DNH Nam Định cũng không như khi họ quyết thắng HAGL để chứng tỏ mình.

Tại phía Nam, màn trở lại của TP.HCM và Công Phượng hứa hẹn sẽ là điểm nhấn. HLV Chung Hae Seong thời gian qua đã cho toàn đội tập luyện ở Bà Rịa-Vũng Tàu, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có sân bãi thoải mái để các cầu thủ tập trung cho bóng đá. TP.HCM sẽ gặp đối thủ không dễ vượt qua là SHB Đà Nẵng.

Đội bóng miền Trung sẽ có sự phục vụ trở lại của các ngoại binh trên hàng tấn công. Thủ thành Tuấn Mạnh và tiền đạo Đức Chinh cũng đã có được sự tự tin nhất định sau màn khởi động tuần qua. Tuy nhiên, chính người trong cuộc đánh giá SHB Đà Nẵng không thực sự mạnh như nhiều mùa giải trước.

HLV Lê Huỳnh Đức đang gặp vấn đề trong việc tìm lối chơi hữu hiệu nhất cho CLB thời vắng Merlo. Ngoài Đức Chinh, đội bóng miền Trung trận này sẽ có cặp tiền đạo ngoại Akinade – Tanda. Tuy nhiên, TP.HCM không hề lo ngại đối thủ khi họ có những hảo thủ ấn tượng hơn trong đội hình như Amido, Công Phượng, Alex Lima. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong có thể thua Bà Rịa-Vũng Tàu khi đá giao hữu nhưng họ đã chứng tỏ khi vào giải chính thức, Công Phượng cùng đồng đội rất đáng gờm. Sau một thời gian dài tập chay, TP.HCM tạm quên đi mối lo thể lực. Vấn đề là sự bắt nhịp.

Cạnh Sài thành, đội bóng đất Thủ B. Bình Dương sẽ có trận ra quân đối đầu Thanh Hóa. Từ lâu, B.Bình Dương có duyên với Cúp và họ không ngần ngại đặt mục tiêu cao ở đấu trường này. Vấn đề là hiện tại, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã nghỉ thi đấu quá lâu và B.Bình Dương chưa thắng nổi Thanh Hóa ở V-League 4 năm gần nhất.

Vòng 1/8 Cúp quốc gia có thể sẽ chứng kiến sự rơi rụng hàng loạt của các đại biểu hạng Nhất khi đối đầu với CLB V-League. Bài học Đồng Tháp và Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm tuần trước hứa hẹn đã dạy cho các đội bóng hạng trên một bài học về sự tôn trọng đối thủ. SLNA có lẽ ý thức được điều này và dù cho không muốn tiến xa ở Cúp quốc gia, họ cũng không thể bị Bà Rịa-Vũng Tàu cho phơi áo tuần này.

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp:

Thứ Bảy, ngày 30/5:

15h30: An Giang – Viettel (TTTV)

17h00: SLNA – Bà Rịa-Vũng Tàu (BĐTV, BĐTV HD)

18h00: Than Quảng Ninh – DNH Nam Định (TTTV)

19h00: TP.HCM – SHB Đà Nẵng (BĐTV, BĐTV HD)

Chủ nhật, ngày 31/5:

17h00: B.Bình Dương – Thanh Hóa (BĐTV, BĐTV HD)

17h00: XSKT Cần Thơ – Bình Phước (TTTT HD)

17h00: Quảng Nam – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (TTTV)

19h00: Hà Nội – Đồng Tháp (BĐTV, BĐTV HD)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm