Vòng 17 V-League: Những người cùng cảnh ngộ

11/05/2012 14:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vòng 17 chứng kiến 2 cặp đấu giữa “những người cùng cảnh ngộ”: TĐCS.ĐT gặp V.HP và Sài Gòn FC gặp K.KG.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cặp đấu thứ nhất sẽ là “trận chung kết ngược” giữa 2 cựu binh của V-League là TĐCS.ĐT và V.Hải Phòng nhưng giờ đang chìm ở dưới đáy của bảng xếp hạng V-League 2012 sau 16 vòng đấu: V.HP đứng đội sổ với 11 điểm còn TĐCS.ĐT xếp ngay trên với 16 điểm.

Xét về mặt lực lượng, cả 2 đều thuộc loại yếu nhất nhì V-League hiện nay. Thế nhưng trong khi đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang có dấu hiệu hồi sinh kể từ khi có HLV mới Trần Công Minh (giành 4 điểm trong 2 trận gần đây), lại được hậu thuẫn mạnh mẽ từ sân nhà, khán giả nhà, thì đội bóng đất Cảng có vẻ như vẫn đang chìm trong cơn khủng hoảng, cho dù được dẫn dắt bởi một trong những HLV lão làng và giàu thành tích bậc nhất VN hiện nay - ông Lê Thụy Hải.


 Kết quả hoà là điều mà TĐCS.ĐT (ảnh) và V.HP đều không chờ đợi trong trận “chung kết ngược” ở vòng 17

Cả TĐCS.ĐT và V.HP đều cần 3 điểm ở trận này để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay. Còn trong trường hợp đều chỉ có một điểm, nhiều khả năng họ sẽ là “những người cùng cảnh ngộ” dắt tay nhau rời khỏi sân chơi số một của bóng đá VN vào cuối mùa giải năm nay.

Trong khi đó, cặp đấu thứ 2 sẽ là cuộc chạm trán giữa 2 tân binh của V-League năm nay là Sài Gòn FC và K.KG, nhưng giờ cũng đang “cùng cảnh ngộ” với nhau, khi đều đang “bay cao” trên bảng xếp hạng V-League: K.KG sau giai đoạn đầu tương đối chật vật đã vươn lên vị trí thứ 8 còn Sài Gòn FC vẫn đang nằm trong top 3 sau khi kết thúc vòng 16.

Xét về mọi mặt, đội bóng thuộc diện “con nhà nghèo” K.KG đương nhiên không thể sánh với “thiếu gia” Sài Gòn FC, đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và sở hữu những ngôi sao thuộc dạng “khủng” của bóng đá VN ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, bù lại thầy trò HLV Lại Hồng Vân lại đang rất hưng phấn về mặt tâm lý sau chuỗi trận thành công vừa qua (giành 10/12 điểm tối đa trong 4 vòng đấu gần đây).

Đội chủ nhà Sài Gòn FC rất cần 3 điểm ở trận này để tiếp tục bám đuổi 2 đội đầu bảng HN.T&T và SHB.ĐN trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay, còn đội khách K.KG cũng muốn có thêm điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm (hiện tuy đứng thứ 8 nhưng cũng chỉ hơn đội xếp thứ 12 là V.Ninh Bình đúng 2 điểm).

Tuy nhiên, lợi thế đang thuộc về đội bóng Sài thành bởi ở trận lượt đi họ đã giành thắng lợi trước đội bóng xứ Rạch Giá 2-0 ngay trên sân khách.

Nhìn chung, đây sẽ là 2 trận cầu hấp dẫn giữa “những người cùng cảnh ngộ” với nhau, xứng đáng để cho những người hâm mộ bóng đá VN chờ đợi vào cuối tuần này.

Anh Thư (anhthu_manhhung@yahoo.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm