Vòng 14 Nuti Cafe V-League 2018: Phân định thứ hạng giữa nhóm

16/06/2018 06:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 cặp đấu SHB Đà Nẵng gặp HAGL và XSKT Cần Thơ gặp FLC Thanh Hóa sẽ phận định thứ hạng nhóm giữa. Ai thắng sẽ có cơ hội bám đuổi nhóm trên và tạo đà cho những vòng đấu nghẹt thở tháng 6.

Đây cũng là 2 cặp đấu đã gặp nhau tại vòng 6 V-League 2018, trong đó trên sân Pleiku thì HAGL đã giành chiến thắng trước đội khách SHB Đà Nẵng. Trong đó, trên sân Thanh Hóa, các cầu thủ Tây Đô đã dùng chiến thuật “đổi thẻ lấy điểm” để có tỷ số 1-1 sau khi bị Omar ghi bàn đầu hiệp 2.

Gió đã xoay chiều

So với trận đấu lượt đi, đội hình của 2 đội có rất nhiều sự thay đổi, đáng kể nhất là tiền vệ 22 tuổi Hữu Dũng đã cởi chiếc áo số 7 của đội bóng Tây Đô và khoác áo FLC Thanh Hóa để chống lại đội bóng mà mình thi đấu đầu mùa giải.

Sự tiến bộ của tiền vệ trung tâm này khiến FLC Thanh Hóa đã triệu hồi anh về thay cho Văn Bình, làm nhiệm vụ thu hồi bóng tuyến giữa. Đội khách cũng đã có rất nhiều sự thay đổi khi Karube, Văn Bình, Mai Tiến Thành, và có thể cả Đình Tùng đều không có mặt.

Chắc chắn XSKT Cần Thơ sẽ phụ thuộc vào khá nhiều những cái tên Patiyo, Wander Luiz, Hoàng Vissai và Quang Tình, cầu thủ không được dùng nhiều ở lượt đi.

Lượt đi Nuti Cafe V-League 2018: HLV Miura chê sân xấu, trọng tài yếu

Lượt đi Nuti Cafe V-League 2018: HLV Miura chê sân xấu, trọng tài yếu

Đội bóng của HLV Miura lại trải qua trận hòa thứ 3 liên tiếp ở V-League. Họ vẫn trong nhóm cuối khi khép lại lượt đi với 13 điểm. Và HLV Miura cho biết có rất nhiều điều cần cải thiện trong năm đầu ông dẫn dắt một CLB Việt Nam.

Đây được xem là trận đấu khá cân bằng, khi mà FLC Thanh Hóa có khá nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ nhưng việc lắp ghép đến giờ vẫn chưa xong đội hình. Cặp tiền vệ Hữu Dũng - Hoàng Thịnh thi đấu năng nổ, hoạt động rộng nhưng thiếu đi độ sáng tạo.

Trở về thi đấu tại FLC Thanh Hóa, Hữu Dũng khoác áo số 22 và tiếng nói lép hơn rất nhiều so với đàn anh Văn Hiếu, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh. Trận gặp SHB Đà Nẵng thì cầu thủ này có khá nhiều đường chuyển sai địa chỉ. Khá bất ngờ là trung vệ nhập tịch Nguyễn Van Bakel không bị chấm dứt hợp đồng như công bố mà lại còn được ra sân thi đấu.

FLC Thanh Hóa đang cho thấy phong độ thất thường, còn chủ nhà Tây Đô sau trận thắng 1-0 trên sân Lạch Tray họ cũng có 8 vòng đấu chỉ hòa và thua.

Nếu chủ nhà XSKT Cần Thơ có điểm, dù chỉ 1 điểm cũng được coi là thành công trong trận đấu này. Đối với Hữu Dũng, anh sẽ có trận đấu đầy cảm xúc khi trở lại sân Cần Thơ, gió đã xoay chiều.

Mưa bàn thắng

Bóng chưa lăn nhưng trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và HAGL dự báo sẽ có nhiều bàn thắng và thẻ phạt. Hàng thủ HAGL dù có Kim Jinseo nhưng vẫn “mong manh, dễ v” nhất tại V-League 2018.

Trong trận đấu với Quảng Nam, HLV Dương Minh Ninh cất Xuân Trường ngoài sân thì Minh Vương và Việt Hưng vẫn cáng đáng được khu vực giữa sân, họ vẫn có 2 bàn thắng. Nhưng làm thế nào để bảo vệ được tỷ số và ra về có điểm thì có vẻ họ phải mất cả mùa bóng này mới tìm ra lời giải.

Hàng thủ HAGL đang được coi là tồi tệ nhất nhì V-League khó lòng mà ngăn Đỗ Merlo ghi bàn, nhất là thủ môn Văn Tiến đang có phong độ không tốt.

HLV Quảng Nam chỉ ra nhược điểm của HAGL, U19 Việt Nam được trang bị máy bắn bóng hiện đại

HLV Quảng Nam chỉ ra nhược điểm của HAGL, U19 Việt Nam được trang bị máy bắn bóng hiện đại

HLV Quảng Nam chỉ ra nhược điểm của HAGL, U19 Việt Nam được trang bị máy bắn bóng hiện đại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 14/6.

So với lượt đi thì hậu vệ Văn Sơn đội khách sẽ ra sân thay thế Văn Hạnh bị treo giò và Văn Toàn cũng được BHL HAGL bố trí đá đội hình xuất phát. Hiện nay các cầu thủ phố Núi đá quái hơn rất nhiều, tiểu xảo cũng xuất hiện ngày một nhiều.

HLV Minh Phương sẽ quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước khi hành quân ra sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội, một trận đấu mà họ khó có hy vọng có điểm.

Phía Đà Nẵng, khi Huy Toàn đang gặp vấn đề về chấn thương, đội trưởng Minh Tâm lại dính án phạt phải ngồi ngoài, vấn đề là Thanh Hải và Tiến Dụng có làm tốt việc quán xuyến khu vực giữa sân hay không?

Ai sẽ tiếp đạn cho Merlo và Hà Minh Tâm? HLV Minh Phương và các học trò đều biết HAGL mạnh ở 2 cánh nhờ Hồng Duy và Văn Thanh rất cơ động. Điều đó đòi hỏi các hậu vệ biên của chủ nhà phải không để cho họ xuống biên tạt bóng.

Đây sẽ là trận đấu mà yếu tố trọng tài sẽ không được xem nhẹ. Cả 2 đội đều đã gặp rất nhiều tình huống trọng tài bắt sai làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. SHB Đà Nẵng cũng vừa bị trọng tài tước 1 bàn thắng, đồng nghĩa mất oan 1 điểm trong trận gặp FLC Thanh Hóa.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm