V-League và những ông bầu “lướt sóng”

15/12/2012 11:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mới chỉ cách đây mấy tháng, khoản tiền bản quyền truyền hình trị giá 6 tỷ đồng/mùa (và lũy tiến 10%) theo từng năm trong bản hợp đồng có thời hạn 20 năm giữa VFF và AVG còn bị xem là “bèo bọt”, khi những lãnh đạo chủ chốt của HĐQT VPF như bầu Kiên hay bầu Đức hứa hẹn sẽ mang về cho bóng đá Việt Nam bản hợp đồng truyền hình trị giá ít nhất 70 tỷ đồng/mùa.

Tuy nhiên, thế sự xoay vần thật nhanh, khi mùa giải 2013 phải hoãn lên hoãn xuống cả ngày chốt lịch đăng ký cũng như ngày khai cuộc dự kiến vì có quá nhiều ông bầu rút khỏi cuộc chơi, và cũng có vô số đội bóng phải giải thể vì không có kinh phí hoạt động.



SG.XT đã được bầu Thuỵ chuyển giao cho em trai của mình quản lý. Ảnh: Diệu Linh

Bây giờ chỉ cần mùa bóng 2013 có thể diễn ra đúng như kế hoạch, và từ nay đến ngày khai mạc giải không có thêm đội bóng nào bỏ cuộc đã là mong mỏi tột cùng và cũng là khao khát cháy bỏng của VPF, chứ chẳng nói tới những chuyện cao xa hơn như kiếm chục tỷ hay trăm tỷ từ bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam.

Kể cũng thật cám cảnh, khi một giải đấu mới chỉ vài tháng trước đây thôi còn được xưng tụng có giá trị bản quyền lên tới trăm tỷ đồng, nhưng thiếu chút nữa đã biến thành một giải đấu giao hữu vô thưởng vô phạt, nếu như đề xuất không có đội xuống hạng ở V-League 2013 của VPF không bị BCH VFF bác bỏ.

Đấy chính là bằng chứng tiêu biểu của cái gọi là xì hơi bong bóng bóng đá, hay nói cách khác là mặt trái của nền bóng đá bị phụ thuộc thái quá vào các ông bầu, mà trong số đó, không phải ai cũng đến với bóng đá bằng sự đam mê chân thành và thuần túy. Bóng đá Việt Nam đã trải qua 12 mùa giải chuyên nghiệp, nhưng số CLB có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình thật sự không đếm hết trên một bàn tay.

Có phải là một nghịch lý hay không, khi ở hoàn cảnh vô cùng khó khăn của nền bóng đá như hiện tại, hóa ra những đội bóng lâu nay bị mang tiếng là “nhà nghèo vượt khó” như SLNA, K.KG hay TĐCS.ĐT lại có thể tồn tại bằng nội lực, trong khi hàng loạt “đại gia” mới nổi như N.SG hay SG.XT lại đã và đang có nguy cơ biến mất, thậm chí còn biến mất nhanh hơn cả khi họ xuất hiện.

Điều đó nói lên một sự thực rằng đa số các ông bầu đến với bóng đá Việt Nam chỉ như những nhà đầu tư lướt sóng, sau khi đạt được mục đích hoặc thấy khó là họ lập tức dứt áo ra đi, để mặc cho những người ở lại è cổ khắc phục hậu quả.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm