V.League chờ 'bom tấn' như hái sao trên trời

03/05/2017 05:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ khó lòng chờ đợi nhiều hơn ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa bởi lẽ, hầu hết những cầu thủ chơi chất lượng ở giai đoạn 1 đã được câu lạc bộ chủ quản kìm chân. Và chuyện “bom tấn” kích nổ chẳng khác nào lên trời....hái sao.

Não nề ngoại binh

Nhiều chuyên gia cũng như người làm nghề cùng có một mẫu số chung là chất lượng ngoại binh ở V-League kém đi. Đó là điều thực tế trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại. Nhiều đội bóng không có tiềm lực tài chính mạnh cộng thêm sức hấp dẫn của V-League ngày càng giảm nhiệt và đặc biệt là cơ chế chỉ cho phép mỗi đội sử dụng 2 ngoại binh khiến các cầu thủ ngoại chất lượng “chảy” về các nền bóng đá như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Những con số biết nói về các ngoại binh đã nói lên tất cả. Họ được mua về để “gánh” đội bóng nhưng một số lại là nỗi thất vọng ê chề. Olaha (SLNA), Eydison (SHB Đà Nẵng), Dugary (B.Bình Dương) chỉ ghi đúng 1 bàn dù được tạo nhiều cơ hội ở giai đoạn lượt đi. Apollon (Long An), Henry, Oseni (XSKT Cần Thơ), Dyachenko (TPHCM), Jarden, Ramon (Than Quảng Ninh), Loris Arnold (Hà Nội)..., đều không thể hiện được năng lực.

Hệ quả tất yếu, ngay sau khi giai đoạn 1 kết thúc, một loạt các đội bóng đã thanh lý ngoại binh như Jarden, Ramon (Than Quảng Ninh), Apollon (Long An), Dyachenko (TPHCM), Dugary (B.Bình Dương), Masaaki Ideguchi (HAGL), Henry (SLNA)...

Họ thay thế ngoại binh trong thế cực chẳng đã khi chất lượng chuyên môn quá kém. Bù lại, các đội bóng cũng khó tìm kiếm cho mình những ngoại binh chất lượng. “Các ngoại binh chơi tốt ở giai đoạn 1 thì được các đội bóng chủ quản giữ lại còn lấy về ngoại binh khác là một sự mạo hiểm. Thế nên, khi các ngoại binh phần nào thể hiện được năng lực chuyên môn dù là không quá xuất sắc thì giải pháp giữ lại sẽ khả thi hơn là thay thế”, HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa BVN nhận xét.

Lượt đi V.League 2017: Ngẫm về lứa 'quả ngọt đầu mùa'

Lượt đi V.League 2017: Ngẫm về lứa 'quả ngọt đầu mùa'

Lượt đi V-League 2017, có 3 cầu thủ trẻ được nhắc đến nhiều nhất đó chính là Quang Hải (Hà Nội), Châu Ngọc Quang (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, họ nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng

Khó có sức bật từ nội binh

Ngoại binh đã là một câu chuyện khó thì nay nội binh càng là câu chuyện nan giải. Theo lý giải của HLV Võ Đình Tân thì giai đoạn giữa mùa sẽ khó để các đội bóng tìm được tân binh ưng ý, nhất là nội binh bởi đa phần các cầu thủ đều đã ổn định với đội bóng. Chỉ trừ một số cầu thủ không đáp ứng chuyên môn mới ra đi và số này cũng khó có thể tạo nên sức bật cho đội bóng mới khi thời gian để họ tập trung với đội bóng quá ít. Đồng quan điểm với chiến lược gia gốc Khánh Hòa, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam cho rằng: “Sẽ khó để tìm kiếm những nội binh chất lượng ở giai đoạn giữa mùa này khi tính ổn định được các đội bóng đặt lên hàng đầu”.

Đội chủ sân Tam Kỳ sau khi “lạc nhịp” ở những vòng đấu cuối của giai đoạn lượt đi đang muốn đem về một nội binh chất lượng để tạo nên sức bật cho đội bóng. Họ cũng nhắm đến cái tên tiềm năng như Quốc Chí (S.Khánh Hòa)...., nhưng đều nhận cái lắc đầu bởi ra đi thời điểm này cũng đồng nghĩa với xác suất mạo hiểm khá cao.

Thế nên, một cầu thủ được cho là đã cập bến Sài Gòn là Lê Hoàng Thiên vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Tiền vệ này vẫn đang tập luyện cùng SHB Đà Nẵng và đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhiều đội bóng cần bổ sung lực lượng, đặc biệt là Long An vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan. Phiên chợ giữa mùa lại ảm đạm vốn có như cảnh chiều tà.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm