V-League 2022: Sao thế Hà Nội FC?

26/10/2022 05:53 GMT+7 | V-League

Hà Nội FC đang có dấu hiệu chững lại trong cuộc đua vô địch với trận thua bất ngờ 2-3 trước Hải Phòng ở vòng 21.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'V-League còn nhiều dư địa để phát triển'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'V-League còn nhiều dư địa để phát triển'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương hào hứng nhìn nhận rằng V-League đang có nhiều tín hiệu vui, đầy tích cực và còn nhiều dư địa để phát triển.

Nếu tiếp tục sảy chân trước SHB Đà Nẵng ở vòng 22 V-League 2022 thì con đường đăng quang sẽ trở nên vô cùng gập ghềnh với đội bóng Thủ đô.

Có quá nhiều lý do để Hà Nội FC đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước cuộc hành quân tới sân Lạch Tray của Hải Phòng tại vòng 21. Trên thực tế, 1 chiến thắng trước đội bóng đất Cảng sẽ mở toang cánh cửa đến ngôi vô địch. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Chun Jae Ho có thêm 1 lý do khác là đánh bại Hải Phòng để làm quà cưới Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang. Tuy nhiên, những áp lực vô hình đã đè nặng đôi vai của Văn Quyết và các đồng đội. Hệ lụy là những sai lầm của thủ môn Văn Công và trung vệ Việt Anh đã khiến Hà Nội FC có một ngày không vui bởi trận thua 2-3 trước Hải Phòng.

Trận thua này khiến khoảng cách điểm số giữa Hà Nội và nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp. Cụ thể lúc này, đội chủ sân Hàng Đẫy đang có được 40 điểm, hơn 2 điểm so với CLB xếp thứ 2 là Hải Phòng và hơn đội xếp thứ 3 Bình Định 4 điểm. Rõ ràng, BHL và cầu thủ Hà Nội FC có lý do để lo lắng dù cho họ vẫn đang được thi đấu ít hơn 1 trận so với Hải Phòng. Nếu BHL Hà Nội FC không làm tốt khâu tâm lý thì các cầu thủ Hà Nội FC rất dễ dẫn với việc sa lầy sau trận thua trước Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Hà Nội cần duy trì sự tập trung. Ảnh: Hoàng Linh

Ở 5 trận đấu cuối cùng của mùa giải, Hà Nội lần lượt chạm trán SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL. 2 trong 5 trận đấu kể trên, thầy trò HLV Chun Jae Ho sẽ phải thi đấu trên sân khách trước Thanh Hóa và HAGL. Đó đều được xem là những “cạm bẫy” đang chờ sẵn đội bóng Thủ đô.

HLV Chun Jae Ho cũng đã thừa nhận, thể lực cầu thủ giảm sút do phải di chuyển quá nhiều là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội nhận thất bại trước Hải Phòng. Bên cạnh đó, sự thiếu chắc chắn và những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ Hà Nội FC cũng là một trong những yếu tố mà chiến lược gia người Hàn Quốc cần phải đánh giá lại và cần phải sớm có phương án khắc phục.

Dù sao Hà Nội FC vẫn đang là đội nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V-League 2022. Thế nhưng để không phải có một mùa giải hối tiếc, đội bóng Thủ đô cần phải duy trì sự tập trung tối đa và không được phép mắc những sai lầm theo kiểu “tự bắn vào chân” như ở trận cầu với Hải Phòng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm