V-League 2022: Hải Phòng lên ngôi đầu đầy kịch tính

03/03/2022 08:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với bàn thắng ở phút 94 của Mpande, Hải Phòng đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước các vị khách đến từ Nam Định. Cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn và kịch tính tới phút cuối cùng.

Hải Phòng bay cao nhờ người cũ của HAGL

Hải Phòng bay cao nhờ người cũ của HAGL

Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho ghi dấu ấn khi được HAGL cho Hải Phòng mượn là tin vui cho những cầu thủ này nhưng buồn với CĐV đội bóng phố Núi.

Ở mùa giải năm nay, với sự cải tổ toàn diện, Hải Phòng được hứa hẹn là “chú ngựa ô” của mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Chu Đình Nghiêm và sự bổ sung nhiều nhân sự chất lượng, lối chơi của đội bóng đất Cảng đã trở nên biến hóa và rất khó lường. Tại lượt trận đầu tiên V-League 2022, Hải Phòng đã đánh bại đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với bàn thắng duy nhất của ngoại binh Rimario.

Kết quả này giúp Hải Phòng có được tâm lý hứng khởi và một quyết tâm nối dài mạch thắng khi họ tiếp đón Nam Định ở vòng 2. Với lợi thế sân nhà khi nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã có sự nhập cuộc đầy chủ động.

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Hải Phòng đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền vệ Triệu Việt Hưng. Từ tình huống đá phạt của Hải Huy, Việt Hưng di chuyển thông minh và có pha đánh đầu ngược làm bó tay thủ thành Nam Định.

Có lợi thế dẫn bàn từ khá sớm giúp các cầu thủ Hải Phòng chơi đầy tự tin và hưng phấn khi họ dồn ép Nam Định. Trong khoảng 20 phút đầu trận, đội bóng thành Nam không thể tung ra một cú sút nào nguy hiểm. Phải mãi tới phút thứ 41, khán giả đất Cảng mới có phen thót tim sau cú sút kỹ thuật đưa bóng đi dội xà ngang của Đình Sơn bên phía Nam Định.

bóng đá Việt Nam, V-League, V-League 2022, Hải Phòng, sân Lạch Tray, HAGL, Triệu Việt Hưng, HLV Chu Đình Nghiêm, BXH V-League, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, VPF
Ngoại binh Marcio (trái) ghi bàn thắng gỡ hoà quý giá cho Nam Định. Ảnh: VPF

Có thể nói, sự phối hợp nhịp nhàng của các tân binh như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng (mượn từ HAGL), Hải Huy và các ngoại binh như Moses hay Rimario đã giúp lối chơi của Hải Phòng lấn lướt so với đội khách. Thay vì chỉ trông chờ vào những đường phất bóng dài cho ngoại binh, Hải Phòng đã chủ động chơi kiểm soát bóng và thực hiện nhiều tình huống tấn công rất có nét. Nếu chính xác hơn ở những tình huống dứt điểm cuối cùng của Trung Hiếu hay Việt Hưng, Hải Phòng đã không chỉ có được 1 bàn thắng trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng vẫn là đội nắm giữ thế trận ở những phút đầu. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ Nam Định. Dẫu vậy, các đợt lên bóng của đội bóng thành Nam lại dễ dàng bị bẻ gãy khi họ thiếu đi một nhân tố có thể gây đột biến. Bên kia chiến tuyến, sự ăn ý của Rimario, Triệu Việt Hưng, Moses mang lại những cơ hội rõ rệt cho Hải Phòng.

Phút thứ 69, Triệu Việt Hưng đã đưa được bóng vào lưới Nam Định nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài chính tham khảo ý kiến của trọng tài biên. Có vẻ như bóng đã chạm tay Việt Hưng trước khi cầu thủ này đệm bóng vào lưới trống.

Trong khi hàng công đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt thì hàng thủ Hải Phòng lại mắc sai lầm ở phút 83. Thái Bình có pha phạm lỗi với Mạnh Hùng trong vòng cấm địa và trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m cho Nam Định. Marcio thực hiện thành công cú phạt đền gỡ hòa 1-1. Sau đó, ngoại binh này tung ra cú sút từ xa đưa bóng liếm mép xà ngang của Hải Phòng bay ra ngoài.

Những phút cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung trung vệ Ngọc Thịnh vào sân và đẩy ngoại binh Mpande lên đá tiền đạo. Và điều này đã phát huy tác dụng khi cầu thủ này có pha lập công quý như vàng ở phút 94 giúp Hải Phòng đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1. Như vậy, sau 2 lượt trận, Hải Phòng giành trọn vẹn 6 điểm và chễm trệ ngôi vị số 1 trên BXH.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm