V-League 2022: Ai cản nổi Hà Nội FC?

20/08/2022 20:46 GMT+7 | V-League

Hà Nội FC quá vượt trội so với phần còn lại của V-League khi kết thúc lượt đi với ngôi đầu tuyệt đối và điểm số lên đến 29. Họ bỏ xa 3 đối thủ cũng là bại tướng của mình là SLNA, Hải Phòng và Topenland Bình Định tới 9 điểm. 

 

Video bàn thắng Bình Dương 0-3 Hà Nội: Sức mạnh vượt trội

Video bàn thắng Bình Dương 0-3 Hà Nội: Sức mạnh vượt trội

Dù phải làm khách trên sân Bình Dương nhưng các cầu thủ Hà Nội đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi 3 bàn vào lưới đội chủ nhà với các pha lập công của Việt Anh, Lucao và Hai Long. Với chiến thắng này, Hà Nội hơn đội xếp thứ hai SLNA 9 điểm.

B.Bình Dương trên lý thuyết là đại kình địch của Hà Nội FC từ trước đến nay. Đội bóng đất Thủ chỉ vô địch V-League ít hơn Hà Nội FC một lần trong lịch sử và vài năm gần đây, mỗi trận so tài với đội bóng Thủ đô đều như chung kết với CLB miền Đông Nam Bộ.

Hùng Dũng và các đồng đội ở Hà Nội FC đẳng cấp hơn hẳn phần còn lại. Ảnh: VPF
Hùng Dũng và các đồng đội ở Hà Nội FC đẳng cấp hơn hẳn phần còn lại. Ảnh: VPF

Trước lượt trận cuối lượt đi diễn ra vào chiều 20/8 ở sân Bình Dương, đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và phong độ đang cải thiện khi HLV Lư Đình Tuấn đến và giúp CLB thắng 2 trận liên tục.

Hà Nội FC hành quân đến sân khách lại thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Văn Quyết, Tấn Trường, Siladi và Duy Mạnh cũng chỉ ra sân trong hiệp 2.

Tân binh Lucas vừa đến Hà Nội FC cũng kịp toả sáng ở trận gặp Bình Dương chiều 20-8. Ảnh: VPF
Tân binh Lucas vừa đến Hà Nội FC cũng kịp toả sáng ở trận gặp B.Bình Dương. Ảnh: VPF

HLV Chun Jae Ho muốn các học trò chủ chốt của ông dưỡng sức cho chặng đường phía trước vì thời gian qua, Hà Nội FC cũng phải căng mình để cắt đuôi những đối thủ khó chịu.

Dẫu vậy, B.Bình Dương cũng không thể san bằng đẳng cấp với đại biểu Thủ đô vốn đang thăng hoa và chơi thứ bóng đá khó lòng hoá giải.

Tân binh Vinicius Lucas xuất hiện để thay thế tiền đạo trụ cột Siladi và cầu thủ này cũng có màn ra mắt hoàn hảo với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

sút Brazil hứa hẹn là cái tên chất lượng có thể chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Tuấn Hải, Văn Quyết và cả Siladi. 

Ngoài Vinicius, chuỗi thăng hoa của Hà Nội FC kéo dài cũng nhờ những quân bài tẩy trên ghế dự bị. Bùi Hoàng Việt Anh ít được thi đấu mùa này nhưng khi vào sân vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có. Trung vệ U23 Việt Nam xuất hiện trong vòng cấm bất ngờ để mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô ở hiệp đầu.

Hà Nội FC có đội hình đầy chiều sâu và B.Bình Dương phải trả giá do mất tập trung nơi hàng thủ. Ở cả 3 bàn thua mà Sơn Hải phải nhận, thủ thành gốc Đồng Tháp chỉ biết bất lực khi các hậu vệ không thể bắt bài những tình huống di chuyển thông minh của đối thủ.

Hai Long là người kết liễu B.Bình Dương bằng bàn thắng thứ 3, dễ dàng phá bẫy việt vị và đánh bại Sơn Hải khi đối mặt.

Không có các cầu thủ trụ cột, Hà Nội FC vẫn chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của họ trước đội chủ nhà tưởng chừng đã hồi sinh dưới tay HLV Lư Đình Tuấn.

Đội bóng Thủ đô có 3 điểm và vô địch lượt đi với 9 điểm nhiều hơn các CLB xếp sau gồm SLNA, Hải Phòng và T.Bình Định. Một thành tích thuyết phục khi Hà Nội FC đánh bại tất cả các đối thủ này và cả lượt đi, họ chỉ chịu thua một trận đầy bất ngờ trước SHB Đà Nẵng.

“Cầu thủ của chúng tôi đã thực hiện đúng chiến thuật ban huấn luyện mong muốn. Họ đã chơi nỗ lực và thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp để kiểm soát trận đấu trước B.Bình Dương. Chúng tôi có thay đổi xoay tua cầu thủ để bố trí họ phù hợp từng trận, từng đối thủ.

Chúng tôi vẫn còn nửa chặng đường phía trước và trong bóng đá, vẫn còn nhiều điều có thể xảy ra. Hà Nội FC có lợi thế nhưng đội cũng không thể chủ quan. Cuộc đua còn dài và chúng tôi phải tiếp tục cố gắng, tích luỹ từng điểm số, chắt chiu cơ hội để hướng tới mục tiêu vô địch V-League 2022”, HLV Chun Jae Ho nói.

Về phần B.Bình Dương, HLV Lư Đình Tuấn nói: “Hà Nội FC đang thể hiện được sự ổn định nhưng tôi nghĩ cuộc đua tới chức vô địch còn dài và còn nhiều gay cấn. Hà Nội FC đang tạo khoảng cách 9 điểm với các đội xếp sau nhưng nếu họ thua 3 trận lượt về, có thể tình hình sẽ khác.

Những đội bóng như SLNA, HAGL hay Hải Phòng cũng đặt mục tiêu cao và có khả năng vô địch. Tôi nghĩ năm nay sẽ không có chuyện Hà Nội vô địch sớm và mọi thứ sẽ hấp dẫn đến vòng cuối cùng”.

Hà Nội FC đang sở hữu thành tích ấn tượng với việc vô địch lượt đi. Họ ghi được 19 bàn thắng, nhiều nhất V-League và số bàn thua là 8, ít nhất V-League (bằng với Viettel xếp thứ 5 với 19 điểm), thắng tới 9 trận và chỉ chịu thua 1 trận.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm