V-League 2016 hấp dẫn và bóng đá Việt không tụt hậu

01/09/2016 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng và TGĐ Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa đều chung một nhận định, cuộc đua vô địch V-League 2016 đang diễn ra gây cấn, hấp dẫn. Qua đó, chứng minh bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển chứ không thụt lùi như một số người vẫn nghĩ.

Cơ hội vô địch chia đều cho 4 đội dẫn đầu

Nhận định về cuộc đua và cơ hội vô địch của nhóm 4 đội đang tạm dẫn đầu V-League 2016 là Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, cả ông Hùng và ông Hòa đều cho rằng, cơ hội đang được chia đều cho cả 4 CLB.

Ông Bùi Xuân Hòa cho biết: “Cơ hội vẫn còn nguyên với cả 4 CLB kể trên khi khoảng cách điểm số giữa các đội là rất sít sao. SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 4 nhưng kém 2 đội xếp trên là Hải Phòng, Hà Nội T&T đúng 1 điểm và thua đội đội đầu bảng Than Quảng Ninh 3 điểm. Trong khi đó giải đấu vẫn còn 3 vòng đấu nữa mới kết thúc. Vì vậy, SHB Đà Nẵng sẽ quyết tâm từng trận để giành thành tích cao nhất”.

Trong khi đó, đánh giá về khả năng đăng quang của đội bóng đất mỏ, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng chia sẻ: “Đúng là Than Quảng Ninh đang dẫn đầu và nắm quyền tự quyết trong tay nhưng trước mắt chúng tôi là những trận cầu rất khó khăn trước các đối thủ là Hà Nội T&T và FLC Thanh Hóa. Chỉ cần sơ sẩy một trận thì coi như cơ hội vô địch giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là cầu thủ Than Quảng Ninh cứ đá hết mình và BLĐ không đặt nặng vấn đề phải vô địch bằng mọi giá”.

Bóng đá Việt không thụt lùi

Gần đây, bóng đá trong nước rộ lên thông tin về lá đơn có chữ kí của trên dưới 100 cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá, cựu trọng tài gửi đến Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện kêu cứu về sự xuống cấp của bóng đá nước nhà.

Nhắc tới các vấn đề tiêu cực của bóng đá Việt Nam như chuyện bạo lực sân cỏ, trọng tài, nền bóng đá Việt đang lâm vào cảnh bát nháo, thua kém bạn bè khu vực… mà lá đơn đề cập, ông Hùng và ông Hòa đều tỏ ra không đồng tình.

TGĐ SHB Bùi Xuân Hòa đưa ra quan điểm: “Những ý kiến, vấn đề được nêu trong lá đơn mà một nhóm cựu cầu thủ chuyên gia kiến nghị trong thời gian qua là chưa được công bằng cho lắm. Nếu các bạn đã đọc kĩ lá đơn thì các ý kiến được nêu đều có tính một chiều khi nhìn bóng đá Việt Nam toàn một màu tiêu cực.

Theo tôi, những đơn kiến nghị kiểu đó không mang tính xây dựng. Tôi đã có thời gian dài làm bóng đá. Cá nhân tôi thấy rằng, sau mỗi giải đấu công tác quản lí và điều hành đều có những tiến bộ nhất định chứ không phải là thụt lùi.

Trên thực tế, nền bóng đá hiện tại Việt Nam không đến nỗi như lá đơn đã đề cập. Rõ ràng, V-League 2016 đang hấp dẫn bởi cuộc đua vô địch có 4, 5 đội bóng tranh tài.

Thời gian qua, các cấp độ U16, U19, ĐTQG Việt Nam, bóng đá nữ đều gây tiếng vang và gặt hái không ít thành công ở những đấu trường quốc tế. Vậy tại sao lại nói bóng đá Việt kém hấp dẫn và thụt lùi?!

V.League vòng 23: Hải Phòng mất ngôi đầu bảng vào tay Than Quảng Ninh

V.League vòng 23: Hải Phòng mất ngôi đầu bảng vào tay Than Quảng Ninh

Hải Phòng đã mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay Than Quảng Ninh sau khi đội bóng đất Cảng thua 2-3 trên sân XSKT Cần Thơ.


Hơn nữa, trong bối cảnh V-League đang tới hồi kết rồi sắp tới các ĐT U19, ĐTQG tham dự những giải đấu lớn thì sự việc như thế không được nghiêm túc và thiếu trung thực”.

Ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, nhận xét: “Theo tôi những vấn đề trong bản kiến nghị của một số cựu cầu thủ là chưa xác đáng. Đó đều là những ý kiến một chiều và hơi thái quá. Tôi đặt câu hỏi là bao nhiêu người trong số đó từng có mặt ở sân Cẩm Phả theo dõi bóng đá hay họ chỉ ngồi nhà để nhìn nhận vấn đề.

Khán giả ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An… luôn rất cuồng nhiệt và đâu có quay lưng với đội bóng. Về công tác trọng tài tôi đánh giá là họ đang tiếp thu và tích cực sửa sai. Thế có chuyện, ai cũng chê trách ông Mùi (Trưởng Ban Trọng tài) nhưng tại sao khi bỏ phiếu, phần lớn các đội bóng vẫn muốn giữ ông Mùi ở lại.

Tôi nghĩ trong thời điểm V-League sắp kết thúc, sắp tới là thời điểm các ĐTQG tranh tài ở các giải đấu quốc tế, lá đơn đề nghị này được bung ra không hề có ý xây dựng mà có mục đích riêng nào đó mà thôi”.

4 Toyota V-League 2016 còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc và lúc này cơ hội vô địch vẫn bỏ ngỏ cho 4 đội Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.

3 Đây là mùa giải thứ 3 CLB Than Quảng Ninh tham dự V-League.

2 Trong số 4 ứng viên cho chức quán quân V-League mùa này, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng là 2 đội bóng từng có 2 lần vô địch V-League.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm