Virus corona tiếp tục đe doạ bóng đá Việt Nam

04/02/2020 08:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 3/2, những CĐV quan tâm đến bóng đá nước nhà có thể lại hụt hẫng khi nghe những tin hoãn các giải Fair Play 2019 và VCK futsal châu Á 2020 do lo ngại dịch cúm viêm phổi.

HLV Lê Thụy Hải đề cao hành động Fair Play

HLV Lê Thụy Hải đề cao hành động Fair Play

Là nhân chứng sống qua nhiều thời kỳ của bóng đá Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải đã lưu giữ những ký ức ấn tượng về nền túc cầu nước nhà từ những ngày đầu khó khăn đến thời điểm bóng đá trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân hiện tại.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, đêm Gala trao giải Fair Play 2019 sẽ diễn ra vào ngày 12/2/2020 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Tuy nhiên, trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Ban tổ chức giải Fair Play 2019 đã quyết định hoãn ngày tổ chức Gala trao giải Fair Play 2019 để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cộng đồng.

Nhà tổ chức giải thưởng này là Báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm đêm Gala trao giải Fair Play 2019 sẽ được ấn định vào một ngày khác và Ban tổ chức sẽ có thông báo trong điều kiện sớm nhất có thể.

Hiện tại, nhiều người cũng đang chờ tin tức từ Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam khi dự kiến đêm trao giải diễn ra vào ngày 13/2 tại TP.HCM.

Giải thưởng Fair Play đã chính thức phải hoãn vì Corona
Giải thưởng Fair Play đã chính thức phải hoãn vì Corona

Trước đó vào buổi chiều cùng ngày, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức xác nhận hoãn VCK futsal châu Á 2020 diễn ra ở Turkmenistan. Dù đây là đấu trường lớn nhất châu lục và sẽ là vòng loại xác định 5 cái tên của châu Á có mặt ở World Cup futsal 2020 ở Lithuania nhưng AFC vẫn quyết định hoãn VCK vì lo ngại virus Corona.

Điều này khiến đội tuyển futsal Việt Nam đảo lộn kế hoạch tập luyện và thi đấu. Bởi trước đó, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã tích cực tập luyện từ trước Tết. Ngày mồng 2 Tết nguyên đán, toàn đội cũng trở lại tập trung chỉ sau 2 ngày nghỉ Tết.

Dự kiến ngày 9/2, đội sẽ đến Tây Ban Nha tập huấn gặp các đội hạng Nhất và hạng Nhì ở giải futsal VĐQG nước này. Sau đó, đội sẽ sang Turkmenistan đá giao hữu với đội tuyển Arap Saudi trước khi vào giải chính thức.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang là đội tuyển mới nhất bị ảnh hưởng bởi virus corona. Ảnh: VFF
Thầy trò HLV Phạm Minh Giang là đội tuyển mới nhất bị ảnh hưởng bởi virus corona. Ảnh: VFF

Hiện tại, thầy trò HLV Phạm Minh Giang cũng đang tính toán phương án mới nhằm duy trì thể lực lẫn cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ. Nếu đổi vé ở thời điểm hiện tại, đội sẽ tốn kém không ít chi phí. Nhưng nếu cư trú lại Tây Ban Nha thêm, sẽ có nhiều điều phát sinh như xin visa hay chi phí sinh hoạt ở quốc gia này. AFC cũng chưa chính thức thông báo lịch trình diễn ra VCK cụ thể nên rất khó cho đội tính toán nhiều.

Trước đó theo kết quả bốc thăm VCK futsal châu Á 2020, Việt Nam được xác định nằm ở bảng A sẽ có 2 trận mở màn với Tajikistan và Oman vào hai ngày 26 và 28/2 trước khi chạm trán chủ nhà Turkmenistan vào ngày 1/3. Nếu xếp đầu bảng, Việt Nam hoàn toàn có thể tránh được đối thủ rất mạnh ở bảng B là Nhật Bản tại tứ kết, qua đó thênh thang cơ hội vào bán kết. Mục tiêu của toàn đội là vào World Cup futsal 2020 như đã từng đến Colombia 4 năm trước.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm