Viettel mang 'thương hiệu' Thể Công trở lại V-League 2019

29/09/2018 18:40 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng áo lính sẽ chính thức có mặt ở V-League 2019 sau khi họ vô địch sớm giải hạng Nhất Quốc Gia 2018 trước một lượt trận. Những CĐV của Thể Công sẽ lại được đón nhận tình yêu một thời với niềm hân hoan ký ức xưa.

Vòng đấu 17 cũng là vòng áp chót sân sau V-League chiều 29/9 đã khép lại. Viettel chứng tỏ họ xứng đáng với vé lên chuyên mùa tới khi đánh bại Bình Phước 2 bàn không gỡ trên sân nhà Hàng Đẫy.

Và kỷ niệm đẹp trong ngày họ vô địch hạng Nhất là 2 bàn thắng của những cầu thủ trẻ nổi bật nhất CLB: Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Hoàng Đức.

Viettel có 38 điểm sau 17 vòng đấu, hơn CLB xếp sau là Hà Nội B đến 7 điểm khi giải chỉ còn 1 vòng đấu tuần tới sẽ khép lại. Vòng đấu này, Hà Nội B và Long An đã chia điểm với tỷ số 2-2 ở Tân An. Điều đó khiến Viettel sớm hưởng niềm vui nâng Cúp mà không cần quan tâm phần còn lại của giải đấu.

Thầy trò HLV Hải Biên đã lên ngôi với thành tích đáng tự hào khi họ ngoài vô địch về điểm số còn sở hữu hàng công mạnh nhất với 35 bàn thắng, 14 bàn thua (hàng thủ tốt nhất giải) đến thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn, quá trình nhẫn nại với các cầu thủ trẻ dựa trên lò đào tạo tốt nhiều năm qua đã thu được quả ngọt đáng trân quý.

Liên tiếp những giải trẻ khoảng một thập kỷ gần nhất, Viettel luôn là thế lực đáng nể để đối trọng với những “ông lớn” có truyền thống của bóng đá trẻ nước nhà như SLNA, HAGL, PVF…

Tiến Dũng và các đồng đội sẽ mang thương hiệu “Thể Công” làm nức lòng CĐV yêu mến đội bóng áo lính ngày nào trở lại V-League. Tuy nhiên, lần này họ sẽ giới thiệu một diện mạo mới trẻ trung hơn hẳn.

Chủ trương của CLB này về việc tuyển mộ cầu thủ, từ nội binh đến ngoại binh thế nào vẫn là một điều khiến dư luận tò mò. Bởi lẽ chuyện lên chơi ở đấu trường khắc nghiệt như V-League không phải chuyện đơn giản với CLB có những truyền thống đặc trưng, khác biệt này.

Hà Nội B (vàng) có thể sẽ cán đích thứ 2 mùa này để có vé dự trận play-off. Ảnh: VPF
Hà Nội B (vàng) có thể sẽ cán đích thứ 2 mùa này để có vé dự trận play-off. Ảnh: VPF

Cũng trong khuôn khổ vòng 17, Đồng Tháp có vẻ đã buông xuôi luôn kế hoạch dự trận play-off khi họ bị Bình Định TMS cầm chân không bàn thắng ở Quy Nhơn. Thầy trò Trần Công Minh đang có 28 điểm, kém Hà Nội B 3 điểm và chỉ số đối đầu.

Ở lượt trận cuối, Đồng Tháp sẽ tiếp Huế ở Cao Lãnh còn Hà Nội B chỉ phải đá với Viettel chỉ còn chờ nâng Cúp vô địch trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội B của HLV Phạm Minh Đức sẽ có nhiều thời gian để đợi chờ đối thủ trong trận play-off diễn ra vào tháng 10.

Bình Định (đỏ) và Công an nhân dân sẽ quyết đấu ở lượt cuối để tranh vé ở lại giải hạng Nhất 2019. Ảnh: VPF
Bình Định (đỏ) và Công an Nhân dân sẽ quyết đấu ở lượt cuối để tranh vé ở lại giải hạng Nhất 2019. Ảnh: VPF

Ở dưới đáy bảng, kịch tính đang đến hồi cao trào nhất khi Công an Nhân dân đánh bại Đắk Lắk 1-0 ở cao nguyên vòng này. Họ đang có 14 điểm, kém ba CLB xếp trên lần lượt là F.Tây Ninh, Bình Phước và Bình Định TMS đúng 3 điểm. Ở vòng đấu cuối cùng, Công an Nhân dân sẽ trực tiếp biến trận đấu với Bình Định TMS thành trận chung kết tranh vé trụ hạng.

Kết quả vòng 17 ngày 29/9:

Viettel – Bình Phước: 2-0

Bình Định TMS – Đồng Tháp: 0-0

Đắk Lắk – Công an Nhân dân: 0-1

Huế - F.Tây Ninh: 3-2

Long An – Hà Nội B: 2-2

Viettel trước ngưỡng cửa vô địch giải hạng nhất

Viettel trước ngưỡng cửa vô địch giải hạng nhất

Giải hạng Nhất 2018 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc và CLB Viettel đang nắm giữ cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch để trở lại với mái nhà V-League.

Lịch thi đấu và TTTT vòng cuối ngày 5/10 (cùng lúc 15h):

Sân Hàng Đẫy: Viettel - Hà Nội B (BĐTV)

Sân Bình Phước: Bình Phước - Long An (VTV Cap15)

Sân Thanh Trì: Công an nhân dân - Bình Định TMS (BĐTV HD)

Sân Tây Ninh: F.Tây Ninh - Đắk Lắk

Sân Đồng Tháp: Đồng Tháp - Huế (VPF Media, FPT Play)

Bảng xếp hạng tạm thời:

Ảnh: VPF

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm