Viettel lần đầu nâng Cúp vô địch giải U17 quốc gia

06/07/2018 19:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giải đấu khép lại vào chiều ngày 6/7 tại Trung tâm PVF (Hưng Yên) bằng trận chung kết chênh lệch. Viettel đã phá giải được lời nguyền toàn thua cuộc ở những trận chung kết trước đó bằng việc vượt qua chính nhà vô địch nhiều lần nhất SLNA để đăng quang.

Từng đánh bại SLNA ở vòng bảng với 3 bàn không gỡ nên Viettel nhập cuộc rất tự tin trước đội bóng xứ Nghệ. Và thành quả của nỗ lực ép sân đã được các học trò HLV Nguyễn Minh Tiến cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 25 do công của Ngọc Đức.

Viettel (đỏ) vô địch lần đầu tiên sau khi vượt qua SLNA thuyết phục 3-1. Ảnh: TS
Viettel (đỏ) vô địch lần đầu tiên sau khi vượt qua SLNA thuyết phục 3-1. Ảnh: TS

Viettel với thực lực mạnh hơn, lại có bàn khai thông bế tắc nên rất dễ kiểm soát trận đấu trong thời gian còn lại. Trong khi SLNA tỏ ra bất lực trong những đường lên bóng. Sang hiệp 2, Viettel tiếp tục tấn công phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi của trọng tài và họ lại có bàn nhân đôi cách biệt do công của Ngọc Tú từ pha đệm bóng cận thành.

Niềm vui chiến thắng của Viettel. Ảnh: TS
Niềm vui chiến thắng của Viettel. Ảnh: TS

Tuy nhiên, SLNA trong thế không còn gì để mất đã vùng dậy mạnh mẽ. Họ khoan thủng được hàng thủ Viettel ở phút 85 do công của Văn Lương. Khoảng thời gian còn lại không đủ để đội bóng xứ Nghệ thực hiện màn lội dòng. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu, Hữu Nam đã khép lại trận chung kết bằng pha kết thúc chuẩn xác đợt phản công nhanh để ấn định tỷ số 3-1 cho Viettel.

Lọt vào nhiều trận chung kết nhưng đây là lần đầu tiên Viettel chạm tay vào Cúp vô địch U17 Quốc Gia. Ảnh: TS
Lọt vào nhiều trận chung kết nhưng đây là lần đầu tiên Viettel chạm tay vào Cúp vô địch U17 Quốc Gia. Ảnh: TS

Đội bóng trẻ áo lính lần đầu đăng quang ở giải đấu này sau rất nhiều năm lỗi hẹn. Viettel có lẽ chỉ ngán ngại đối trọng PVF nhiều hơn nhưng khi họ đã đánh bại nhà ĐKVĐ ở bán kết, SLNA vì thế không thể cản bước họ đăng quang. Đội bóng xứ Nghệ cũng bỏ qua cơ hội xác lập thêm kỷ lục lần thứ 9 vô địch sân chơi này.

SLNA hướng tới chức vô địch thứ 9 giải U17 quốc gia

SLNA hướng tới chức vô địch thứ 9 giải U17 quốc gia

Chiều 6/7, giải đấu sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa SLNA và Viettel. Nếu đánh bại SLNA, Viettel sẽ lần đầu lên ngôi vô địch bằng không họ sẽ nhìn lò đào tạo truyền thống SLNA gia tăng chiếc Cúp họ sở hữu ở sân chơi này lên con số 9.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Viettel - Cúp, cờ và 50 triệu đồng

Hạng nhì: SLNA - HCB và 30 triệu đồng

Đồng hạng ba: PVF, SHB Đà Nẵng – HCĐ và 20 triệu đồng/đội

Giải Fair-play: Viettel – 10 triệu đồng

Đồng Vua phá lưới (5 bàn): Đặng Ngọc Đức (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (PVF)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Võ Nguyên Hoàng (PVF)

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Chức (Viettel)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm