Viettel không 'vội' thăng hạng V-League

07/04/2016 06:01 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lễ ra quân diễn ra sáng qua (6/4), CLB Viettel hướng đến giải hạng Nhất QG Cúp Kienlong Bank 2016 với một đội hình rất trẻ và mục tiêu hướng tới một vị trí trong Top 3.

"Tôi hy vọng rằng, CLB Viettel sẽ có lối chơi mang bản sắc riêng theo triết lý “Cơn lốc đỏ” của CLB Thể Công ngày nào. Về chỉ tiêu cụ thể, kết thúc mùa giải 2016, CLB giành vị trí thứ ba trở lên", Trung tá Vũ Tam Hòa thay mặt lãnh đạo CLB giao chỉ tiêu cho toàn đội trong năm nay.

Mục tiêu ấy, theo cựu cầu thủ Thể Công, ông Nguyễn Sỹ Hiển, là hợp lý trong bối cảnh hiện tại. “Sáng nay làm lễ ra quân. Viettel xác định nằm trong tốp 3, nếu có điều kiện lên được V-League luôn thì tốt. Nhưng về chuyên môn chủ quan mà nói, đội hình Viettel là trẻ nhất giống như TP.HCM, Tây Ninh, Huế. Vì vậy, đứng ở vị trí thứ 3 trở lên là khiêm tốn để phấn đấu. Còn phấn đấu cao hơn ở vị trí thứ nhất, thứ 2 thì là xuất sắc”.

Triết lý “cơn lốc đỏ” giống Thể Công ngày trước là điều lãnh đạo CLB mong muốn, còn ông Hiển cho rằng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại triết lý của lãnh đạo CLB là “không vội vàng”.

“Thành phần Viettel chủ yếu là lực lượng trẻ, không vay mượn ở đâu cả. Phấn đấu năm nay không lên được thì năm sau lên. Đó là một đường đi, hướng đi tốt, không phải nhặt nhạnh cầu thủ ở đâu cả xong rồi lại xây dựng một đội bóng thiếu bản sắc. Đội bóng này họ không sốt ruột, đá mang được thu hút người xem đến sân, phát huy truyền thống của Thể Công trước đây mới là điều quan trọng”, cựu cầu thủ Thể Công chia sẻ.

Lực lượng tham dự giải hạng Nhất của Viettel năm nay được đánh giá là trẻ nhất giải với độ tuổi trung bình là 20,8. Họ có đến 4 cầu thủ sinh năm 1995, 4 cầu thủ sinh năm 1996, 8 cầu thủ sinh năm 1997, 3 cầu thủ sinh năm 1998.

Viettel sử dụng chính những cầu thủ trong lò đào tạo giống với những gì HAGL Arsenal JMG đã làm. Bài học từ chính HAGL vẫn còn nóng hổi, nhưng sự thật giải hạng Nhất khác rất nhiều so với V-League. Không chỉ nằm ở trình độ chuyên môn thấp hơn mà năm nay giải hạng Nhất còn không có sự tham dự của các ngoại binh.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Giải hạng Nhất năm nay không có ngoại binh. Người ta khuyến khích các trung tâm đào tạo trẻ đẩy các tuyến trẻ lên, từ hạng Nhất đi lên V-League cho thật chắc chắn. Nhưng nó cũng có điểm khác với HAGL.

Ngược dòng loại Viettel, HAGL vào vòng 1/8 Cup quốc gia

Ngược dòng loại Viettel, HAGL vào vòng 1/8 Cup quốc gia

Bất ngờ bị thủng lưới ngay phút thứ 2 nhưng hai bàn thắng của Thái Học và Văn Pho đã giúp HAGL lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2-1 trước Viettel tiến đến vòng 1/8 Cup quốc gia 2016.


Quá trình đào tạo của HAGL là 8 năm trời. Bổ sung các lực lượng là ngoại binh, nhưng V-League và hạng Nhất có sự khác biệt nhau. Mục đích của Viettel là làm sao xây dựng đội bóng đúng với bản chất của quân đội, phát huy được lối đá, đạo đức, tư cách của người chính trị đá bóng và thu hút người đến xem. Việc vào tốp 3 là quá phù hợp. Đường đi nước bước cũng phù hợp. Năm nay không đạt chỉ tiêu thì tiếp tục phấn đấu để làm sao lên được V-League thì thôi”.

Thế nhưng, ông Hiển vẫn khẳng định dù làm gì cũng phải phục vụ được người hâm mộ qua các chiến thắng: “Tôi cho rằng nếu là người ở ngoài thì ủng hộ cách thức xây dựng đội bóng, phương hướng sử dụng lực lượng và phấn đấu chắc chắn để được lên V-League. Nhưng có một điều kiện và cũng là yêu cầu của cấp trên, người hâm mộ là anh ra sân thi đấu giải năm nay anh phải đá thế nào đó để người ta đến sân chứ đá mấy trận thua liên tục thì người ta cũng mất dần nhiệt huyết”.

Tiến Dũng là thủ lĩnh của Viettel

CLB Viettel tham dự giải hạng Nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam, người từng giúp U16 Việt Nam góp mặt tại VCK U16 châu Á.

Trong đội hình, Bùi Tiến Dũng là cái tên nổi tiếng nhất. Trung vệ 20 tuổi này đã khoác áo đội U23, ĐTQG Việt Nam và việc trở thành thủ quân của đội là điều dễ hiểu. Ngoài Tiến Dũng, Viettel còn có Trọng Đại, đội trưởng U19 Việt Nam, trung vệ Trương Văn Thiết thời U19 còn được dẫn dắt bởi ông Graechen.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm