Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2023

16/06/2022 09:35 GMT+7 | Các ĐTQG

Việt Nam với thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 và có thể gặp Thái Lan ngay ở vòng bảng.

U23 Việt Nam thổi 'sức nóng' vào V-League 2022

U23 Việt Nam thổi 'sức nóng' vào V-League 2022

Các giải quốc tế lớn đã khép lại với màn trình diễn khá ấn tượng của U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan. Và điều này tạo sự lạc quan cho giải quốc nội vốn phải “ngủ đông” nhiều tháng trời để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu.

 

Asian Cup 2023 đã tìm ra được những đội tuyển cuối cùng sẽ góp mặt tại vòng chung kết. Tuy nhiên, hôm 14/5, nước chủ nhà Trung Quốc đã bất ngờ rút quyền đăng cai vì vấn đề dịch bệnh Covid-19.

Do đó, Asian Cup sẽ phải chờ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tìm được chủ nhà mới trước khi tổ chức bốc thăm chia bảng. Điều này ảnh hưởng tới vị trí hạt giống. Bởi đội chủ nhà sẽ được xếp hạng hạt giống số 1. Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia đang là 4 nước tham gia tranh cử đăng cai Asian Cup 2023.

Chú thích ảnh
Các đội tuyển tham dự Asian Cup 2023

Ngoại trừ nước chủ nhà, các đội tuyển khác sẽ được phân chia hạt giống dựa trên ưu tiên về thành tích tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Theo đó, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ 3 sẽ được xếp vào nhóm hạt giống 1 và 2. Các đội tuyển còn lại vượt qua vòng loại Asian Cup được phân bổ vào nhóm 3 và 4.

Mỗi nhóm hạt giống sẽ có 6 đội. Sau khi phân loại thành tích tại vòng loại World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023, các đội sẽ được sắp xếp vào các nhóm theo thứ hạng FIFA công bố gần với ngày bốc thăm nhất.

Chú thích ảnh
Nhóm hạt giống tạm thời của Asian Cup 2023 (trong ngoặc là thứ hạng FIFA)

Như vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Hiện tại, Việt Nam đang là đội có thứ hạng thấp nhất trong số 12 đội tuyển lọt tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong khi đó, ba đội tuyển còn lại của Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia hiện đều đang có thứ hạng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Malasyia và Indonesia là hai đội tuyển có thứ hạng thấp nhất Asian Cup 2023 nên gần như họ không còn cơ hội để tiến tới nhóm hạt giống số 3.

Đối với Thái Lan, họ đang đứng ở vị trí 111, kém hai đội tuyển để bước sang nhóm hạt giống số 3. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa điều này, Thái Lan phải tăng 12 bậc và đồng thời Ấn Độ cùng Palestine phải tụt bậc. Điều này rất khó xảy ra nên 3 đội bóng còn lại của Đông Nam Á gần như chắc chắn sẽ nằm cùng nhau tại giống hạt giống số 4.

Với sự phân chia này, Việt Nam hoàn toàn có thể chung bảng đấu với Thái Lan, Malaysia hoặc Indonesia. Tỷ lệ xảy ra việc này là 50%. 

Chú thích ảnh
Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở Asian Cup 2023 ngay từ vòng bảng. Ảnh: Hoàng Linh

Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức từ 16/6 tới 16/7/2023. Giải đấu có 24 đội tham gia, chia đều vào 6 bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội có hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ được bước vào vòng 16 đội để đấu loại trực tiếp.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm