Việt Nam chưa từng thua Malaysia ở vòng bảng, trụ cột tuyển Malaysia dính chấn thương

16/11/2018 20:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam chưa từng thua Malaysia ở vòng bảng, trụ cột tuyển Malaysia dính chấn thương...

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3. Trực tiếp Thái Lan vs Indonesia (18h30, 17/11), Đông Timor vs Philippines (19h00, 17/11).

18h30 ngày 17/11, Thái Lan vs Indonesia:

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

19h00 ngày 17/11, Đông Timor vs Philippines:

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem trực tiếp trên VTC9:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc9

Xếp hạng bảng A:

Chú thích ảnh

Xếp hạng bảng B:

Chú thích ảnh

 

VTV6, VTC3, VTV5, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, Thái Lan vs Indonesia, Đông Timor vs Philippines, xem bong da, Lịch thi đấu aff cup 2018 hom nay
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Việt Nam chưa từng thua Malaysia ở vòng bảng

Theo các con số thống kê, trong 4 lần nằm cùng bảng với Malaysia ở các kỳ AFF 1998, 2000, 2008, 2016, tuyển Việt Nam đều lọt tới vòng bán kết. Malaysia cũng là đối thủ dễ chịu với tuyển Việt Nam ở vòng bảng khi trong 4 kỳ AFF kể trên, đội tuyển Việt Nam giành tới 3 chiến thắng và một trận hòa.

Chú thích ảnh
Trong lịch sử AFF Cup, tuyển Việt Nam chưa từng thua Malaysia ở vòng bảng

Trụ cột tuyển Malaysia dính chấn thương

Chân sút nhập tịch gốc Gambia, Mohamadou Sumareh là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2018. Vừa bình phục chấn thương chân khoeo gặp phải trước trận đấu gặp đội tuyển Lào, Mohamadou Sumareh đã bị đau sau khi va chạm cùng đồng đội trong buổi tập tối ngày hôm qua trên sân Mỹ Đình.

Mohamadou Sumareh phải đứng ngoài một lúc lâu  mới có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Mohamadou Sumareh (áo vàng) được xem là nhân tố quan trọng của Malaysia

Trong buổi họp báo trước trận vào buổi sáng 15/11, HLV Tan Cheng Hoe cũng cho biết Mohamadou Sumareh sẽ đá chính trước đội tuyển Việt Nam dù đang gặp phải chấn thương nhẹ và phải băng bó ở đầu gối.

Nhưng có vẻ như cầu thủ này đã không thể có sức khỏe tốt nhất. Như vậy, Sumareh có ra sân trận gặp Việt Nam hay không vẫn đang được bỏ ngỏ.

HLV Calisto mong tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Calisto mong thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng trước Malaysia để giúp ông trả lại món nợ đã vay ở SEA Games 2009 cách đây gần 10 năm.

Trả lời báo Bóng Đá, HLV Calisto chia sẻ: "Tôi không biết nhiều về đội Malaysia hiện nay, nhưng tôi rất nhớ đội bóng này ở SEA Games 2009 và bán kết AFF Cup 2010, khi đó họ đã đánh bại đội bóng của tôi. Có lẽ nhiều học trò của tôi như Tấn Trường, Minh Phương, Quang Hải, Tấn Tài còn nhớ rõ điều này. Vì vậy, tôi mong các cầu thủ của tuyển Việt Nam hiện nay giành 3 điểm ở trận sắp tới để tôi có thể… hả dạ".

Tiền đạo Campuchia cân nhắc việc giã từ ĐTQG

Tiền đạo Campuchia Reung Bunheing cân nhắc việc giã từ ĐTQG sau khi hứng chịu những lời lẽ lăng mạ từ người hâm mộ bóng đá Campuchia.

Trước đó, trong hai thất bại trước Malaysia và Myanmar, Reung Bunheing đã bỏ nhiều cơ hội khiến những CĐV của Campuchia vô cùng thất vọng và buông những lời lẽ không hay. Chính điều này đã khiến cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Bộ Quốc phòng cân nhắc ý định chia tay ĐTQG. 

Reung Bunheing chia sẻ: “Chơi ở vị trí tiền đạo cho Campuchia, tôi gặp phải áp lực khi có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Sau đó, tôi bị chỉ trích rất nhiều. Tôi thực sự muốn ghi bàn, nhưng tôi đã không làm được. Tôi rất muốn có màn trình diễn như người hâm mộ kỳ vọng, tôi thực sự rất tiếc khi không thể ghi bàn cho đội tuyển.

Khi chơi ở CLB, tôi gặp ít áp lực hơn, nhưng chơi cho ĐTQG thì có rất nhiều CĐV theo dõi trận đấu. Tôi rất muốn chơi tốt, nhưng khi tôi cố gắng quá nhiều, thật không may là tôi đã bỏ lỡ những cơ hội. Tôi đã nghĩ tới chuyện chia tay ĐTQG, nhưng gia đình, bạn bè, người thân và tất cả mọi người đã khuyên nhủ tôi rất nhiều.

Đối với tôi, tôi có thể ứng phó với sự chỉ trích. Nhưng một số CĐV đã lăng mạ tôi rất nhiều và tôi vô cùng thất vọng với điều đó. Tôi đã trao đổi với HLV Felix, và ông ấy giải thích cho tôi và khuyên tôi tiếp tục thi đấu".  Campuchia sẽ có trận đấu thứ ba tại AFF Suzuki Cup 2018 gặp 20 tháng 11 tới.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm