Vì sao Xuân Trường ‘mất tích’ ở vòng loại U23 châu Á 2018?!

26/07/2017 05:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng cần thông cảm với màn trình diễn của Xuân Trường ở vòng loại U23 châu Á 2018 vì cầu thủ của Gangwon có ít thời gian để tập trung cùng toàn đội.

Ở vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam xuất sắc giành vé đi Trung Quốc với cương vị là một trong 6 đội xếp hạng nhì có thành tích tốt nhất. Trong thành công đó, đóng góp của tiền vệ Xuân Trường không quá nổi bật.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, có nhiều nguyên nhân khiến Xuân Trường chưa phát huy hết năng lực. “Xuân Trường không có nhiều thời gian tập trung cùng U22 Việt Nam. Ở trận đấu đầu tiên gặp U22 Timor Leste, cậu ấy không được thi đấu còn trận gặp U22 Macau thì đối thủ quá yếu nên khó phát huy được những gì tốt nhất.

U22 Việt Nam đến SEA Games 29: Tại sao không có Jurgen Gede?

U22 Việt Nam đến SEA Games 29: Tại sao không có Jurgen Gede?

1 năm âm thầm trên cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF, Juergen Gede cũng âm thầm đóng công lớn vào 2 kỳ tích của bóng đá Việt Nam: Suất tham dự VCK FIFA U20 World Cup cùng mới đây là chức vô địch Đông Nam Á của U15. Vậy tại sao và như thế nào, Jurgen Gede không có mặt trong chiến dịch quan trọng nhất năm 2017 - SEA Games 29?

Đến trận gặp U22 Hàn Quốc thì các cầu thủ U22 Việt Nam cũng như Xuân Trường đã rất cố gắng, tạo được thế trận tốt nhưng trước đối thủ quá mạnh, chúng ta lại mắc những sai lầm cá nhân dẫn đến trận thua đáng tiếc. Cần thông cảm cho Xuân Trường và những gì ở vòng loại U23 châu Á vừa rồi chưa nói lên được điều gì.

Ở trận gặp U22 Hàn Quốc thì đối thủ ở thế dồn chân tường nhưng chúng ta lại chơi đôi công với đối thủ mạnh và không quá lép vế. Đó là điều rất đáng ghi nhận. Xuân Trường đóng góp phần nào trong lối chơi đó.

K-League All Stars công bố đội hình đấu U22 Việt Nam: Xuân Trường tái ngộ 3 đồng đội

K-League All Stars công bố đội hình đấu U22 Việt Nam: Xuân Trường tái ngộ 3 đồng đội

Lương Xuân Trường sẽ có dịp tái ngộ với những đồng đội tại Gangwon FC và Incheon United trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và đội các ngôi sao K-League.

Hơn nữa, dù gì thì để được thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc thì cầu thủ đó ắt hẳn phải là trung tâm của sự chú ý và đã định danh được chuyên môn. Thế nên, Xuân Trường nhận được sự quan tâm từ đối phương cũng là điều dễ hiểu”, ông Xương phân tích.

Theo ông Xương, quãng thời gian từ đây tới SEA Games 29 vẫn còn khá dài và với quỹ thời gian đó, Xuân Trường sẽ trở lại là chính mình. “Trong thời gian tới, hy vọng khi đã có thời gian tập lại chung với nhau thì Xuân Trường sẽ có sự kết hợp tốt với đồng đội”, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm