Vì sao HLV Park Hang Seo không dùng đội hình mạnh nhất trước Brunei?

25/11/2019 11:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo tuyên bố ông sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi, không dùng đội hình mạnh nhất khi U22 Việt Nam đối đầu U22 Brunei trong trận ra quân ở SEA Games 30.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6, VTV5, VTV2

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6, VTV5, VTV2

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu bóng đá nam tại SEA Games 30. Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Brunei, SEA Games 2019. Xem bóng đá trực tiếp U22 Việt Nam đấu với U22 Brunei trên VTV6, VTV5, VTV2.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá SEA Games 2019:

* 15h00 ngày 25/11, U22 Việt Nam vs U22 Brunei (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 15h00 ngày 25/11, U22 Malaysia vs U22 Myanmar (bảng A, VTV2)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

* 19h00 ngày 25/11, Philippines vs Campuchia (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Môn bóng đá nam U22 SEA Games 30 năm 2019 được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV6, VTV5 Tây Nam bộ, VTV2, Bóng đá TV, VTC1

Các bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 2019:

Bảng xếp hạng SEA Games 30, bảng xếp hạng bảng B SEA Games 30, bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30, bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 30, BXH SEA Games 30, bang xep hang SEA Games 30, bảng xếp hạng SEA Games 2019, bang xep hang SEA Games 2019, bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 2019

 

Một khi ông Park đã nói vậy thì chắc chắn sẽ làm vậy và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu những lí do của quyết định này. U22 Brunei có thể coi là đội yếu nhất bảng B và thực tế U22 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ mà không cần dùng đội hình mạnh nhất.

Nhưng đấy không phải lí do duy nhất khiến ông Park tuyên bố không dùng một số trụ cột ở trận gặp Brunei. Lí do quan trọng là HLV người Hàn Quốc muốn các cầu thủ then chốt của mình có thêm thời gian dưỡng sức, hồi phục thể lực để thật sung sức và sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo.

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đã phải căng sức đá với Thái Lan ở vòng loại World Cup trước đó. Tại vòng bảng bóng đá nam ở SEA Games, chúng ta phải đá 5 trận, nhiều hơn 1 trận so với các đội ở bảng A. Ngoài ra, giữa mỗi trận đấu, U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều đó có nghĩa các cầu thủ sẽ phải trải qua mật độ thi đấu khá dày, tiêu hao nhiều thể lực.

truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da hom nay, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam, truc tiep bong da U22 Viet Nam, bóng đá Việt Nam, bong da Viet Nam, xem bóng đá trực tiếp, xem trực tiếp bóng đá, xem bóng đá trực tuyến
HLV Park Hang Seo cho biết không dùng đội hình mạnh nhất đấu Brunei. Ảnh: Hoàng Linh

Những đối thủ mạnh như U22 Thái Lan, U22 Singapore hay U22 Indonesia vẫn ở phía trước chúng ta. U22 Việt Nam cần đội hình mạnh nhất, đạt thể lực tốt nhất trong những trận đấu ấy. Thế nên, ông Park có lí khi tuyên bố không dùng đội hình mạnh nhất đấu với U22 Brunei.

Một lí do quan trọng nữa là HLV người Hàn Quốc muốn các cầu thủ ít có cơ hội thi đấu trui rèn các kỹ năng của mình để sẵn sàng vào sân bất cứ lúc nào dù là đá chính hay dự bị mà không bị khớp tâm lí, không gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với các đàn anh, giúp ông có thêm những phương án luân phiên cầu thủ cũng như có thêm lựa chọn nhân sự để mang đến tính đột biến trong lối chơi của U22 Việt Nam.

U22 Brunei chính là đối thủ thích hợp để HLV người Hàn Quốc tung các cầu thủ còn ít kinh nghiệm trận mạc, ít được cọ sát thực tế của U22 Việt Nam vào sân mà không phải lo lắng quá nhiều đến chuyện thành bại vì như đã nói chúng ta đủ sức đánh bại đối thủ ngay cả khi không dùng đội hình mạnh nhất. Đây cũng là cơ hội tốt để các cầu thủ dự bị của chúng ta thể hiện khát khao, tiềm năng của mình cũng như để có cảm giác bóng tốt hơn.

Việc ông Park trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu với U22 Brunei cũng khiến các đối thủ khác khó lường hơn khi đối đầu U22 Việt Nam khi những quân bài được HLV người Hàn Quốc sử dụng linh hoạt và bất cứ ai cũng có thể trở thành “nhân tố X”.

Vừa dưỡng sức cho các trụ cột, vừa trao cơ hội để kích thích các cầu thủ dự bị chứng tỏ giá trị và tiềm năng của mình, HLV Park Hang Seo đúng là đã đi một nước cờ “nhất cử lưỡng tiện”, thể hiện tầm nhìn xa và toan tính sắc sảo của mình.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm