VFF sốc vì công văn mua vé

04/12/2014 10:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua là ngày cuối cùng VFF tiếp nhận công văn đăng ký mua vé trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia trên sân vận động QG Mỹ Đình vào ngày 11/12 sắp tới.

Tính đến đầu giờ sáng hôm qua, theo thống kê của VFF thì số lượng công văn đăng ký mua vé lên đến gần 500, và sau khi bộ phận tiếp nhận công văn đặt mua vé của VFF khóa sổ vào buổi chiều cùng ngày, con số này đã tăng thêm thành hơn 700.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký (TTK) VFF, cho biết: “Tổng số công văn đặt mua vé mà VFF nhận được xếp thành 2 tập hồ sơ dày cộm. Theo thống kê sơ bộ, số lượng vé đặt mua chỉ theo đường công văn đã lên đến hơn 40.000 vé. Vì thế, chúng tôi sẽ phải xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp một để đưa ra quyết định về số lượng vé được bán ra cho mỗi công văn”.

Sức chứa tối đa của sân Mỹ Đình là 40.000 chỗ ngồi, nhưng VFF dự kiến chỉ phát hành khoảng 35.000 vé, trong đó sẽ có khoảng 40% vé được phát hành theo đường công văn gồm 4 mệnh giá là 150.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng. Số còn lại khoảng 60% vé sẽ được bán trực tiếp tại các quầy vé trên SVĐ Mỹ Đình và Tổng đài 1080 Hà Nội.

Như vậy, nếu so với số lượng vé mà VFF dự kiến phát hành qua đường công văn là khoảng 15.000 thì số vé được các cơ quan, đơn vị đặt mua từ VFF đã vượt quá 3 lần khả năng cung cấp của VFF. Điều này dự báo công tác phát hành vé trực tiếp vào ngày 6/12 sắp tới tại sân Mỹ Đình sẽ diễn ra rất nóng bỏng, và không loại trừ khả năng sẽ có nhiều CĐV chấp nhận xếp hàng từ đêm để chờ mua vé.

Về kế hoạch phát hành vé trực tiếp tại sân Mỹ Đình, VFF thông báo trong ngày 6/12 sẽ bắt đầu tiến hành bán vé từ 08h30 tới 11h30, buổi chiều từ 14h00 tới 17h00. Với kế hoạch phát hành trên, VFF đặt mục tiêu sẽ phát hành toàn bộ số lượng 35.000 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trong ngày 6/12 theo 3 đường công văn, phát hành trực tiếp và qua tổng đài Tổng đài 1080 Hà Nội.

Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khán giả, VFF đã chuẩn bị sẵn phương án phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Ban quản lý sân Mỹ Đình và Công ty phân phối vé đảm bảo công tác phát hành hiệu quả, an toàn.

Người hâm mộ có nhu cầu mua vé theo đường phát hành trực tiếp tại sân Mỹ Đình sẽ phải xếp hàng, nhận tích kê để lần lượt được mua vé tại các quầy bán vé chính thức. Đây là phương án đã được thực hiện hiệu quả trong nhiều sự kiện quan trọng trước đó như sự kiện đội tuyển Olympic Brazil hay CLB Arsenal đến Hà Nội du đấu cùng đội tuyển Việt Nam.

V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm