VFF làm việc với Ban trọng tài: Không có "thay máu" lực lượng

10/01/2013 12:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, đại diện Thường trực VFF và ban Tổng thư ký VFF đã có buổi làm việc với ban Trọng tài (BTT) tại Đà Nẵng. Đã không có cuộc “thay máu” lực lượng nào như giới trọng tài đang hoang mang mấy tháng nay.

Trọng tài luôn là vấn đề nổi cộm và nhạy cảm của V-League. Ảnh: VSI

Khi BTT được ông Tuấn “Tổng cục” khen!

Lớp tập huấn trọng tài bóng đá ngoài chuyên nghiệp đang diễn ra tại Đà Nẵng. Dù thế, tâm điểm mà giới trọng tài lẫn dư luận quan tâm đến công tác cầm cân nảy mực vẫn là buổi làm việc của đại diện Tổng cục TDTT, Thường trực VFF, ban Tổng thư ký (TTK) VFF với BTT sẽ thế nào?

Nói thế bởi thời gian qua, Thường trực VFF đã quán triệt thông điệp khá to tát, cải tổ nhân sự chủ chốt của BTT. Như vậy, đồng nghĩa sẽ bổ sung một số gương mặt mới, thậm chí là phải thay máu vài nhân sự chủ chốt cuả BTT.

Chiều qua, buổi làm việc với BTT đã diễn ra đến gần 19h tối mới xong. Chủ trì cuộc họp là ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF. Đại diện Tổng cục TDTT còn có ông Trần Quốc Tuấn, Vụ trưởng, phụ trách bóng đá. Ban TTK có ông Ngô Lê Bằng (TTK VFF), 2 Phó TTK là Dương Nghiệp Khôi, Nguyễn Hữu Bàng. BTT chỉ thiếu ông Bùi Như Đức đi Mỹ giải quyết việc gia đình. Ngoài ra, khách mời còn có ông Dương Văn Hiền, giảng viên khóa học đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Sau khi nghe BTT báo cáo hoạt động năm 2012, phương hướng hoạt động mùa giải 2013, thật bất ngờ khi không có ý kiến nào chỉ trích BTT quyết liệt như tiên liệu. Điều hành buổi làm việc, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF đã thông báo quan điểm của Thường trực cũng như định hướng của Tổng cục TDTT. Thứ nhất, BTT năm 2012, dù ra đời và hoạt động trong bối cảnh quy chế chưa được thông qua, quy trình hoạt động chưa rõ ràng, nhưng đã có những cố gắng được dư luận ghi nhận. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ, BTT đã có dấu hiệu của sự phát triển tích cực.

Tuy thế, sự phối hợp với BTT với Ban TTK, với Thường trực VFF chưa thực sự nhịp nhàng. Do đó, yêu cầu BTT phải hoàn thiện hạn chế này. Tức là, Thường trực VFF phải kiểm soát được quy trình hoạt động của BTT. Vai trò của ban TTK trong việc theo dõi BTT phải sâu sát hơn, đúng với quy trình nhưng không đi ra ngoài quy chế, trước khi báo cáo cho Thường trực VFF mọi diễn biến hoạt động của BTT.

Trong hoàn cảnh, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, diễn biến với các giải đấu ngày càng phức tạp, đòi hỏi BTT cần phải được kiện toàn thêm. Do đó, Thường trực VFF chỉ đạo BTT phải bổ sung thêm nhân sự để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy thế, việc bổ sung nhân sự vào BTT thuộc thẩm quyền của BTT, thời gian trình lên Ban TTK và Thường trực không nhất thiết phải quá gấp gáp. BTT phải đoàn kết, thống nhất và vì cái chung hơn nữa.

Khi Tổng cục TDTT “quan tâm” cả đến BTT

Ngay từ khi mới được cử sang ngôi nhà VFF, ông Phạm Văn Tuấn đã nhiều lần thể hiện quan điểm đã đến lúc hoạt động của bóng đá và của VFF nói chung, cần tuân thủ định hướng, sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý về mặt Nhà nước.

Đấy cũng là điều dễ hiểu khi thực tế sự buông lỏng quản lý, định hướng bóng đá nội đã lan tỏa khắp các địa phương, dẫn đến cả nền bóng đá đang đi lệch chuẩn. Trong bức tranh chung, vai trò của trọng tài và BTT cực kỳ quan trọng. Dù thế, việc làm sao để ban này phát triển lành mạnh, có tính đột phá với cơ chế cũ, vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Theo nếp cũ, ai cũng muốn nắm lực lượng TT, bởi, đồng nghĩa sẽ nắm được các trận đấu, hay nói cách khác là nắm được thế trận của cả mùa giải. Ngay sau khi VPF ra đời, BTT đã được VPF chăm sóc tới tận răng nên nhiều lúc Thường trực VFF lẫn ban TTK đã không kiểm soát được BTT.

Đấy là mấu chốt khiến BTT bị đưa vào tầm ngắm, bị dọa cải tổ nhân sự chủ chốt, dù rõ ràng BTT đã hoạt động khá tốt, ít nhiều tạo một bước chuyển trong nhận thức của đội ngũ TT. Ví dụ, tiêu cực TT đã ít hơn, không lộ liễu, manh động như trước. Khát khao nghề của giới TT đã thấy rõ hơn. Việc bầu bán danh hiệu cũng công bằng. Chú trọng, tin tưởng vào đội ngũ TT trẻ….

Nhưng, dù BTT nhiều khi không làm hài lòng cấp trên thì cũng không thể trách vì lẽ ra Thường trực VFF và ban TTK phải ban hành quy trình cũng như quy chế hoạt động cho BTT ngay khi ra đời. Đằng này, mùa giải 2012 đã bắt đầu nhưng BTT vẫn phải hoạt động theo kiểu mày mò, tự phát, mang đậm dấu ấn chỉ đạo của VPF.

Hôm qua ông Tuấn “Tổng cục” cũng nói thẳng, với BTT, ông nghe nhiều ý kiến đa chiều, thậm chí gay gắt nhưng cá nhân ông có suy nghĩ độc lập của mình về BTT, có sự phát triển rõ rệt, đấy là điều phải ghi nhận. Nhìn chung, các thành viên trong BTT lộ rõ sự phấn khởi ra mặt, khi Tổng cục TDTT đã ghi nhận những nỗ lực ban đầu của BTT, đã nắm được tình hình để làm “trọng tài” cho BTT.

Sự xuất hiện của 2 đại diện Tổng cục TDTT chỉ riêng ở buổi làm việc với BTT rõ ràng tiếp tục thể hiện cơ quan quản lý VFF đã không còn muốn để cho tổ chức này muốn làm gì thì làm, bất chấp sự yếu kém và bị dư luận cả nước bất bình.

NGỌC HÒA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm