Trong lần tập trung đầu tiên sau hơn 1 năm không được gọi vào ĐTQG, Văn Quyết xuất hiện trong số áo 11 lạ lẫm, không phải là số 10 mà tiền đạo này vẫn hay mặc trước kia.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong lần tập trung đầu tiên sau hơn 1 năm không được gọi vào ĐTQG, Văn Quyết xuất hiện trong số áo 11 lạ lẫm, không phải là số 10 mà tiền đạo này vẫn hay mặc trước kia.

Trong thời gian Văn Quyết vắng mặt ở ĐTQG, chiếc áo số 10 được trao cho Công Phượng, nhưng tiền đạo của HAGL xin tập trung muộn nên không có mặt trong buổi tập đầu tiên vào chiều ngày 6/12 của ĐTQG.

Đây là lần đầu tiên Văn Quyết được triệu tập vào ĐTQG sau hơn 1 năm hoàn toàn vắng bóng

 

Vì thế, sự xuất hiện của Văn Quyết nhận được rất nhiều chú ý từ báo chí cũng như dư luận

 

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Park Hang Seo khẳng định, với những gì đã thể hiện ở sân chơi V-League, Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam

 

HLV Park nói: "Tôi nhớ là trước đây nhiều lần nhận được câu hỏi và trả lời về Văn Quyết. Tôi khẳng định, Văn Quyết luôn là cầu thủ nhận được sự quan tâm của BHL.

 

Trên thực tế, tôi có xem nhiều trận của Hà Nội FC, thấy Văn Quyết đá tốt. Lần này, tôi gọi Văn Quyết không phải điều gì mới hay đặc biệt gì cả".

 

Theo ông Park, việc Văn Quyết được triệu tập xuất phát từ thực tế rằng ĐT Việt Nam đang thiếu tiền đạo và cần có thêm những giải pháp tấn công mới mẻ

 

Ông Park khẳng định Văn Quyết có đủ năng lực và kinh nghiệm để khoác áo ĐTQG, và ông đề nghị báo chí không nên nói nhiều về vấn đề này

 

Ngoài Văn Quyết, một gương mặt đáng chú ý khác ở lần tập trung này là thủ môn Tấn Trường, cầu thủ lớn tuổi nhất của ĐTQG hiện tại

 

Nếu thể hiện được phong độ như ở V-League 2020 trong màu áo Hà Nội FC, Tấn Trường hoàn toàn có thể là lựa chọn số một của ĐTQG

 

HLV Park Hang Seo khẳng định một trong những mục tiêu của lần tập trung này là thay đổi chiến thuật cho ĐTQG, vì thế sự hiện diện của những cựu binh như Văn Quyết hay Tấn Trường có ý nghĩa rất quan trọng

 

Hoàng Linh