Văn Lâm viết tâm thư, Xuân Trường hạnh phúc khi U23 Việt Nam vô địch

08/08/2018 14:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Lâm viết tâm thư sau khi lỡ hẹn ASIAD, Xuân Trường hạnh phúc U23 Việt Nam vô địch là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 8/8.

Văn Lâm viết tâm thư sau khi lỡ hẹn ASIAD

Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 20 cầu thủ lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18. Rất bất ngờ khi thủ thành Văn Lâm là một trong 10 cầu thủ bị loại.

Trên trang cá nhân, thủ môn Đặng Văn Lâm bày tỏ: “Cảm ơn những lời động viên từ mọi người. Những ai theo dõi Văn Lâm đều biết, con đường của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng, đây chính là động lực để tôi phấn đấu. Văn Lâm mang dòng máu và tinh thần của Việt Nam, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúc Olympic Việt Nam lên đường may mắn và thành công”.

Trong đợt tập trung U23 Việt Nam, Văn Lâm cùng với Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức là 4 cái tên được HLV Park Hang Seo triệu tập. Theo quy định tại sân chơi ASIAD, mỗi đội tuyển chỉ được phép có trong đội hình không quá 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

 

U23 Việt Nam, U23 VN, Văn Lâm, Xuân Trường, U23 Việt Nam đá ASIAD 2018, U23 Việt Nam vô địch, thủ môn Văn Lâm
Văn Lâm không thể cùng U23 Việt Nam chinh phục sân chơi ASIAD 2018

Xuân Trường hạnh phúc U23 Việt Nam vô địch

Tiền vệ Lương Xuân Trường đánh giá một kết quả hòa trước U23 Uzbekistan phản ánh đúng cục diện trận đấu. “Cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan hết sức thú vị. Chúng tôi đã rất quyết tâm để có cơ hội đòi lại món nợ đã thua đối thủ ở VCK U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, U23 Uzbekistan đã thi đấu rất hay và gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Tôi nghĩ một trận hòa là kết quả xứng đáng dành cho cả 2 đội. Tôi rất vui và hạnh phúc khi U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch”, Xuân Trường cho biết.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam giành ngôi vô địch 

HLV Park Hang Seo tin vào khả năng của U23 Việt Nam tại Asiad 18

HLV Park Hang Seo cho rằng chức vô địch ở giải tứ hùng quốc tế được xem là bước chạy đà hoàn hảo trước khi U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, nếu chơi với quyết tâm cao nhất, toàn đội có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng D nơi có sự xuất hiện của Nhật Bản, Nepal và Pakistan.

"Giải này thật ra chỉ là giải giao hữu. Mục tiêu của chúng tôi là dành mọi thứ để nâng cao năng lực cầu thủ hướng đến ASIAD. Tuy vậy, khi có được chức vô địch ngày hôm nay, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các học trò của mình khi họ đã thể hiện sự nỗ lực trong suốt cả giải”, HLV Park cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm