Văn Lâm tái xuất V-League, gia nhập Topenland Bình Định

15/08/2022 18:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã quyết định gia nhập Topenland Bình Định thi đấu kể từ giai đoạn hai của V-League 2022 sau khi chia tay đại diện của J-League 1 Cerezo Osaka.

 

Đặng Văn Lâm: Cái bắt tay của thầy Park và tấm băng đội trưởng

Đặng Văn Lâm: Cái bắt tay của thầy Park và tấm băng đội trưởng

HLV Anoush Dastgir dành lời khen cho Đặng Văn Lâm trong phòng họp báo, thầy Park cũng nói cậu học trò cưng của mình làm tốt nhiệm vụ và bản thân Lâm đã chứng minh tấm băng đội trưởng được trao là vinh dự hiếm có.

Hợp đồng của Văn Lâm với Cerezo Osaka (Nhật Bản) còn tới tháng 1 năm 2023 nhưng để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên duy trì phong độ và phát triển bản thân, Lâm đã quyết định chọn về Việt Nam thi đấu tại V-League trong đội hình của Topenland Bình Định.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm Andrey Grushin đã có mặt tại Osaka (Nhật Bản) để thảo luận với lãnh đạo CLB Cerezo Osaka về tương lai của thủ thành này khi hợp đồng cũ sắp kết thúc.

Ở thời điểm này, Văn Lâm có nhiều sự lựa chọn về bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình nhưng sau khi cân nhắc thiệt, hơn, cả về mức lương, chế đỗ đãi ngộ cũng như những vấn đề liên quan khác, đặc biệt là cơ hội ra sân thi đấu, cuối cùng Lâm đã nhận lời đề nghị từ phía CLB Topenland Bình Định.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Dang Van Lam, Cerezo Osaka, J-League, Topenland Bình Định, V-League, Văn Lâm gia nhập Topenland Bình Định, lịch thi đấu vòng 12 V-League, V-League
Văn Lâm chọn Topenland Bình Định là bến đỗ mới cho sự nghiệp cầu thủ của mình

Chiều 13/8, Văn Lâm cùng người đại diện của mình đã có mặt tại TPHCM sau khi di chuyển về từ Osaka để kịp hoàn tất những thủ tục cuối cùng, bao gồm cả việc kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng.

Đáng chú ý đây là hợp đồng chuyển nhượng Văn Lâm từ Cerezo Osaka về Topenland Bình Định, không phải Văn Lâm chấm dứt hợp đồng với đội bóng Nhật Bản để tìm bến đỗ mới.

Được biết, Đặng Văn Lâm ký hợp đồng 3,5 năm với Topenland Bình Định vào chiều nay 15/8, tới hết mùa giải 2025.

Văn Lâm có thể ra sân ngay từ trận gặp Đông Á vào ngày 20/8 tới trên sân Quy Nhơn nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn từ Ban huấn luyện đội bóng đất Võ.

Topenland Bình Định là một đội bóng có tham vọng, lãnh đạo đội bóng này đã đầu tư không ít công sức, tiền bạc để cải tổ, nâng cấp đội hình phục vụ cho mục tiêu cạnh tranh chức vô địch mùa giải 2022.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thành tích của đội bóng đất Võ vẫn chưa được như sự kỳ vọng và việc nâng cấp đội hình, bổ sung lực lượng vẫn là kế hoạch được hướng đến.

Chú thích ảnh
Văn Lâm hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Topenland Bình Định chiều 15/8.Ảnh: CLB Bình Định

Với sự xuất hiện của Đặng Văn Lâm, không chỉ vị trí thủ môn mà cả hàng phòng ngự của Topenland Bình Định chắc chắn sẽ được gia cố cho trở nên vững chắc hơn.

Trước đó, sau 11 trận đấu đầu tiên của V-League 2022, Topenland Bình Định để thủng lưới 15 bàn.

Tại Topenland Bình Định, Văn Lâm có cơ hội được thi đấu với nhiều đồng đội quen thuộc ở đội tuyển quốc gia như trung vệ Adriano Schdmidt, Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Vũ Tuyên Quang…Những cầu thủ khác Văn Lâm cũng khá thân thiết.

Chia sẻ cảm xúc khi quyết định trở về V-League khoác áo Topenland Bình Định, Văn Lâm cho biết: “Tôi rất vui mừng khi được trở về nhà, quay lại Việt Nam thi đấu tại môi trường V-League sau 4 năm chơi bóng ở nước ngoài.

Tôi rất khát khao có được một danh hiệu ở cấp CLB, đó cũng là lý do chọn Topenland Bình Định để đầu quân và cống hiến những gì tốt nhất trong khả năng của mình.

Tôi rất mong muốn cùng Ban huấn luyện và toàn thể các đồng đội có thể gặt hái được các thành tích tốt, đạt mục tiêu cao nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ”.

Với việc về thi đấu tại V-League, Văn Lâm hoàn toàn đủ điều kiện và cơ hội thi đấu tại AFF Cup 2022 trong trường hợp được HLV Park Hang Seo gọi tập trung đội tuyển Việt Nam.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm