Văn Hậu tiếc nuối khi phải chia tay đội tuyển Việt Nam

24/08/2021 09:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn Văn Hậu chính là cầu thủ đầu tiên phải chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vì không kịp bình phục chấn thương. Và sự tiếc nuối của Văn Hậu là điều không tránh khỏi.

Thấy gì từ chấn thương của Đoàn Văn Hậu?

Thấy gì từ chấn thương của Đoàn Văn Hậu?

Từ chấn thương dai dẳng của Văn Hậu, nhiều ý kiến cho rằng, phải chăng việc nóng vội hoặc chưa khoa học trong việc sử cầu thủ có tiền sử chấn thương phức tạp, cả CLB đến ĐTQG, khiến mức độ hồi phục không như mong đợi?

Theo thông tin mới nhất, hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu đã chia tay đội tuyển Việt Nam, tiếp tục về điều trị chấn thương ở CLB Hà Nội FC.

Quá trình điều trị hồi phục chấn thương đầu gối của Văn Hậu không như dự kiến nên Đoàn Văn Hậu được chuẩn đoán không thể kịp bình phục cho 2 trận đấu đầu tiên vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV trưởng Park Hang Seo đã quyết định cho phép cầu thủ sinh năm 1999 trở về đội bóng chủ quản để đội ngũ bác sĩ ở CLB chăm sóc và chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối cho Văn Hậu.

"Thật tiếc khi tôi không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới. Nhưng trong tay của HLV Park Hang Seo đều có những sự thay thế chất lượng dù ở bất kỳ vị trí nào. Hy vọng, toàn đội sẽ có kết quả thuận lợi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những lượt trận kế tiếp".

Trên thực tế, việc Văn Hậu không thể tham dự hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 9 gặp Saudi Arabia (2/9) và Australia (7/9) là điều có thể dự đoán.

Trong hơn 1 năm qua, Văn Hậu bị chấn thương, ít cơ hội thi đấu cho Hà Nội FC. Được điều trị tích cực với sự hỗ trợ tốt từ CLB lẫn VFF, Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam, góp công vào thành tích lịch sử vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi ra sân ở 3 trận quan trọng, thắng Indonesia 4-0, vượt qua Malaysia 2-1 và thua UAE 2-3.

bóng đá Việt Nam, Văn Hậu, Đoàn Văn Hậu, Văn hậu tiếc nuối, dtvn, park hang seo, dtvn gút danh sách, hà nội FC, VTV5, VTV6, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Văn Hậu chia tay đội tuyển Việt Nam đầy tiếc nuối.Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, khi chấn thương chưa được điều trị dứt điểm và bình phục hoàn toàn, Văn Hậu buộc phải lỡ hẹn tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ít ngày trước khi nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam, trên trang cá nhân của mình, Văn Hậu bày tỏ tâm trạng: “Ở đời nên học cách bình thản đối mặt trước mọi chuyện, con người được sống trên đời đã là điều may mắn. Vì thế, vì thuận buồm xuôi gió cũng tốt, thăng trầm bất định cũng chẳng sao. Nên học cách bình thản bởi đó cũng chính là vận mệnh của bản thân mình”.

Ở thời điểm quyết định trả Văn Hậu về CLB tiếp tục điều trị chấn thương, HLV Park Hang Seo quyết định bổ sung Văn Kiên, Trọng Đại cùng Xuân Nam.

Mục đích của HLV Park Hang Seo khi triệu tập bổ sung 3 cầu thủ nói trên vào đội tuyển Việt Nam là phục vụ cho cuộc hành trình kéo dài cho đến hết tháng 3/2022 tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

Do các cầu thủ đều trải qua thời gian dài không được thi đấu nên họ cần phải được tạo điều kiện tập luyện để lấy lại thể lực và cảm giác bóng. Đó là sự chuẩn bị chủ động trong công tác xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Theo kế hoạch, Văn Kiên, Trọng Đại và Xuân Nam sẽ có mặt tại địa điểm tập vào trưa nay 24/8.

Những cầu thủ này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa COVID-19. Sau khi đảm bảo các điều kiện về sức khỏe và an toàn phòng, chống dịch, 3 cầu thủ này sẽ được ghép vào tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam, hiện cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Nếu thể hiện tốt phong độ, họ sẽ có cơ hội khi đội tuyển Việt Nam bước vào 2 lượt trận trong tháng 10 tới tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Riêng vị trí hậu vệ cánh trái của Văn Hậu ở đội tuyển Việt Nam đã có Hồng Duy và Văn Thanh thay thế trong khi tân binh Văn Kiên là phương án B cho vị trí hậu vệ phải mà Trọng Hoàng đảm nhiệm.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm