Văn Hậu ký trước hợp đồng với Monchengladbach, đến Đức vào mùa Hè này

01/04/2019 23:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn Văn Hậu, tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo Hà Nội, đã ký trước hợp đồng với Borussia Monchengladbach và sẽ gia nhập đội bóng của Bundesliga vào mùa Hè này.

Việt Nam rộng cửa dự vòng chung kết World Cup 2022 khi FIFA quyết định tăng lên 48 đội?

Việt Nam rộng cửa dự vòng chung kết World Cup 2022 khi FIFA quyết định tăng lên 48 đội?

Tháng 6 tới, FIFA mới nhóm họp lần cuối để chốt số lượng tham dự VCK World Cup 2022, nhưng khả năng cao là phương án 48 đội sẽ được thông qua. Và đây là cơ hội cực lớn để đội tuyển Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không còn là tin đồn: Ngay sau khi V-League kết thúc giai đoạn lượt đi dự kiến vào giữa tháng 6/2019, Văn Hậu sẽ chuyển đến Monchengladbach theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Một nguồn tin đáng tin cậy từ Hà Nội FC tiết lộ Văn Hậu sẽ nhận mức lương 3 nghìn euro/tuần (78 triệu đồng), tức khoảng 12 nghìn euro/tháng (312 triệu đồng/tháng). Hà Nội được cho sẽ thu về số tiền 1 triệu euro (26 tỉ đồng) từ thương vụ bán Văn Hậu cho đội bóng Đức.

Monchengladbach đã theo dõi Văn Hậu từ khi đội U20 Việt Nam sang Đức tập huấn năm 2017. Họ đặc biệt ấn tượng với phong độ đáng kinh ngạc của Văn Hậu trong năm 2018 khi thi đấu ở các giải của châu lục.

 

Chú thích ảnh
Tin đồn Monchengladbach hỏi mua Văn Hậu xuất hiện trên một trang web của Đức hồi tháng trước. 

Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được đánh giá có khả năng chơi bóng ở châu Âu. Văn Hậu có thể đá xuất sắc mọi vị trí ở hành lang cánh trái, chơi bóng hiện đại, công thủ toàn diện, chân trái khéo léo, tốc độ tốt và không gặp vấn đề thể hình như các cầu thủ Việt Nam khi anh cao tới 1m85. Ngay cả với bóng đá châu Âu, ở vị trí hậu vệ cánh như thế là khá cao.

Những tin đồn trước đó nói rằng Monchengladbach sẽ đẩy Văn Hậu sang một CLB khác theo dạng mượn để rèn luyện. Nhưng theo thông tin mới nhất, Văn Hậu sẽ vẫn ở lại Monchengladbach sau khi ký hợp đồng, thử thách ở đội 2 và có thể chen chân vào đội 1 nếu thể hiện được mình.

Monchengladbach hiện đứng thứ 5 tại Bundesliga với 47 điểm, kém 2 điểm so với Eintracht Frankfurt đang xếp thứ 4. Trong trường hợp Monchengladbach giành vé dự Champions League, Văn Hậu có thể trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường danh giá này.

Chú thích ảnh
Văn Hậu sẽ có cơ hội đá Cúp Châu Âu vào mùa tới

Trước cầu thủ chạy cánh người Thái Bình, cựu tiền đạo Lê Công Vinh từng có thời gian chơi bóng ở châu Âu, trong màu áo Leixoes của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Công Vinh hiếm khi được vào sân. Mối liên hệ giữa Công Vinh và Leixoes bắt nguồn từ Calisto, HLV người Bồ từng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Với trường hợp Văn Hậu, người đại diện của anh là Nguyễn Đắc Văn có nhiều mối quan hệ với giới bóng đá Đức. Hồi tháng 12/2016, ông Đắc Văn từng đưa Nghiêm Xuân Tú sang đội bóng hạng 2 Đức là Fortuna 95 Düsseldorf thử việc.

Ngày 19/4 tới đây Văn Hậu sẽ tròn 20 tuổi. Được biết, Văn Hậu từng là mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB ở Thái Lan và Nhật Bản.

LÀ TIN CÁ THÁNG TƯ

Thethaovanhoa.vn xin thông báo "Văn Hậu ký trước hợp đồng với Monchengladbach, đến Đức vào mùa Hè này" là tin Cá tháng Tư. Tuy nhiên, khả năng tài năng hiếm thấy của bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á hiện tại sang châu Âu thi đấu trong thời gian tới là rất cao. Hãy hy vọng rằng vào mùa Hè này, tin Cá tháng Tư của hôm nay sẽ trở thành hiện thực, như mong muốn của đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

Đại Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm