UAE tập trung thắng Malaysia trước khi nghĩ đến tuyển Việt Nam

13/02/2021 10:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Bert van Marwijk của đội tuyển UAE khẳng định ông cùng các học trò tập trung đánh bại Malaysia trước khi nghĩ đến chuyện lật đổ ngôi đầu bảng G của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Vòng loại World Cup có thể đá ở UAE, VFF nói gì?

Vòng loại World Cup có thể đá ở UAE, VFF nói gì?

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên gần đây xuất hiện thông tin AFC đang cân nhắc tổ chức thi đấu tập trung các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại Abu Dhabi (UAE) vào tháng 6 năm 2021.

Bert van Marwijk được tái bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển UAE hồi tháng 12 năm 2020 và mới đây đã có đợt tập trung tập luyện kéo dài 5 ngày cùng các học trò chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện, một đợt tập huấn khác cũng diến ra tại Dubai trong tháng tới của đội tuyển UAE đã được HLV Bert van Marwijk cùng Liên đoàn bóng đá nước này lên kế hoạch.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, UAE, DTVN, tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup, Park Hang Seo, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Tuyển UAE vừa kết thúc đợt tập huấn kéo dài 5 ngày tại Dubai.Ảnh: The National

“Chúng tôi đang làm việc để tăng cường sự hài hòa giữa các yếu tố khác nhau trong đội và tôi cần thời gian tập luyện cùng các cầu thủ. Tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả của đợt tập trung ngắn hạn này”, HLV Bert van Marwijk nói với The National hôm 10/2.

HLV Bert van Marwijk nói tiếp: “Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào trận đấu với Malaysia. Tôi đã nói với các cầu thủ, toàn đội phải thắng trận đấu này. Chúng tôi đang làm việc trên hai phương diện. Thứ nhất tăng cường sự hiểu biết và làm quen với lối chơi mà tôi áp dụng. Thứ hai là tinh thần chiến đấu trong những trận đấu, cụ thể là trận gặp Malaysia sắp tới”.

UAE đang đứng thứ 4 tại bảng G, kém đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng đấu này 5 điểm và đá ít hơn mỗi đội trong bảng đấu này 1 trận.

Theo lịch thi đấu, UAE sẽ kết thúc vòng loại thứ hai với các trận đấu gặp Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên sân nhà trong tháng 6.

Tuy nhiên, nếu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hoãn sang tháng 6 và có phương án thi đấu tập trung, UAE nhiều khả năng sẽ được thi đấu cả 4 trận còn lại trên sân nhà và đó chính là cơ hội để đội bóng này có thể soán ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam.

“UAE hiện tại có 6 điểm nhưng chơi ít hơn các đội còn lại 1 trận. Nếu thắng, chúng tôi sẽ lên thứ 2. Hơn nữa, 3/4 trận còn lại, chúng tôi được chơi trên sân nhà. Đội đứng đầu bảng sẽ đi tiếp, đội đứng thứ 2 cũng có cơ hội. Tôi nhìn thấy cơ hội của đội tuyển UAE nếu không tôi đã không nhận công việc này một lần nữa”, HLV Bert van Marwijk tuyên bố.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm