UAE là ‘khắc tinh’ của U23 Việt Nam, Thái Lan đăng cai VCK U23 châu Á 2020

31/08/2018 18:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - UAE là ‘khắc tinh’ của U23 Việt Nam, Thái Lan đăng cai VCK U23 châu Á 2020 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 31/8.

Lộ diện đội hình U23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ với U23 UAE

Lộ diện đội hình U23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ với U23 UAE

HLV Park Hang Seo sẽ có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu ở trận đấu tranh HCĐ với U23 UAE.

Lịch thi đấu bóng đá nam Asiad 2018:

15h00 ngày 1/9: U23 Việt Nam vs U23 UAE (tranh HCĐ)

18h30 ngày 1/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (tranh HCV)

Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

Dự đoán kết quả U23 Việt Nam vs U23 UAE - Tranh hạng Ba ASIAD 2018

UAE là "khắc tinh" của U23 Việt Nam

Trong lịch sử đối đầu, bóng đá Việt Nam chỉ giành được chiến thắng duy nhất 1 lần trước UAE. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đối đầu với UAE tại VCK ASIAN Cup 2007 được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại UAE với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, đây cũng là dấu ấn đáng kể nhất mà bóng đá Việt Nam làm được trước đại diện đến từ Tây Á.

Sau đó, bóng đá Việt Nam liên tục nếm trái đắng khi thua trận trước UAE ở vòng 1/8 ASIAD 2014 và 2 thất bại liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2015. Ở cấp độ U19, Việt Nam từng 3 lần đối đầu UAE vào năm 2002, 2010 và 2016.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã lần lượt để thua 0-2, 0-4 và hoà 1-1 trước U19 UAE. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất hy vọng, U23 Việt Nam sẽ phá dớp hay thua của bóng đá Việt Nam trước UAE.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam tranh huy chương đồng ASIAD 2018 với đối thủ khó chơi UAE

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE không đá hiệp phụ

Trận tranh HCĐ ASIAD sẽ là trận đấu duy nhất ở vòng knock-out không áp dụng thi đấu hiệp phụ ở ASIAD 2018. Như vậy ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE, nếu tỷ số hoà diễn ra trong 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội sẽ bước ngay vào loạt đá luân lưu chứ không thi đấu hiệp phụ như ở các vòng đấu trước.

Điều này sẽ giúp SVĐ Pakansari có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra sau đó vài giờ. Trong khi đó, luật thi đấu hiệp phụ sẽ được áp dụng bình thường ở trận chung kết.

Chú thích ảnh
Trận tranh huy chương đồng sẽ không có hiệp phụ

Thái Lan đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố Thái Lan sẽ là nước chủ nhà đăng cai VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2020. Mới đây, trên trang chủ AFC vừa đăng tải thông tin xác nhận Thái Lan sẽ là nước chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ông Somyos Pumpanmuang tuyên bố "Sẽ làm mọi cách" để đưa bóng đá Thái Lan vươn tầm châu lục cũng như thế giới mà cụ thể ở đây là chiếc vé dự Olympic Tokyo 2020 và VCK World Cup 2022.

HLV HAGL lý giải phong độ không tốt của Xuân Trường

Lý giải về phong độ không tốt của học trò, HLV trưởng câu lạc bộ HAGL ông Dương Minh Ninh cho biết: "Trước khi tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018, Xuân Trường đã bị viêm cuống mũi. Vết thương này làm vẹo vách ngăn khiến Trường bị sưng phù nề, khó thở, chỉ thở được một bên.

Điều này làm cho Xuân Trường khó ngủ, không ngủ được nên không có được trạng thái sức khỏe tốt nhất khi ra sân.Thực ra, Xuân Trường bị như thế này lâu rồi, nhưng khi tập trung ASIAD lại tái phát. Tôi biết Xuân Trường đã cố gắng tập luyện. Nhưng vì mất ngủ trong thời gian dài nên không có được phong độ tốt nhất.”

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm