U23 Việt Nam trở lại tập luyện, Xuân Trường dự bị trận thứ 4 liên tiếp

18/03/2019 12:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam trở lại tập luyện, Xuân Trường dự bị trận thứ 4 liên tiếp là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 18/3.

U23 Việt Nam chốt danh sách lần 2: Ông Park loại thêm 5 cầu thủ!

U23 Việt Nam chốt danh sách lần 2: Ông Park loại thêm 5 cầu thủ!

Sáng nay (18/3), danh tính 5 cầu thủ bị loại trong đợt gút danh sách lần 2 của U23 Việt Nam đã được tiết lộ.

U23 Việt Nam trở lại tập luyện

Sáng ngày hôm nay 18/3, U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Trước đó, U23 Việt Nam chỉ tập thả lòng và được nghỉ ngơi trong ngày hôm qua 17/3. Cũng trong buổi sáng nay, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách sơ bộ sau khi loại 5 cầu thủ. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam là 5 gương mặt bị loại.

Trước đó cũng đã có 3 cầu thủ được trả về CLB do không kịp hồi chấn thương là Trần Thành, Lâm Quí và Nguyễn Trọng Huy. Như vậy, quân số của U23 Việt Nam đến thời điểm hiện tại còn lại là 29 cầu thủ. HLV Park Hang Seo và các cộng sự trong BHL sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ muộn nhất là sáng ngày 21/3 tới.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam trở lại tập luyện trong sáng ngày 18/3

Xuân Trường dự bị trận thứ 4 liên tiếp

Trong khi Văn Lâm thể hiện phong độ cao trong màu áo Muangthong Utd thì Xuân Trường vẫn chưa thể hiện được nhiều cùng Buriram Utd. Vì vậy, ở loạt trận thuộc vòng 4 Thai League chiều ngày hôm qua 17/3,  tiền vệ của tuyển Việt Nam tiếp tục phải ngồi dự bị  ở trận đấu  giữa Buriram United với Bangkok Utd.

Không sử dụng Xuân Trường, hàng tiền vệ của Buriram Utd đã thể hiện được chất cơ bắp. Nhờ đó, họ đã tạo ra thế trận rất cân bằng, thậm chí lấn lướt đội chủ nhà Bangkok Utd. Sau 90 phút thi đấu, Buriram United đã có được chiến thắng với tỉ số 1-0 trước Bangkok United.

Trước trận đấu này, Xuân Trường đã có 3 trận liên tiếp không được ra sân trong màu áo  Buriram United tại Thái League và AFC Champions League 2019.

VIDEO: màn trình diễn của Lương Xuân Trường ở trận Buriam 2-2 Chonburi.

HLV Indonesia tự tin trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020

Trả lời báo chí, HLV Indra Sjafri của U23 Indonesia cho biết ông không ngại U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trái lại, các học trò của ông rất phấn khích khi tái ngộ 2 đối thủ lớn của khu vực. "Tất nhiên, tôi biết họ có những thay đổi về lực lượng so với khi dự Giải U22 Đông Nam Á vừa qua. Nhưng U23 Indonesia đã ít nhiều biết được thực lực của họ. Hơn nữa, chúng tôi cũng quen với mật độ thi đấu 2 ngày/trận ở vòng loại U23 châu Á 2020, khi từng chơi như thế ở Giải U22 Đông Nam Á 2019", HLV Indra Sjafri cho biết.

Giống như thầy trò HLV Park Hang Seo và Thái Lan, U23 Indonesia không sử dụng nguyên đội hình vừa vô địch giải U22 Đông Nam Á mà có 7 sự bổ sung khác để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Ở chừng mực nào đó, có thể hiểu cho sự tự tin của "thuyền trưởng" đội bóng xứ vạn đảo. Chính ông Indra Sjafri đã dẫn dắt U22 Indonesia đánh bại U22 Việt Nam (1-0) ở bán kết và U22 Thái Lan (2-1) ở chung kết Giải U22 Đông Nam Á vừa qua.

Quân số U19 HAGL áp đảo đội hình U19 tuyển chọn Việt Nam

Kết thúc giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2019, U19 tuyển chọn Việt Nam chính thức được thành lập để chuẩn bị cho giải U19 quốc tế 2019 sẽ diễn ra cuối tuần này. Giải đấu gồm 4 đội tuyển trẻ gồm U19 Việt Nam, U19 Thái Lan, U19 Trung Quốc và U19 Myanmar. Theo đó, dù chỉ giành ngôi Á quân U19 quốc gia, song khá bất ngờ HAGL đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 8 người, kế đến là đội vô địch U19 Hà Nội với 7 cầu thủ. Hai đại diện góp mặt ở vòng bán kết là SLNA và SHB Đà Nẵng lần lượt đóng góp 4 và 3 cầu thủ, đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng cũng có cầu thủ góp mặt là Kha Tấn Tài (An Giang)

Tại giải U19 quốc tế 2019, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội có điểm số cao nhất vào trận chung kết và tìm ra đội vô địch. Dẫn dắt U19 tuyển chọn Việt Nam là HLV Guillaume Graechen thay cho HLV U19 Hà Nội là Vũ Hồng Việt, người đã xin rút khỏi vị trí HLV tuyển chọn U19 Việt Nam vì lý do cá nhân.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm