U23 Việt Nam tập dưới cái lạnh 8 độ, Công Phượng báo tin vui

02/01/2018 13:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày hôm nay (2/1), U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên tại Thượng Hải (Trung Quốc) dưới cái lạnh 8 độ C. Trong khi đó, Công Phượng đã có thể tập luyện cùng các đồng đội.

Sau hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian, cuối giờ chiều ngày hôm qua (1/1), thầy trò HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Trung tâm thể thao Kim Sơn- (Thượng Hải), địa điểm tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2018.

Sau một đêm nghỉ ngơi toàn đội đã có buổi tập vào sáng hôm nay 2/1. Thời tiết khắc nghiệt là một trong những khó khăn mà U23 Việt Nam phải đối mặt. Nhiệt độ tại Trung tâm thể thao Kim Sơn- (Thượng Hải) thường ở mức khá thấp dưới 10 độ C và không khí nhiều sương mù. Đặc biệt, nơi ăn nghỉ của các cầu thủ U23 Việt Nam phải sử dụng điều hòa 2 chiều để duy trì nhiệt độ ở mức không quá lạnh.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam trang bị áo khoác dày để chống lại giá lạnh tại Trung Quốc

Một tin cho tuyển U23 Việt Nam là tiền đạo Công Phượng đã có thẻ tập luyện cùng các đồng đội U23 Việt Nam. Trước đó, cầu thủ này đã phải tập riêng sau chấn thương gặp phải ở buổi tập ngày 27/12.

Theo kế hoạch U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Palestine diễn ra vào 14h00 giờ Việt Nam ngày 4/1.

HLV Park Hang Seo nhờ người do thám U23 Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo nhờ người do thám U23 Hàn Quốc

Trước thềm VCK U23 châu Á 2018, HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo đã nhờ người quen ở quê nhà tìm hiểu thông tin về sự chuẩn bị của U23 Hàn Quốc.

Chia sẻ sau khi đặt chân tới Thượng Hải (Trung Quốc), HLV Park Hang Seo cho biết: “U23 Việt Nam vừa trải qua thời gian vất vả tập luyện và bây giờ đã có mặt tại đây để bước vào giai đoạn chuẩn bị trước thềm VCK U23 châu Á.

Vấn đề chuyên môn là điều chúng ta cần phải tập trung và nỗ lực để hoàn thiện nhưng vấn đề sức khỏe mới là quan trọng nhất. Các bác sỹ của đội sẽ hỗ trợ các bạn nhưng trước tiên các bạn phải tự ý thức để bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đã ở rất gần VCK U23 châu Á và kể từ giờ phút này, tất cả chỉ dành sự tập trung cho 1 mục tiêu duy nhất, đó là chuẩn bị thật tốt cho trận ra quân tại đấu trường này”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ xếp hạng mấy tại bảng D VCK U23 châu Á 2018

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm