U23 Việt Nam sẽ không còn sợ Thái Lan

11/03/2019 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi nhất bảng K vòng loại U23 châu Á. Và ở thời điểm hiện tại, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ không còn cảm thấy sợ hãi trước người Thái.

U23 Việt Nam ‘xả hơi’, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan

U23 Việt Nam ‘xả hơi’, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan

U23 Việt Nam ‘xả hơi’ một ngày, HLV Park Hang Seo tin học trò không sợ Thái Lan là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/3.

Tại vòng loại U23 châu Á, Việt Nam là chủ nhà của bảng K với sự góp mặt của Thái Lan, Brunei và Indonesia. Đánh giá về các đối thủ này, cựu HLV trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Brunei được xem là đội bóng chiều dưới so với các đội bóng còn lại. Thái Lan và Indonesia là những đối thủ ngang cơ với U23 Việt Nam. Trong những năm gần đây, bóng đá trẻ Indonesia tạo nên những dấu ấn rất đậm nét. Mới đây, họ đã lên ngôi vô địch tại giải U22 Đông Nam Á 2019.

HLV Park Hang Seo theo sát cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện

Trong khi đó, dù bóng đá Thái Lan không giành được thành tích ấn tượng ở các cấp độ đội tuyển nhưng không thể xem thường sức mạnh của họ. Cầu thủ Thái sở hữu nền tảng thể lực dẻo dai và kỹ, chiến thuật rất tốt. Chắc chắn không dễ để các đội bóng bảng K có thể nghĩ tới chuyện giành 3 điểm trước Thái Lan. Ngoài ra, tôi được biết dù Thái Lan chắc suất có mặt ở VCK vì là đội chủ nhà của giải U23 châu Á 2020 nhưng họ sẽ mang lực lượng mạnh nhất sang Hà Nội.

Tôi đang rất chờ đợi được xem cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 26/3 tới đây. Ở thời điểm này, tôi nghĩ người Thái đang rất muốn đánh bại Việt Nam hơn bao giờ hết”.

HLV Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm, các học trò của HLV Park Hang Seo đã không còn tâm lý e sợ người Thái như trước kia: “Trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại, những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng…từng thắng người Thái nên họ sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề tâm lý khi đối đầu với Thái Lan.

Một số cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã so tài với U22 Thái Lan tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua và các em cũng không thua. Thế nên, không có lý do gì để U23 Việt Nam phải sợ hãi Thái Lan.

Với thành tích vô địch AFF Cup 2018, á quân VCK U23 châu Á, rồi góp mặt tại vòng tứ kết Asian Cup 2019, tâm thế của bóng đá Việt Nam đã khác xưa rất nhiều. Điều này giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin khi đối đầu với các đội bóng mạnh trong khu vực”.

Trong khi đó, chia sẻ về đối thủ U23 Thái Lan, HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo cho biết: "Tôi rất hiểu, trước đây mỗi khi gặp các đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam thường bị tâm lý, lo sợ. Đó có thể đến từ sự chênh lệch trình độ, hoặc từ những kết quả đối đầu thua nhiều hơn thắng. Chính áp lực vô hình đó đã khiến các cầu thủ Việt Nam chơi không tốt, dẫn đến những kết quả đáng quên.

Nhưng bây giờ, tôi tin là họ không còn cảm giác đó nữa. Tôi nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp Thái Lan và làm các cầu thủ chủ quan, họ vẫn là một đội bóng mạnh. Mục tiêu của Việt Nam bây giờ cao hơn rồi, chúng ta bây giờ phải xác định đối thủ trực tiếp là Hàn Quốc, Nhật Bản... Có thể vẫn còn khoảng cách lớn, nhưng một khi xác định được tâm thế như vậy, các cầu thủ sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/3. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận ra quân vào ngày 22/3 gặp Brunei và chạm trán U23 Indonesia vào ngày 24/3.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm