U23 Việt Nam nghỉ tập, dưỡng sức chờ U23 Iraq

18/01/2018 10:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng tứ kết giải U23 châu Á với đối thủ rất mạnh là U23 Iraq nhưng HLV Park Hang Seo vẫn quyết định cho các học trò nghỉ tập hoàn toàn trong ngày hôm nay (18/1).

Thay vì ra sân tập luyện, các cầu thủ sẽ được ngủ bù, sau đó tiến hành sauna và vật lý trị liệu để phục hồi. Đây có vẻ là một quyết định rất hợp lòng cầu thủ của HLV Park Hang Seo, bởi khi trả lời phỏng vấn sau trận hoà U23 Syria, các cầu thủ U23 Việt Nam như hậu vệ Duy Mạnh hay tiền vệ Xuân Trường đều thú nhận họ đã gần như cạn kiệt sức lực sau 3 trận đấu ở vòng bảng.

Xuân Trường còn tiết lộ bản thân anh và không ít đồng đội thậm chí còn không thể đi đứng bình thường sau mỗi trận đấu vì 3 đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bảng là U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria đều có thể hình thể lực vượt trội nên khiến các cầu thủ U23 Việt Nam tốn sức gấp nhiều lần khi phải tranh chấp.

Về phía mình, phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Park Hang Seo cũng thẳng thắn cho biết các cầu thủ U23 Việt Nam đã rất mệt mỏi do suy giảm thể lực. Vì thế có lẽ ông Park Hang Seo đã quyết định cho toàn đội được nghỉ ngơi một ngày để phục hồi thể trạng.

Bí ẩn màn 'đấu khẩu' giữa ông Park và HLV U23 Syria

Bí ẩn màn 'đấu khẩu' giữa ông Park và HLV U23 Syria

Trong những phút bù giờ của trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Syria, HLV Park Hang Seo và người đồng nghiệp Hussein Afash của U23 Syria đã có một khoảng thời gian ngắn lời qua tiếng lại với nhau.

Theo quy định của BTC VCK U23 châu Á năm 2018, ở vòng tứ kết, đội nhất bảng D sẽ thi đấu tại Côn Sơn, còn đội nhì bảng D sẽ thi đấu ở Thường Thục. Do đó, U23 Việt Nam có lợi thế là không phải di chuyển mà được ở lại Thường Thục để chuẩn bị cho trận tứ kết với U23 Iraq.

Trận đấu này cũng diễn ra trùng với khung giờ của trận U23 Việt Nam – U23 Syria là 18h30 (giờ Việt Nam, tức 19h30 giờ Trung Quốc).

Huy Anh – Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm