U23 Việt Nam: Nếu là vàng thì không sợ lửa

07/07/2018 07:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Do có 8 đội rút lui vào giờ chót, môn bóng đá nam Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 tại Indonesia chỉ còn 24 đội và được chia thành 6 bảng. Vì lý do này, U23 Việt Nam đã được chọn vào nhóm hạt giống số 2 thay vì số 3 như công bố ban đầu và cũng nhờ thế rơi vào bảng D khá thuận lợi cùng Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, các đội Indonesia, Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á lọt vào những bảng đấu thuận lợi hơn Thái Lan, Timor Leste, Malaysia và Myanmar. Theo đó, ở bảng D ngoại trừ Nhật Bản đã vươn tới tầm châu lục, thậm chí là thế giới, thì Pakistan, Nepal là những đối thủ không quá vượt trội so với thầy trò HLV Park Hang Seo. Còn theo bảng xếp hạng tháng 6 năm 2018 của FIFA, Nepal đứng thứ 161, còn Pakistan đứng thứ 201 đều kém chúng ta quá xa.

Tại ASIAD 2014, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã ghi dấu ấn rõ nét khi đánh bại U23 Iran 4-1 ở vòng bảng và lọt vào vòng knock-out. Năm nay, sau thắng lợi của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á tại Trung Quốc hồi đầu năm ông Park đầy quyết tâm cải thiện thành tích trên đất Indonesia. Việt Nam với tư cách Á quân U23 châu Á chắc chắn sẽ được các đội bóng quan tâm nhiều hơn, yếu tố bí mật không còn.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23-7 tại Hà Nội sau khi vòng 20 V-League 2018 kết thúc. Các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải tứ hùng quốc tế sân Mỹ Đình và sẽ lần lượt gặp U23 Australia (ngày 3/8), U23 Oman (5/8) và đối thủ từng vượt qua chúng ta tại trận chung kết đầy tuyết trên sân Thường Châu (Trung Quốc) là U23 Uzbekistan vào ngày 7/8.

Theo quy định, các đội U23 tham dự môn bóng đá nam sân chơi ASIAD sẽ được phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi trong đội hình. Nhiều khả năng ông Park sẽ chọn 3 cầu thủ quá tuổi rải đều 3 tuyến làm nòng cốt, dẫn dắt lối chơi.

U23 Việt Nam không cần sợ Nhật Bản, sắp bán vé Cup tứ hùng VFF

U23 Việt Nam không cần sợ Nhật Bản, sắp bán vé Cup tứ hùng VFF

HLV Lê Thụy Hải nói U23 Việt Nam không cần sợ Nhật Bản, khán giả có thể mua vé xem U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 6/7.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ tại Á vận hội năm nay có 11 đội, chia làm ba bảng, bảng A và B có bốn đội, chọn ra 3 đội có thành tích cao nhất mỗi bảng để đi tiếp. Các đội tranh tài từ 16/8 đến 31/8. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C chung với Nhật Bản và Thái Lan. Hiện tại, đội tuyển nữ do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đang tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2018 diễn ra tại Palembang (Indonesia).

ASIAD là Đại hội thể thao châu Á, diễn ra bốn năm một lần. ASIAD 2018 được tổ chức tại thành phố Jakarta và Palembang của Indonesia. Đại hội năm nay có 462 bộ huy chương ở 40 môn thi, khởi tranh từ ngày 18/8 đến 2/9.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm