U23 Việt Nam: Lời cảnh báo từ chiến thắng trước Thái Lan

16/12/2017 14:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phải nói luôn rằng, thắng Thái Lan ở cấp độ ĐTQG nào, hạng mục giải đấu nào, đều là chuyện tốt. Yếu tố tích cực đầu tiên phải là tinh thần, rằng bóng đá Việt Nam có thể, chúng ta có thể.

Công Phượng đã ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng rất đẹp mắt, chứng tỏ Phượng đã thay đổi và đã tiến bộ.

20 năm, kể từ trận bán kết Tiger Cup 98, giải đấu tên gọi tiền thân của AFF Suzuki Cup sau này, đến bây giờ bóng đá Việt Nam mới có lần thứ 3 thắng Thái Lan trong một trận đấu cụ thể ở cấp độ U23 QG trở lên. Đấy là thành tích có phần khiêm tốn nhưng vẫn đáng khích lệ.

Trước M-150 Cup 2017, đội tuyển Việt Nam cũng thắng Thái Lan 2-1 ngay tại Rajamangala ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, bước đệm hoàn hảo để bóng đá Việt Nam lần đầu tiên và duy nhất đến lúc này lên ngôi bá chủ Đông Nam Á.

Trở lại với trận tranh hạng 3 M-150 Cup, một giải đấu giao hữu trong kế hoạch chuẩn bị VCK U23 châu Á sẽ diễn ra sau đây 1 tháng. Trước cuộc đụng độ Việt - Thái, cả 2 đội bóng đều không có được trạng thái tâm lý tốt sau các trận thua Uzbekistan và Triều Tiên.

Nhưng học trò của HLV Park Hang Seo đã cởi bỏ sức ép tốt hơn, chơi khoáng đạt hơn và cũng may mắn hơn đội chủ nhà Thái Lan. Dù tính chất trận đấu không quá quan trọng, nhưng không thể nói là U23 Thái Lan không muốn thắng chúng ta.

Công Phượng giành Vua phá lưới M-150 Cup, tiền vệ Thái Lan nghẹn ngào vì thất bại

Công Phượng giành Vua phá lưới M-150 Cup, tiền vệ Thái Lan nghẹn ngào vì thất bại

Công Phượng giành Vua phá lưới M-150 Cup, tiền vệ Thái Lan nghẹn ngào vì thất bại là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 16/12.

Công Phượng chơi tốt, Quang Hải và Xuân Trường cũng có những khoảnh khắc toả sáng bằng các đường chuyền thành bàn, nhưng hệ thống phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn luôn là vấn đề lớn.

Văn Hậu máng chân vào bóng như thể một cú làm tường cho tiền đạo đối phương trong một tình huống không bị vây ép. Duy Mạnh vẫn mắc lỗi phán đoán, đứng sai vị trí và thường xuyên thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi kiểu 1 đối 1. Cũng không hiếm lần U23 Việt Nam thiếu người khi phòng ngự, bởi 2 cánh không kịp lui về và tiền vệ trung tâm thiếu hỗ trợ...

HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng rất hay và đầy khát khao'

HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng rất hay và đầy khát khao'

HLV Lê Thụy Hải đã dành hàng loạt lời khen cho Công Phượng sau màn trình diễn chói sáng của tiền đạo này trước U23 Thái Lan tại trận tranh hạng ba M-150 Cup 2017 tối qua (15/12).

Đúng là chỉ đối đầu với các đội bóng mạnh mới thấy hết các nhược điểm nhằm tìm ra giải pháp. Nhưng, để giải quyết hàng loạt các tồn tại này thì không thể chỉ ngày một ngày hai, nhất là khi thầy trò HLV Park Hang Seo không còn nhiều các trận đấu tập chất lượng cho đến VCK giải U23 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 1/2018.

Trên đất Trung Quốc, trước các đối thủ như Australia, Hàn Quốc..., ông Park không còn cơ hội thử nghiệm, cũng không thể sửa sai thay các học trò, khi họ mắc sai lầm. Giải đấu chính thức và các đối thủ hàng đầu chắc chắn sẽ chất lượng hơn nhiều so với M-150 Cup.

Binh pháp dạy, kiêu binh tất loạn. Cần giữ đôi chân mình trên mặt đất, thay vì hoan hỉ, sung sướng quá. 20 năm và mới có chiến thắng thứ 3 trong lịch sử đối đầu với Thái Lan, đấy cũng là lời nhắc nhở. Mà Thái Lan mới chỉ là đội bóng số 1 Đông Nam Á, thậm chí chưa lọt vào top các đối thủ hàng đầu châu lục.

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm