U23 Việt Nam: Đừng nhắc tên Công Phượng!

21/03/2019 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người nhắc đến Công Phượng khi SEA Games 30 cho phép các đội tuyển đăng ký 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Đúng là Công Phượng sẽ có thêm cơ hội theo đuổi giấc mơ HCV, nhưng liệu đó có phải điều tốt cho cá nhân anh?

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 trên VTC3, VTC1, VTV5.

 

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á - bảng K:

(Trực tiếp trên VTC1, VTC3, VOV, VTV5, K+PM, Bóng đá TV, THVL3).

Ngày 22/3, 17h00: U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

Ngày 22/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Brunei

Ngày 24/3, 17h00: U23 Brunei vs U23 Thái Lan

Ngày 24/3, 20h00: U23 Indonesia vs U23 Việt Nam

Ngày 26/3, 17h00: U23 Indonesia vs U23 Brunei

Ngày 26/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

“U22+2” để làm gì?

SEA Games nằm trong danh sách sự kiện của Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Vậy nên môn bóng đá nam của Đại hội thể thao Đông Nam Á áp dụng các quy định như Thế vận hội cũng là điều dễ hiểu.

SEA Games học theo Olympic giới hạn độ tuổi cầu thủ U23 từ năm 2001. Bóng đá trẻ ở khu vực “vùng trũng” cũng có sức hấp dẫn nhất định. Việt Nam, Indonesia hay Malaysia là ví dụ. Do đó, một giải đấu trẻ xen giữa 2 kỳ AFF Cup cho cấp độ đội tuyển là một ý tưởng không tồi.

VIDEO nhận định U23 Việt Nam - U23 Brunei (20h00 22/3), vòng loại U23 châu Á 2020. Trực tiếp VTV5, VTC3

2 năm trước, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đề xuất giảm độ tuổi SEA Games xuống U22. Nguyên nhân chính là VCK U23 châu Á được tổ chức sau Đại hội thể thao khu vực một năm và được tính là vòng loại Olympic. SEA Games ngoài việc là sân đấu tranh huy chương còn là dịp để các đội tuyển chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn.

Giới hạn U22 là rất hợp lý, không phải bàn cãi. Tuy nhiên vế “+2” mới được thêm vào lại thực sự khó hiểu. Hướng tới Olympic không phải là một lời giải thích hợp lý vì đó là một mục tiêu quá xa đối với bóng đá Đông Nam Á vào lúc này. Chuẩn bị 2 suất quá tuổi từ sớm có vẻ là không cần thiết vì không được sử dụng ở vòng loại.

Liệu có phải những nhà tổ chức lo ngại việc SEA Games “mất giá” nên cần có sự xuất hiện của các ngôi sao? Lý do này có vẻ dễ được chấp nhận hơn, nhất là khi những tuyển thủ quốc gia Việt Nam đang có sức hút lớn sau những thành công ở tầm châu lục.

Cũng có một cách giải thích đơn giản hơn nhiều, đó là chủ nhà muốn thế! Dù đã có những tiến bộ đáng kể ở cấp độ ĐTQG nhưng các đội trẻ Philippines vẫn lẹt đẹt ở đấu trường khu vực. Có lẽ họ cũng không muốn có một màn trình diễn thảm hại trên sân nhà.

Đừng nhắc tên Công Phượng!

Dù lý do là gì thì quy định “U22+2” cũng là một tin mừng với người hâm mộ Việt Nam. Việc bổ sung thêm 2 nhà vô địch AFF Cup vào đội hình chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự tin tưởng vào cơ hội giành tấm HCV của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bên cạnh đó, 2 suất quá tuổi cũng mở ra cơ hội thực hiện giấc mơ dang dở cho nhiều tuyển thủ. Rất nhiều cái tên trong đội hình vô địch AFF Cup 2018 được nhắc tới. Tuy nhiên có lẽ một trong số đó nên được đặt ra ngoài. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, chúng ta không nên gọi tên Công Phượng cho một suất trên 22 tuổi dự SEA Games.

Lý do đầu tiên là yếu tố khách quan. SEA Games, thậm chí cả AFF Cup, không phải giải đấu mà các CLB bắt buộc phải nhả người, cũng không trùng với lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Công Phượng cần sự cho phép của Incheon United nếu muốn cùng U23 Việt Nam săn vàng.

Sẽ không dễ để thuyết phục đội bóng Hàn Quốc. SEA Games 30 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, bóng đá nam có thể bắt đầu sớm hơn từ cuối tháng 11. Đó lại là giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải K-League khi giải đấu chia làm 2 nửa riêng biệt: Nhóm trên tranh vô địch, nhóm dưới đua trụ hạng.

HLV Jorn Andersen của Incheon United đã khẳng định Công Phượng được đưa về vì mục đích chuyên môn. Nếu điều đó là sự thật, chắc chắn nhà cầm quân người Na Uy không muốn mất quân.

Thực ra VFF cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận với Incheon United để gọi Công Phượng về đá SEA Games, như đã từng làm với Xuân Trường. Nhưng cần nhớ rằng lần xuất ngoại này của Công Phượng không phải để “cho biết” như cách đây 2 năm.

Chàng trai Đô Lương ra đi để phát triển sự nghiệp, tìm kiếm một chỗ đứng ở nền bóng đá hàng đầu châu lục. Bóng đá Việt Nam đã ủng hộ Công Phượng làm điều đó thì không nên bắt anh phải trở về giữa chừng. Rời CLB trong giai đoạn quan trọng của mùa giải không có lợi chút nào cho tiền đạo này.

Được ở lại, hay đúng hơn là được đội bóng giữ lại, có lẽ tốt hơn cho Công Phượng. Nếu thực sự cần tăng cường sức mạnh để dốc sức chinh phục giấc mơ vàng, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều lựa chọn khác.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm