U23 Việt Nam: Đối thủ U23 Nepal quyết thắng để chấm dứt kỉ lục buồn tại ASIAD

13/08/2018 20:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Nepal đang tìm cách thoát khỏi kỷ lục buồn nếu không thể giành bất kỳ chiến thắng nào tại Asian Games. Họ sẽ bắt đầu giải đấu bằng trận gặp U23 Nhật Bản hùng mạnh tại Indonesia vào thứ Ba (14/8).

Ngoài U23 Nhật Bản, U23 Nepal được xếp cùng bảng D với một đại diện được đánh giá cao khác là U23 Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Nepal vẫn có cơ hội đánh bại được U23 Pakistan nếu xét đến thành tích đối đầu của hai đội này. Trong quá khứ, hai nền bóng đá đã gặp nhau tổng cộng 14 lần, trong đó U23 Nepal thắng 5, thua 4 và hòa 5 trận.

Gần đây nhất, U23 Nepal đã tham dự ASIAD 2014 tại Hàn Quốc sau 16 năm vắng mặt. Cơ quan quản lý bóng đá, toàn bộ Liên đoàn bóng đá Nepal (Anfa), đều coi kết quả của những kỳ Asiad đã qua là thảm họa. Trong 4 lần tham dự đầu tiên kể từ năm 1982 đến 1998, đội tuyển nước này đã để lọt lưới 52 bàn sau 12 trận. Trong kỳ ASIAD gần nhất, họ cũng đã thủng lưới 13 bàn sau 3 trận đấu.

Chú thích ảnh
Nepal chưa giành được chiến thắng nào tại Asiad

Khoảng cách giữa Nepal và các đội trong khu vực châu Á cũng rất rõ ràng khi họ chỉ ghi được đúng 1 bàn trong các giải đấu. YB Ghale là chủ nhân của pha lập công này và nó đã từ trận thua 1-3 trước Kuwait tại Asiad 1982 ở Ấn Độ.

Giờ đây, HLV Bal Gopal Maharjan cùng trợ lý Gyotoku Koji đang cho rằng tham vọng của U23 Nepal năm nay rất thực tế và họ có thể chấm dứt chuỗi thành tích đáng buồn suốt những năm vừa qua, với việc giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử.

Ở ASIAD, hai đội đứng đầu 6 bảng đấu cùng 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng 1/8. Môn bóng đá tại ASIAD quy tụ những cầu thủ U23 nhưng mỗi đội được quyền dùng thêm 3 cầu thủ quá độ tuổi này.

U23 Việt Nam vs U23 Nepal, trực tiếp bóng đá ASIAD, trực tiếp U23 Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá Asiad, trực tiếp ASIAD, bản quyền ASIAD, U23 Vn vs U23 Nhật Bản
HLV của Nepal tự tin giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử

20 cầu thủ của U23 Nepal đã tới Indonesia hôm Chủ Nhật sau 9 ngày tập luyện tại Bangkok. Tuy nhiên, U23 Nepal đã không có được sự chuẩn bị lý tưởng khi để thua cả 2 trận giao hữu trên đất Thái. Họ đã thua CLB Tero Police FC với tỷ số 0-1 và thua U23 Thái Lan với tỷ số 0-4. Maharjan cho biết chuyến du đấu ở Bangkok vừa qua không chỉ nhằm mục đích chuẩn bị cho ASIAD mà còn cả giải Saff Championship, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 đến 15 tháng 9 tại Dhaka.

“Pakistan có thực lực ngang bằng với chúng tôi. Chúng tôi đang nhắm họ để giành được chiến thắng đầu tiên ở cấp độ này”, ông Maharjan chia sẻ.

U23 Nepal đuổi CĐV để tập kín, quyết giữ bí mật trước thềm đại chiến U23 Việt Nam

U23 Nepal đuổi CĐV để tập kín, quyết giữ bí mật trước thềm đại chiến U23 Việt Nam

Một nhóm CĐV của U23 Nepal đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi bị đuổi về, và không được theo dõi thầy trò HLV Koji Gyotoku thi đấu giao hữu trước thềm ASIAD 2018.

Trong kỳ ASIAD gần nhất tại Incheon, Hàn Quốc, Nepal đã thua Nhật Bản với tỷ số 0-5 trước khi thua Iraq và Kuwait với cùng tỷ số 0-4. Hiện vẫn còn 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình U23 Nepal hiện tại dự giải đấu đó là tiền vệ Rohit Chand, thủ môn Kiran Chemjong và tiền vệ Bishal Rai.

Sau trận mở màn gặp U23 Nhật Bản vào thứ Ba (14/8), U23 Nepal sẽ gặp U23 Việt Nam vào thứ Năm (16/8) và sẽ kết thúc vòng bảng với trận đấu gặp U23 Pakistan vào Chủ Nhật (19/8).

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm