U23 Việt Nam 'đổi gió' và mong 'đổi vận'

08/12/2017 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã có khoảng 1 tuần tập luyện tại Hà Nội với cuộc “cách mạng” trong việc thay đổi lối chơi. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng tại giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan tới đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trình diễn một bộ mặt tươi mới, giàu sức sống.

Sẽ đá với sơ đồ 3-5-2?

Có thể nói, ở quãng thời gian đầu HLV Park Hang Seo tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn cách thức huấn luyện an toàn khi ông kế thừa gần như hoàn toàn từ lối chơi cho tới nhân sự của người tiền nhiệm Mai Đức Chung.

Đây được xem là điều hợp tình, hợp lý bởi với một người mới “chân ướt chân ráo” tới Việt Nam như ông Park thì đó là giải pháp đơn giản mà hiệu quả lại cao. Tuy nhiên, ở một mặt khác, dấu ấn huấn luyện mà HLV Park Hang Seo để lại là rất mờ nhạt.

Chính vì vậy, khi nắm đội U23 Việt Nam, đây được coi là cơ hội tốt để HLV Park Hang Seo chứng tỏ tài “điều binh khiển tướng”. Trên thực tế, để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan, dù quãng thời gian tập luyện chỉ có một tuần nhưng cơ bản HLV Park Hang Seo đã có những bước thay đổi mạnh mẽ trong cách xây dựng lối chơi cho U23 Việt Nam.

Nếu như ở thời HLV Hữu Thắng thường sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 áp dụng cho U23 Việt Nam thì nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ cho học trò đá với sơ đồ 3-5-2. Ở những buổi tập đã qua, dù nhiều cầu thủ còn tỏ ra bỡ ngỡ trong việc di chuyển, chọn vị trí nhưng với sự tỷ mỷ, nhiệt huyết trong phong cách huấn luyện, HLV Park đã từng bước thay đổi được tư duy chơi bóng của các học trò. Ở thời điểm hiện tại, sơ đồ 3-5-2 được xem là khả thi đối với U23 Việt Nam khi trong tay HLV Park lúc này sở hữu nhiều tiền vệ tài năng.

Dù U23 Việt Nam không đặt nặng mục tiêu thành tích tại M-150 Cup trên đất Thái Lan nhưng không thể phủ nhận, thầy trò HL Park Hang Seo đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn về một lối chơi đậm chất kỹ thuật và thiên về khả năng kiểm soát bóng.

Quân HAGL, Hà Nội sẽ là nòng cốt

Ngay ở trong bản danh sách mà HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam, quân số của 2 CLB HAGL và Hà Nội chiếm số lượng đông đảo nhất, nhì. Điều này không hề bất ngờ bởi 2 đội bóng kể trên đang sở hữu lối chơi đẹp mắt và có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc trong đội hình.

Cũng ở những buổi tập đã qua, các cầu thủ đến từ HAGL và Hà Nội là những người để lại nhiều ấn tượng bởi chất kỹ thuật cùng khả năng đá ban bật nhỏ, nhanh, ít chạm rất nhuần nhuyễn.

Cũng sẽ không là bất ngờ nều HLV Park Hang Seo lấy quân HAGL và Hà Nội là nòng cốt đội hình U23 Việt Nam. Với những màn trình diễn tốt trong các buổi tập, gần như chắc chắn những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, A Hoàng (HAGL) và Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải (Hà Nội) sẽ chiếm 1 suất đá chính trong đội hình.

U23 Việt Nam ở khách sạn 4 sao, Nhật Bản chỉ cần 4 buổi tập trước M-150 Cup

U23 Việt Nam ở khách sạn 4 sao, Nhật Bản chỉ cần 4 buổi tập trước M-150 Cup

Những thông tin liên quan đến sự chuẩn bị của các đội tuyển cho Giải giao hữu M-150 Cup sẽ là điểm nhấn của chuyển động bóng đá Việt tối 7/12.

Trước mắt U23 Việt Nam là giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan diễn ra từ ngày từ 9/12 đến 15/12 và xa hơn nữa là giải đấu quan trọng VCK U23 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc diễn ra từ 6/1 tới 27/1/2018. Hy vọng với những sự thay đổi mạnh mẽ trong lối chơi, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặt hái được thành tích tốt và đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

1. Đây là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.

5. Trong danh sách 27 cầu thủ sang Thái Lan, Hà Nội góp mặt 5 cầu thủ.

6. HAGL đóng góp 6 cầu thủ. Đó là chưa kể Xuân Trường hiện thuộc biên chế Gangwon FC.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm