U23 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, Thái Lan háo hức chờ đón thầy trò HLV Park Hang Seo

14/03/2019 18:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -U23 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, báo Thái Lan háo hức chờ đón thầy trò Park Hang Seo là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 14/3.

Đàn em Công Phượng tiết lộ chơi tiền đạo ảo tại U23 Việt Nam

Đàn em Công Phượng tiết lộ chơi tiền đạo ảo tại U23 Việt Nam

Tiền vệ Lương Hoàng Nam tiết lộ anh được HLV Park Hang Seo sắp xếp chơi ở vị trí tiền đạo ảo trong đội hình U23 Việt Nam.

Tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt

Tiền vệ Lương Hoàng Nam cho biết HLV Park Hang Seo đang bố trí anh tập luyện ở vị trí tiền vệ công, trực tiếp cạnh tranh vị trí với Quang Hải tại U23 Việt Nam. “Thầy Park đang sắp xếp cho tôi ở vị trí rất mới. Sự cạnh tranh tại vị trí ấy rất khốc liệt vì U23 Việt Nam hiện có những cầu thủ rất quen với vị trí đó như Quang Hải.

Tôi vốn đá tiền vệ trung tâm nhưng thầy Park đang hướng dẫn tôi đá tiền vệ công giống như Quang Hải hay Phan Văn Đức vẫn đá”, Hoàng Nam chia sẻ. Trước đó, tiền vệ Thanh Hậu cũng thừa nhận sự cạnh tranh cao tại U23 Việt Nam khi mỗi vị tri có từ 3, 4 cầu thủ đảm nhận.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt trong từng vị trí

“Sự cạnh tranh lần này sẽ rất cao. Mỗi vị trí đều có 3 đến 4 cầu thủ. Vị trí của tôi cũng có rất nhiều người chơi tốt. Tôi nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để có thể ghi điểm trong mắt thầy Park”, tiền vệ Phan Thanh Hậu bày tỏ. Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ vào ngày 20/3. Hiện tại, trên đội tuyển U23 Việt Nam có 34 cầu thẻ đang luyện tập.

Báo Thái háo hức chờ đón tuyển Việt Nam

Sau khi nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FA), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng ý cho ĐTQG sang tham dự giải King's Cup diễn ra vào tháng 6 tới. Trước đó, giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 và VFF đã từ chối vì HLV Park Hang Seo bận bịu với lứa U23 Việt Nam. 

Tờ Khaosod vừa có bài viết với nhan đề: "Thật tuyệt vời, nhà vô địch ASEAN đã đáp lại lời mời của Thái Lan để tham dự King’s Cup. Nhà vô địch Đông Nam Á đã nhận lời dự King's Cup. FA đã đổi lịch sang tháng 6 theo lịch FIFA Day và một lần nữa gửi lời mời đến VFF. Sau khi tham khảo ý kiến của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam đã nhận lời mời tham dự sự kiện bóng đá quan trọng này”.

Trong khi đó, hãng truyền thông Goal Thái Lan đặt nhan đề: "Sau 13 năm, Việt Nam lại tham dự King’s Cup vào tháng 6 này. Bóng đá Việt Nam đã liên tiếp lập kì tích trong năm 2018 với chức vô địch AFF Cup và thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Chắc chắn sự tham dự của họ sẽ tăng thêm chất lượng cho giải King’s Cup 2019".

văn hậu tập luyện

Đồng đội Xuân Trường đi vào lịch sử AFC Champion League 2019

Vào sân trong chiến thắng 1-0 trước Jeonbuk Hyundai Motors, tiền đạo Suphanat Mueanta của Buriram United đã đi vào lịch sử AFC Champions League với tư cách cầu thủ trẻ nhất thứ năm ra sân thi đấu. Suphanat Mueanta được HLV trưởng Božidar Bandović tung vào sân ở phút 90, thay cho cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Supachok Sarachat. Lúc này Suphanat Mueanta mới 16 tuổi, 7 tháng và 11 ngày. Độ tuổi lúc vào sân thi đấu của Suphanat Mueanta được xếp thứ năm trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử AFC Champions League.

Vị trí số một thuộc về Kim Min-Ho (Seongnam FC) lúc 15 tuổi 9 tháng và 26 ngày. Đứng thứ hai là Teeboy Kamala (Adelaide United) 15 tuổi 11 tháng; thứ ba là Birkan Kirdar (Melbourne Victory) 16 tuổi 2 tháng và 11 ngày; thứ tư là Lachlan Brook (Adelaide United) 16 tuổi 3 tháng và 1 ngày.

Bình Định sẵn sàng cho giải hạng Nhất 2019

Những khó khăn về lực lượng và tài chính được tháo gỡ một cách kịp thời đã giúp CLB Bóng đá Bình Định yên tâm chuẩn bị tham dự giải hạng Nhất Quốc gia năm 2019.

Trước đó đã có thông tin Bình Định phải đối diện với khả năng sẽ không thể góp mặt tại giải hạng Nhất mùa bóng mới do rào cản về thiếu hụt lực lượng lẫn nguồn kinh phí hoạt động. Sau khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo VFF và VPF đã liên hệ với đội bóng đất Võ để tìm hiểu thực trạng cũng như đặt ra những giải pháp để tháo gỡ. Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết, qua buổi làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định sáng nay (14/3), vấn đề khó khăn nhất đối với đội bóng đất Võ là nguồn lực lượng.

Để tháo gỡ khó khăn này, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá Becamex Bình Dương đề nghị hỗ trợ tăng cường nhân sự cho CLB Bình Định với nguồn cầu thủ vừa tham dự VCK U19 Quốc gia 2019.

Điều này vừa giúp đội bóng đất Võ có đủ quân số cần thiết để tham dự giải hạng Nhất, vừa tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ của Bình Dương được thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Về phía lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định cũng khẳng định, dù có khó khăn nhưng tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội Bình Định vượt qua khó khăn, tập trung trở lại để tham dự giải hạng Nhất 2019.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm