U23 Việt Nam bớt... sợ người Thái!

16/12/2017 17:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan và giành được hạng ba chung cuộc ở giải giao hữu quốc tế ngay trên xứ chùa Vàng - một kết quả được coi là chấp nhận được ngay cả khi huấn luyện viên Park Hang Seo từng tuyên bố không đặt nặng mục tiêu về thành tích ở sân chơi này.

Thực tế cũng cho thấy, còn quá sớm để người hâm mộ tỏ ra vui mừng với một chiến thắng trước Thái Lan ở một giải đấu không chính thức, nhưng không thể phủ nhận, thành tích này rất có giá trị về mặt tinh thần cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo trong hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á.

Thái Lan không còn là nỗi ám ảnh

Nhìn vào phần thể hiện của các học trò HLV Park Hang Seo trước kình địch Thái Lan có thể nhận ra những chuyển biến tích cực về mặt tinh thần của U23 Việt Nam so với màn trình diễn tệ hại tại SEA Games 29.

Ít nhất, các chân sút đã cho thấy sự tự tin, đủ khả năng để chơi thứ bóng đá của mình và dường như Thái Lan không còn là nỗi ám ảnh như cách đây vài tháng. Vẫn biết, đây chỉ là một giải đấu giao hữu và kết quả của nó không thể nói lên tất cả, song nó giống một tín hiệu tích cực không chỉ đội tuyển U23 Việt Nam mà cả cá nhân nhà cầm quân người Hàn Quốc đang rất cần để gieo niềm tin nơi người hâm mô khi tất cả vừa bước vào một giai đoạn mới.

"Khi còn là cầu thủ, tôi từng nhiều lần chạm trán với các CLB Thái Lan nhưng đây là lần đầu tôi đấu họ trên băng ghế chỉ đạo nên cảm xúc rất đặc biệt. Trận đấu hôm nay rất căng thẳng, Thái Lan là một tập thể mạnh nhưng các học trò của tôi đã không bị choáng ngợp mà thi đấu tốt, thực hiện rất đúng đấu pháp đã đề ra để giành được chiến thắng", HLV Park Hang Seo cho biết

Dấu ấn Công Phượng

Nếu cần lựa chọn ra một gương mặt xuất sắc nhất trong số 27 cầu thủ được HLV Park Hang Seo mang tới giải đấu vừa qua thì chắc chắn đó phải là Công Phượng. Chân sút này đã để lại dấu giày của mình ở 5 trong số 6 bàn thắng mà U23 Việt Nam đã ghi được vào lưới đối thủ sau 3 trận đấu.

Quan trọng hơn tất cả các con số thống kê, Công Phượng đang từng bước khẳng định vị trí bất khả xâm phạm trên hàng tấn công, cũng như lối chơi chơi mà HLV Park Hang Seo đang xây dựng ở đội tuyển U23 và nó cho thấy những nhận định ban đầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc về cầu thủ đặc biệt này là hoàn toàn có cơ sở. Công Phượng cũng đã cho thấy sự bắt nhịp nhanh chóng với vai trò là hạt nhân và tạo nên cảm hứng cho các đồng đội trong hàng tấn công 3 người, điều mà trước đây cầu thủ này chưa từng có được dưới màu áo đội tuyển và đội tuyển U23 Việt Nam trong suốt gần 3 năm qua.

"Công Phượng và Quang Hải là 2 cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam. Họ chuyền bóng, giữ bóng hiệu quả. Tuy nhiên đội hình chúng tôi không chỉ có 2 cá nhân này, các thành viên còn lại đều rất giỏi. Chúng tôi thi đấu dựa vào sức mạnh của cả tập thể"

Nỗi lo hàng thủ

Tạo nên những tín hiệu tích cực trong sự khởi đầu của một giai đoạn mới, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể vui mừng với điều đó, nhưng cũng cần nhớ rằng, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bộc lộ rất nhiều những hạn chế cần sớm được chỉnh sửa. Hàng phòng ngự lỏng lẻo do thiếu những cá nhân sự phù hợp thực sự là nỗi nhức nhối ở đội bóng áo đỏ trong giải đấu vừa qua.

Cả 3 bàn thua của U23 Việt Nam ở giải đấu này đều là hệ lụy của sai sót cá nhân, bên cạnh khả năng bọc lót và hỗ trợ nhau chưa tốt của 3 cầu thủ chơi ở hàng thủ. Sẽ không dễ để HLV Park Hang Seo có thể nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán này, bởi trên thực tế, những cầu thủ có khả năng tốt nhất đều đã được ông triệu tập và trao cơ hội ra sân.

U23 Việt Nam: Lời cảnh báo từ chiến thắng trước Thái Lan

U23 Việt Nam: Lời cảnh báo từ chiến thắng trước Thái Lan

Phải nói luôn rằng, thắng Thái Lan ở cấp độ ĐTQG nào, hạng mục giải đấu nào, đều là chuyện tốt. Yếu tố tích cực đầu tiên phải là tinh thần, rằng bóng đá Việt Nam có thể, chúng ta có thể.

"Bình thường chúng tôi chơi với sơ đồ 3-4-3 nhưng khi lui về phòng ngự sẽ là 5-4-1. Các cầu thủ cần phải nắm được cách di chuyển. Thời gian tập luyện chưa nhiều, đôi khi các cầu thủ còn chưa hiểu hết ý tưởng của BHL nhưng hiện tại họ đã thể hiện sự ăn ý với nhau hơn, đã nắm bắt được ý đồ của BHL. Tất nhiên để đạt được sự nhuần nhuyễn thì vẫn cần thêm nhiều thời gian"

U23 Việt Nam đã có một sự khởi đầu ấn tượng trước khi bước vào chinh phục vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á nhưng còn quá sớm để cho rằng nó sẽ đem đến bất ngờ, mà quan trọng hơn cả vẫn là sự nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang Seo trong quỹ thời gian còn lại.

Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm