U23 Việt Nam ẩn mình chờ M-150 Cup

05/12/2017 15:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều coi M-150 Cup, giải đấu giao hữu từ 9 đến 15/12 tới là bước chuẩn bị quan trọng nhất cho VCK U23 châu Á 2018 nhưng cách chuẩn bị của người Thái và thầy trò HLV Park Hang Seo khác hẳn nhau.

Chiều qua 4/12, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước CLB Kamphaengphet FC đang thi đấu tại Thai League 3 sau các pha lập công của Sittichok Kannoo, Nattawut Sombatyotha và Chaiwat Buran. Đây chỉ là một cữ dượt của đội chủ nhà M-150 Cup và không có gì khó hiểu khi HLV Zoran Jankovic, người lên thay Worrawoot Srimaka sau SEA Games 29 sử dụng hai đội hình khác nhau ở hai hiệp đấu.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan (phải) có tham vọng vô địch M-150 Cup.Ảnh: Siam Sport

“Quân xanh” không mạnh nên kết quả không phải là mục tiêu hàng đầu của U23 Thái Lan ở những trận đấu tập kiểu như thế này và như HLV Zoran Jankovic khẳng định với Siam Sport: “Hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên tại M-150 Cup, giải đấu này tổ chức tại Thái Lan, sân nhà của chúng tôi. Ngoài mục tiêu giành chức vô địch, tất cả các cầu thủ phải thể hiện được 100% phong độ.

Một số vị trí thể lực không đảm bảo, số khác có thể không có cơ hội chơi bóng nhưng tôi sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất để ra sân tại giải đấu tới. Trong tay tôi có đủ những sự lựa chọn ấy. Bây giờ tôi đã có những cái tên có thể đá chính trong đầu và sẽ kiểm tra lại một lần nữa khi tới Buriram.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm M-150 Cup

Mặc dù vừa có trận đấu tập chiều qua nhưng sáng nay, ông Jankovic vẫn cho các cầu thủ U23 Thái Lan ra sân tập luyện hồi phục sau đó mới được tạm nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch trưa mai 6/12, toàn đội U23 Thái Lan sẽ có mặt tại sân bay Don Muang vào lúc 11h00 để khởi hành đi Buriram. Sân New I-Mobile, sân nhà của CLB Buriram United cũng chính là địa điểm tổ chức của M-150 Cup 2017.

U23 Thái Lan tập trung với thành phần 29 cầu thủ và việc ở cùng bảng đấu với Nhật Bản và Thái Lan sau khi đã chủ động đổi bảng đấu là cách để đội bóng trẻ xứ chùa Vàng có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2018.

Trong khi đó, U23 Myanmar, một trong hai đối thủ cùng bảng B của U23 Việt Nam cũng vừa có trận hòa 1-1 với đội các ngôi sao đang thi đấu tại giải VĐQG Myanmar ((MNL All Stars).

Theo lịch, U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ gặp nhau ở trận ra quân vào 16h00 ngày 9/12. 

Trái ngược với sự tự tin và sẵn sàng của U23 Thái Lan, U23 Việt Nam dường như không có đủ điều kiện thuận lợi nhất để chuẩn bị cho hai giải đấu phía trước.

VPF muốn giám sát Ban trọng tài, Minh Long sẽ rời U23 Việt Nam

VPF muốn giám sát Ban trọng tài, Minh Long sẽ rời U23 Việt Nam

VPF mong muốn giám sát Ban Trọng tài và Ban Kỷ luật từ mùa giải 2018, U23 Việt Nam nhiều khả năng chia tay Minh Long và Tiến Linh sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 3/12.

Triệu tập tổng số 34 cầu thủ, tính cả trường hợp bổ sung Văn Đại và Tiến Linh nhưng đến thời điểm này, sau 5 ngày tập trung HLV Park Hang Seo vẫn không có được đầy đủ quân số. Từ 8, số “thương binh” của đội U23 Việt Nam tạm thời giảm xuống 6 nhưng tình trạng thể lực, chấn thương vẫn là bài toán hóc búa với tân HLV người Hàn Quốc.

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì giáo án tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, đi kèm giữa thể lực và kỹ, chiến thuật cho tới ngày 7/12 mới lên đường sang Thái Lan.

Trước trận đấu mở màn M-150 Cup với Myanmar, U23 Việt Nam không có trận giao hữu nào và các cầu thủ chỉ có thể tập chay chờ dốc sức tại Thái Lan, ghi điểm với HLV Park Hang Seo.

Các trận đấu của M-150 Cup (từ 9 đến 15/12) được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của K+

Ngày

Giờ

Bảng

Đội

Tỷ số

Đội

Trực tiếp

9/12

16:00

B

Việt Nam

-

Myanmar

 

20:00

A

Thái Lan

-

Nhật Bản

 

11/12

16:00

A

Nhật Bản

-

Triều Tiên

 

20:00

B

Uzbekistan

-

Myanmar

 

13/12

16:00

B

Việt Nam

-

Uzbekistan

 

20:00

A

Thái Lan

-

Triều Tiên

 

15/12

16:00

Tranh hạng 3

Nhì A

-

Nhì B

 

20:00

Chung kết

Nhất A

-

Nhất B

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm