U23 Thái Lan thua 'sấp mặt', tái ngộ U23 Việt Nam tại trận tranh hạng ba

13/12/2017 22:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kịch bản tồi tệ không thể ngờ tới thua Triều Tiên 0-1 đẩy chủ giải U23 Thái Lan xuống chơi ở trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam thay vì đấu chung kết cùng U23 Uzbekistan.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được các cầu thủ U23 Triều Tiên thực hiện ở phút 80 của trận đấu.

Thủ môn Muangngam chỉ cản phá được cú đánh đầu của Jong Kum Song nhưng trong pha dứt điểm sau đó, bị đánh bại.

Người ghi bàn cho U23 Triều Tiên là Ri Hun.

Công bằng mà nói, chủ nhà U23 Thái Lan là đội chơi tốt hơn trong trận đấu này và tạo ra được khá nhiều cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, sự thiếu may mắn trong dứt điểm và việc không tận dụng được các cơ hội ghi bàn ngon ăn khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng A, tuột vé vào chơi trận chung kết.

HLV Park Hang Seo chê học trò tham độc diễn, ông Hải 'lơ' băn khoăn về Xuân Trường

HLV Park Hang Seo chê học trò tham độc diễn, ông Hải 'lơ' băn khoăn về Xuân Trường

HLV Park Hang Seo phát biểu sau trận thua 1-2 trước U23 Uzbekistan, HLV Lê Thụy Hải chê Xuân Trường thiếu sự máu lửa là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 13/12.

Kết thúc vòng đấu loại bảng A, U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên cùng có được 3 điểm nhưng khi so chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng/bại), U23 Nhật Bản dẫn đầu, tiếp theo là U23 Thái Lan và sau cùng là U23 Triều Tiên.

Lịch thi đấu ngày 15/12

16h00, tranh hạng ba: U23 Thái Lan - U23 Việt Nam

20h00, chung kết: U23 Nhật Bản – U23 Uzbekistan

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm