U22 Việt Nam và 'chìa khoá vàng' SEA Games

18/05/2017 06:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ đổi màu huy chương môn bóng đá nam SEA Games chưa bao giờ giảm nhiệt, dù sự thật là, ngay cả khi có nó cũng không đồng nghĩa với việc đã nâng đẳng cấp nền bóng đá lên một tầm cao mới, không thể mở ngay ra cánh cửa tham dự ASIAD, Asian Cup hay cao hơn là Olympic, tuy nhiên...

Đội tuyển U20 Việt Nam đã không cần đến chức vô địch khu vực (các giải U19 Đông Nam Á và Đông Nam Á mở rộng), mới giành suất dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup. Trước đó, lứa cầu thủ từng đưa bóng đá Việt Nam lọt vào tứ kết - tức Top 8 đội châu lục ở Asian Cup 2007 và vô địch AFF Suzuki Cup 2008…, cũng chưa từng giành vàng SEA Games. Đội tuyển nữ Việt Nam từng năm lần bảy lượt, hết vô địch Đông Nam Á lại đoạt HCV SEA Games, nhưng vẫn còn một khoảng cách đáng kể với World Cup bóng đá nữ, thậm chí chưa được xem là một trong những đàn chị ở châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc.

SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) với bóng đá nam chỉ sở hữu một bộ huy chương, khi tính thành tích tổng của các đoàn. Nhưng tại sao và thế nào, chúng ta lại vẫn khát khao HCV môn bóng đá nam đến thế? Đơn giản, đó là giấc mơ đã kéo dài đến hơn nửa thế kỷ tính từ chức vô địch của đội tuyển miền Nam Việt Nam (1959). Và nữa, cứ mỗi bận SEA Games cận kề, nỗi ám ảnh về các trận chung kết với Thái Lan hay Malaysia lại ùa về. Chẳng quá lời khi nói những trận thua này chả khác nỗi đau, bởi một đôi trận trong số này, U23 Việt Nam quả thật không đáng thua. Ví như SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà hay SEA Games 25 tại Vientiane, Lào, năm 2009…

Bóng đá nam SEA Games 29 (tại Malaysia, tháng 8/2017) sẽ được giới hạn độ tuổi từ 23 xuống còn 22. Đại diện VFF đã đấu tranh bằng được để BTC SEA Games cũng như AFF bỏ qua khả năng giảm độ tuổi VĐV xuống còn 21, cũng là có lý do. Bởi, chúng ta tin rằng, bằng với nòng cốt là lứa cầu thủ đầu tiên xuất xưởng của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG (sinh năm 1995 đổ về sau) – những thần tượng mới như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh…, chưa bao giờ giấc mộng vàng SEA Games lại gần đến thế! Cộng với số cầu thủ từ các lò khác, đây chính là lứa trẻ tài năng bậc nhất.

U20 & U22 Việt Nam: Không thành công xin hãy 'thành nhân'

U20 & U22 Việt Nam: Không thành công xin hãy 'thành nhân'

Chỉ qua hai trận giao hữu với U20 Argentina, cả hai đội tuyển trẻ chúng ta đều để lại nhiều nỗi lo hiện hữu, trên hành trình chinh phục những mục tiêu của mình.

Nhưng, như thế cũng là mới chỉ biết mình mà chưa biết người. VFF, HLV Hữu Thắng và các học trò ở đội tuyển U22 Việt Nam, với một cơ số đã và đang khoác áo ĐTQG, không thể bỏ qua Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia và tất nhiên, cả chủ nhà Malaysia nữa. Bóng đá không có khái niệm “bất chiến mà thành”, ngay cả suất chơi bán kết SEA Games, điều tưởng chừng như đương nhiên với năng lực chinh phục của bóng đá trẻ Việt Nam, cũng cần rất nhiều nỗ lực. SEA Games 27 trên đất Myanmar, há chẳng phải U23 Việt Nam “hùng mạnh” dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc đã bị loại ngay sau vòng bảng đấy sao?

Bằng cách nào để giành vàng SEA Games vẫn là câu hỏi chưa lời đáp. Nhưng, nền bóng đá không thiếu cách để tự nâng cấp, thậm chí góp mặt trong những ngày hội bóng đá lớn hơn, mà không cần đến chiếc HCV các kỳ SEA Games làm đảm bảo hay điểm đối chứng. Người hâm mộ sẽ vẫn kỳ vọng, sát cánh cổ vũ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trên đất Malaysia vào tháng 8 tới đây, nhưng hẳn phải tỉnh táo hơn rồi.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm