U22 Việt Nam tự tin vượt qua 'nghịch cảnh'

04/08/2017 06:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ lớn nhất và cũng đáng ngại nhất với U22 Việt Nam tại chiến dịch đổi màu huy chương SEA Games 29, đương nhiên là Thái Lan. Cần thẳng thắn với nhau như thế, thay vì những động tác lên gân. Trước đó, dù có thắng có bại, nhưng Malaysia, Indonesia, Myanmar…, có thể nói là đồng hạng cân.

Bóng đá Thái Lan gặp vận đen?

Một số người cho rằng, bóng đá Thái Lan đã và đang bước vào vận đen, kể từ ngày cựu Tổng tham mưu cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Somyot Phumphanmuang, lên làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), thay tỷ phú Worawi Makudi.

Somyot Phumphanmuang xuất thân là cảnh sát, nhưng tài sản đứng tên vợ ông lên tới hàng chục triệu USD. Somyot giàu có và đầy tham vọng. Tuy nhiên, ở khía cạnh một nhà quản lý bóng đá, vẻ như ông lại không được lòng các thuộc cấp. Người Thái cho rằng, việc Chủ tịch Somyot Phumphanmuang ra quyết định sa thải HLV Kiatisuk Senamuang, sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016 và thành tích không như ý tại vòng loại World Cup 2018, là một hành động phủi tay và có phần bất nhẫn với những công thần.

Tất nhiên, trước khi "trảm" Kiatisuk, Somyot đã có sẵn phương án: Milovan Rajevic (quốc tịch Serbia). Nhậm chức tháng 4/2017, nhưng không lâu sau đó, Milovan Rajevic đã có chức vô địch King’s Cup, giải đấu truyền thống của Thái Lan với các khách mời năm nay là Belarus, CHDCND Triều Tiên và Burkina Faso, làm quà ra mắt. Mặc dù vậy, ở các cấp độ ĐTQG trẻ, Thái Lan lại rất chật vật, mà Milovan Rajevic không thể nói là không có liên đới, với vai trò như một Giám đốc kỹ thuật – thuyền trưởng các ĐTQG Thái.

Thái Lan không thể giành suất đến FIFA U20 World Cup 2017 (như Việt Nam), vất vả để giành vé đến VCK U23 châu Á 2018 và tại giải U15 Đông Nam Á 2017 mới đây, Thái Lan thậm chí còn bị chính Việt Nam qua mặt trong trận chung kết giải đấu được tổ chức trên sân nhà...

Vai trò của thuyền trưởng Milovan Rajevic chưa được xem xét, nhưng nếu trợ lý số một của ông tại ĐTQG và hiện đang nắm U22 Thái Lan – cựu danh thủ Worrawoot Srimaka thất bại ở SEA Games 29 tới đây, câu chuyện có thể sẽ khác.

Đội tuyển Thái Lan dưới thời cựu HLV Sunderland, Peter Reid, đá AFF Suzuki Cup 2008 tập hợp toàn hảo thủ, nhưng họ không thể làm nên một đội bóng mạnh, bởi không thể dung hòa các cá tính mạnh. Năm 2008 cũng là cột mốc đánh dấu sự đi xuống của bóng đá Thái nói chung và các cấp độ ĐTQG nói riêng. Mãi SEA Games 2013, họ mới gượng lại được. Câu chuyện đang lặp lại?

Và cơ hội của Việt Nam

“Biết người biết mình, trăm trận không thua”. Nhưng đấy mới chỉ là không thua, chứ chưa có nghĩa là chắc thắng. Cũng có lời răn rằng, thời vận không thông thì mưu cầu cũng vô ích. Chúng ta chưa chắc đối thủ mạnh yếu thế nào, song về thời thế, vẻ như đang ủng hộ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam là Thái Lan, nếu đang gặp vận đen, thì ở cấp độ giải đấu trẻ, chúng ta có thể hạ phần còn lại.

U22 Thái Lan từ bỏ lối chơi hoa mỹ để vô địch SEA Games

U22 Thái Lan từ bỏ lối chơi hoa mỹ để vô địch SEA Games

HLV Worrawoot Srimaka đã chốt danh sách 27 cầu thủ U22 Thái Lan, đồng thời, tuyên bố sẵn sàng từ bỏ lối chơi hoa mỹ để giành vàng SEA Games 29.

SEA Games 2013 tại Myanmar, bị xem là một tai nạn của bóng đá Việt Nam, khi lần hiếm hoi, chúng ta không thể vào chơi bán kết. Nguồn cơn bắt đầu từ thất bại tại AFF Suzuki Cup 2012, thậm chí trước đó nữa, thời HLV Calisto, rồi Falko Goetz còn cầm cương. Bóng đá có thời, sở hữu một đôi lứa cầu thủ tốt còn gọi là được vụ. Giai đoạn 2011- 2016, bóng đá Việt Nam rơi vào khoảng lặng, bởi lứa kế cận “thế hệ vàng 2008”, nói thẳng, thua thiệt cả về tài năng lẫn hào quang. Thời thế đang thay đổi, với Công Phượng và đồng đội.

Vượt qua vòng bảng (bảng B), cơ hội chơi trận đấu cuối cùng tranh chấp HCV là rất sáng sủa với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nếu vì lý do nào đó, chúng ta không thể giành vàng SEA Games với lứa cầu thủ này, thì e là 2 năm sau, thế hệ U20 vừa trở về từ FIFA World Cup 2017, cũng rơi rụng, khó bảo toàn mục tiêu.

Cụ Nguyễn Du từng có thơ: Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Năm 2008, nhiều người bảo thầy trò Calisto đã “thắng thiên” đây thôi!

2. U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung tâm Mokpo (Hàn Quốc) 2 ngày trước khi có cuộc chạm trán với Mokpo City vào ngày 5/8.

10. Theo thông báo từ BTC SEA Games 29, vé vào sân theo dõi các trận đấu ở môn bóng đá nam chỉ có giá 10 ringgits, tương đương với khoảng 53.000 đồng/ vé.

21. Ở độ tuổi 21, Sitthichok Kunnoo là 1 trong hai tiền đạo được HLV Worrawoot Srimaka triệu tập vào đội hình U22 Thái Lan tham dự SEA Games 29. Với tài năng của mình, cầu thủ có biệt danh "Ice" hứa hẹn sẽ là cây săn bàn đáng gờm tại Malaysia.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm