U22 Việt Nam quyết giành HCV SEA Games 30

21/11/2019 20:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Quang Hải được HLV Park Hang Seo tin tưởng là đội trưởng đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30, đồng thời thầy Park tuyên bố quyết tâm sẽ mang tấm HCV về cho Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam: VFF kiến nghị AFC vụ thầy Park bị khiêu khích

Bóng đá Việt Nam: VFF kiến nghị AFC vụ thầy Park bị khiêu khích

Bóng đá Việt Nam ngày 21/11: VFF kiến nghị AFC vụ thầy Park bị khiêu khích, HLV Park Hang Seo tiết lộ kế hoạch 2 năm tới.

HLV Park Hang Seo đã tranh thủ khoảng 10 phút trước buổi tập chiều 21/11, buổi tập đầu tiên tại sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM có đầy đủ 21 cầu thủ được thầy Park lựa chọn đến SEA Games 30 để trao đổi với giới truyền thông. nhấn mạnh điều đầu tiên về câu hỏi chọn Quang Hải là đội trưởng của U22 Việt Nam ở trận đánh lớn sắp tới: “Như các bạn đã thấy, hiện nay đội tuyển của chúng ta đều đa phần ở lứa tuổi U22 hết.

Và đây là giải đấu dành cho các cầu thủ U22 nên tôi chọn cầu thủ U22 làm đội trưởng là đương nhiên thôi. Các bạn cũng đã thấy tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa rồi, Quang Hải cũng là đội trưởng, do có nhiều cầu thủ U22 nên Quang Hải làm đội trưởng cũng đúng. Quang Hải cũng từng làm tốt vai trò này trước đó nên chúng tôi rất tin tưởng cậu ấy sẽ làm tốt việc của mình”.

HLV Park Hang Seo được thầy Park trao băng đội trưởng U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo được thầy Park trao băng đội trưởng U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo cũng quyết định hai cầu thủ quá tuổi U22 là Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng là những sự bổ sung cho đội U22 nên không được chọn làm thành viên ban cán sự. Tuy vậy, thầy Park vẫn nhấn mạnh: “Trọng Hoàng và Hùng Dũng là những cầu thủ có kinh nghiệm, có thể lực và chuyên môn nên họ sẽ giúp đỡ các đàn em ở U22 Việt Nam.

Các cầu thủ U22 Việt Nam mà tôi lựa chọn hiện tại là những cầu thủ hay, giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, tuy nhiên kinh nghiệm của họ vẫn không bằng các cầu thủ lớn tuổi”. HLV Park Hang Seo cũng thông báo hai vị trí đội phó thuộc về tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh.

So với những cầu thủ hứa hẹn sẽ đá chính từ đầu trong nhóm ban cán sự U22 Việt Nam hiện tại thì khả năng Tiến Linh ra sân sáng sủa hơn Thanh Thịnh. Ở vị trí hậu vệ trái, Thanh Thịnh khó lòng thay thế chỗ của Văn Hậu được chuyển xuống từ ĐTQG.

HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ bay sang Thủ đô Manila, Philippines vào 15h20 chiều 22/11 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Điều kiện mặt cỏ nhân tạo đã được U22 Việt Nam làm quen từ trước đó rất lâu và với thầy Park, đó là khó khăn chung của các đội tuyển dự giải lần này nên U22 Việt Nam cũng không có lý do gì để kêu ca. Ngược lại, các học trò của ông đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó từ sớm và sẵn sàng lên đường.

Chiến lược gia Hàn Quốc trực tiếp chỉ đạo U22 Việt Nam lần đầu tiên tại TP.HCM chiều 21/11, một ngày trước giờ lên đường sang Philippines. Ảnh: Linh Phạm
Chiến lược gia Hàn Quốc trực tiếp chỉ đạo U22 Việt Nam lần đầu tiên tại TP.HCM chiều 21/11, một ngày trước giờ lên đường sang Philippines. Ảnh: Linh Phạm

HLV Park Hang Seo nhắn nhủ CĐV nước nhà: “Chúng ta đã từng tham dự SEA Games và tổ chức nhiều lần rồi nhưng chưa có HCV, tôi và các cầu thủ cũng chờ đợi điều này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mang tấm HCV về cho Việt Nam”.

Dự kiến sau khi đến Philippines tối 22/11, U22 Việt Nam sẽ có hai ngày chuẩn bị cho trận ra quân bảng B gặp Brunei lúc 16h00 chiều ngày 25/11. Sau đó, thầy trò ông Park lần lượt đụng độ Lào (28/11), Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm