U22 Việt Nam qua 10 ngày tập trung: Bộ khung đã thành hình!

14/07/2017 17:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 10 ngày hội quân, U22 Việt Nam dần vơi đi những nỗi lo khi lối chơi cũng như bộ khung nhân sự đã và đang được định hình. Đó là tín hiệu đáng mừng trước ngày lên đường di chuyển vào phía Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018.

Định hình bộ khung

Có thể nhận thấy, bộ mặt lối chơi cùng bộ khung đội hình của U22 Việt Nam đã dần lộ diện sau thời quãng thời gian tập luyện tại Hà Nội. Và ít nhiều những gì mà thầy trò HLV Hữu Thắng thu lượm được kết quả mang lại những dấu hiệu của sự lạc quan. Cụ thể ở trận đấu tập Viettel, trước một đối thủ chơi rất “nhiệt”, các học trò của HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu khá tốt và xứng đáng giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Nỗi lo bài toán tiền đạo cắm trên hàng công của tuyển U22 Việt Nam dường như đã có lời giải đáp mang tên Hà Đức Chinh. Ở đội hình ra quân chạm trán CLB Viettel, thay vì lựa chọn Công Phượng hay Thanh Bình, HLV Hữu Thắng quyết định tin dùng Đức Chinh chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam. Không phụ lòng người thầy, Đức Chinh đã để lại ấn tượng tốt và chính anh đóng góp 1 pha lập công giúp U22 Việt Nam vượt qua đội bóng “hậu duệ Thể Công”.

Công Phượng có xứng đáng với chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam?

Công Phượng có xứng đáng với chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam?

Công Phượng là người được chọn để trao chiếc băng thủ quân ở U22 Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất cũng như thể hiện tư chất của một thủ lĩnh. Ấy thế, như một sự mặc định, Công Phượng vẫn nhận được sự tin tưởng...

Trong khi đó hàng tiền vệ với những Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Duy Mạnh đem tới sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công nơi tuyến giữa. Sự linh hoạt của Tuấn Anh và cơ động Duy Mạnh giúp trục giữa của U22 Việt Nam thi đấu vừa mềm mại vừa mạnh mẽ khi cần.

Bên hành lang cánh 2 tiền vệ Quang Hải và Văn Toàn giúp sức tấn công của U22 Việt Nam thêm sự biến hóa và khó lường. Bên cạnh đó, với việc được bố trí chơi ở vai trò hộ công, Công Phượng đang cho thấy anh phù hợp với vai trò này và HLV Hữu Thắng có lý nếu giao tấm băng đội trưởng cho Công Phượng.

Hàng phòng ngự của tuyển U22 Việt Nam mang tới sự an tâm và chắc chắn. Bộ tứ vệ với cặp trung vệ là Tiến Dũng-Văn Khánh, 2 biên là Văn Thanh và Văn Hậu là sự lựa chọn tối ưu của chiến lược gia xứ Nghệ.

Ngoài 4 cái tên kể trên, HLV Hữu Thắng còn sở hữu trong tay nhiều phương án dự phòng rất có chất lượng như Đình Trọng, Tấn Tài… Minh Long đã và đang cho thấy anh xứng đáng là người gác đền số 1 của tuyển U22 Việt Nam. Dự bị cho Minh Long cũng là cái tên đầy triển vọng từ U20 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng.

Xuân Trường và những nỗi mừng, lo

Thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy nức lòng khi Xuân Trường được tung ra sân thường xuyên tại đấu trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc, K-League. Ở 2 trận đấu gần nhất của Gangwon FC, Xuân Trường đều có tên trong đội hình xuất phát của CLB Hàn Quốc. Dù không để lại thật nhiều ấn tượng nhưng đó là những tín hiệu rất vui dành cho Xuân Trường nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, trong bối cảnh, U22 Việt Nam đang ráo tiết chuẩn bị tham dự 2 đấu trường quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2018 và đặc biệt SEA Games 29, HLV Hữu Thắng bày tỏ sự lo lắng khi cậu học trò cưng về tập trung muộn so với các đồng đội tới cả 10 ngày.

Lịch thi đấu 'sướng trước, khổ sau' của U22 Việt Nam tại SEA Games 29

Lịch thi đấu 'sướng trước, khổ sau' của U22 Việt Nam tại SEA Games 29

U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch săn vàng SEA Games 29 với trận mở màn gặp Timor Leste, diễn ra vào ngày 14/8.

Chiến lược gia xứ Nghệ có lý do riêng của mình bởi trong khi toàn đội đã tập trung được 10 ngày và bắt đầu trong quá trình lắp ghép mảng miếng chiến thuật thì U22 Việt Nam lại đang thiếu vắng quân bài quan trọng bậc nhất.

Bên cạnh đó, Xuân Trường chỉ có thể về nước trước thời điểm vòng loại U23 châu Á khởi tranh chừng 5 ngày và anh sẽ bỏ lỡ trận đấu đầu tiên với U23 Timor Leste vì lý do thẻ phạt. Tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2016, Xuân Trường đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua 2-3 của U23 Việt Nam trước U23 UAE. Vì vậy, Xuân Trường bị treo giò một trận và lỡ trận đấu vào ngày 19/7 tới đây.

HLV Hữu Thắng thừa nhận Xuân Trường tập trung muộn sẽ ảnh hưởng tới cách vận hành lối chơi và những tính toán nhân sự của ông. Có thể dễ dàng nhận thấy, kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam, Xuân Trường luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Hữu Thắng trong vai trò tiền vệ trung tâm, bất kể phong độ của tiền vệ người Tuyên Quang trên đất Hàn Quốc.

Trên thực tế, dù mới trở lại sau chấn thương hay thường xuyên phải dự bị tại Hàn Quốc không khiến phong độ của Xuân Trường nhạt nhòa khi trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là cơ sở để HLV Hữu Thắng và các đồng đội U22 Việt Nam có thêm điểm tựa cả về mặt lối chơi lẫn tinh thần mang tên Lương Xuân Trường.

2. Xuân Trường đã có 2 trận được ra sân trong đội hình xuất phát của CLB Gangwon tại K-League 2017.

19. U22 Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần tập trung tại TP.HCM trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2018 khởi tranh vào ngày 19/7.

27. Tính cả việc Xuân Trường về tập trung, U22 Việt Nam đang có 27 cầu thủ.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm