U22 Việt Nam đang dư thừa hậu vệ ngôi sao?

12/07/2017 18:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam là sự kết hợp giữa những tuyển thủ quốc gia như Văn Thanh, Tiến Dũng và những gương mặt nổi trội của U20 Việt Nam như Văn Hậu, Đình Trọng…

Tiến Dũng - Văn Khánh sẽ là cặp trung vệ U22 Việt Nam?

Trong những buổi tập thi đấu đối kháng gần đây, HLV Hữu Thắng thường lựa chọn một bên là cặp trung vệ Tiến Dũng (Viettel) và Văn Khánh (SLNA) và bên còn lại là sự hiện diện của Tấn Sinh (Quảng Nam) và Đình Trọng (Sài Gòn FC). Trên thực tế, với cách bố trí đội hình trong những buổi tập đã qua, HLV Hữu Thắng dường như đã có sự lựa chọn cho vị trí cặp trung vệ chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam với 2 cái tên là Tiến Dũng và Văn Khánh.

Bộ đôi này tỏ ra chơi ăn ý và hiệu quả khi Tiến Dũng và Văn Khánh có sự hỗ trợ tốt cho nhau. Văn Khánh có thể hình cao lớn và lối chơi mạnh mẽ thì Tiến Dụng lại chơi bóng với tâm thế điềm đạm cùng khả năng đọc tình huống rất tốt.

Bầu Đức muốn vô địch SEA Games, HLV Hữu Thắng ‘né’

Bầu Đức muốn vô địch SEA Games, HLV Hữu Thắng ‘né’

Bầu Đức đã hơn 1 lần tuyên bố trên các phương tiện truyền thông là U22 Việt Nam với lứa cầu thủ tài năng hiện nay cần và sẽ phải vô địch SEA Games 29 nhưng HLV Hữu Thắng tránh đề cập trực diện đến mục tiêu này.

Xét về yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, trung vệ đang chơi bóng cho Viettel nổi bật hơn cả. Tiến Dũng đã có thâm niên “ăn cơm tuyển” từ thời HLV Miura và cầu thủ người Hà Tĩnh đã khẳng định được năng lực của mình.

Ở trận hòa 1-1 của Tuyển Việt Nam trước Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, cùng với Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng đã có một trận đấu khá hay trong vai trò trung vệ trước hàng công được đánh giá rất cao của Jordan. Sẽ là không bất ngờ nếu HLV Hữu Thắng lựa chọn Tiến Dũng trở thành thủ lĩnh nơi hàng thủ của U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29.

Còn với Văn Khánh, cầu thủ đã và đang được xem là trụ cột của đội bóng xứ Nghệ. Văn Khánh từng có thời gian tập trung U19 Việt Nam cùng lứa Công Phượng, Tuấn Anh nhưng đáng tiếc anh lại bị loại vì một pha bóng chơi bạo lực.

Rất may là Văn Khánh đã không bị thui chột sau sự cố trên mà anh thi đấu ngày một chững chạc và trưởng thành trong màu áo SLNA. Ở 2 mùa V-League gần đây, Văn Khánh là nhân tố không thể thiếu nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ.

Cơ hội nào cho cặp trung vệ U20?

Cặp trung vệ U20 đang tập trung trên tuyển U22 Việt Nam là Tấn Sinh và Đình Trọng. Nếu như Đình Trọng thường xuyên được ra sân trong màu áo Sài Gòn FC ở 2 mùa bóng gần đây thì Tấn Sinh chỉ mới được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn ở V-League 2017 kể từ sau U20 World Cup.

Cả Tấn Sinh và Đình Trọng từng được HLV trưởng U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nhận xét là mẫu trung vệ điển hình mà bóng đá Việt Nam đang cần. Cặp trung vệ U20 Việt Nam sở hữu thể hình tốt, chơi bóng bổng hiệu quả trong các pha tranh chấp.

Từ chối sang châu Âu, Văn Thanh ở lại Việt Nam để giành ‘Vàng’ SEA Games

Từ chối sang châu Âu, Văn Thanh ở lại Việt Nam để giành ‘Vàng’ SEA Games

Lãnh đạo HAGL đã từ chối cơ hội đưa Vũ Văn Thanh sang châu Âu để giữ cầu thủ này ở lại cho mục tiêu giành HCV SEA Games của U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu phải so sánh với Văn Khánh và Tiến Dũng ở thời điểm hiện tại thì Tấn Sinh và Đình Trọng e rằng còn “xanh và non”. Dẫu vậy, với tài năng đã được giới chuyên môn ghi nhận, Tấn Sinh và Đình Trọng sẽ trở thành nhân tố dự phòng chất lượng của HLV Hữu Thắng.

Bên cạnh đó, ngoài vị trí cặp trung vệ thì chắc chắn nếu không có yếu tố bất ngờ chấn thương, vị trí hậu phải sẽ do Văn Thanh đảm nhiệm (người đá dự bị cho Văn Thanh là Tấn Tài).

Suất hậu vệ trái đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Văn Hậu, Văn Kiên, Thanh Thịnh. So với Thanh Thịnh và người đàn anh được HLV Hữu Thắng gọi bổ sung là Văn Kiên, Văn Hậu đang nắm lợi thế nhất định.

Sở hữu thể hình, thể lực tốt cùng lối chơi hiện đại, Văn Hậu được đánh giá rất cao tại giải đấu U20 World Cup. Văn Hậu cùng A Hoàng, Tiến Dũng, Văn Khánh được HLV Hữu Thắng sắp xếp trở thành bộ tứ vệ của U22 Việt Nam trong các buổi đấu tập.

Rõ ràng, HLV trưởng Việt Nam đang có lý khi lựa chọn nhân sự ở hàng phòng ngự bởi 4 cái tên kể trên đều là những nhân tố sáng giá và xứng đáng được trao cơ hội đá chính.

2 Bộ đôi Tiến Dũng và Văn Khánh dường như sẽ là cặp trung vệ chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam.

3 Đây là lần thứ ba, bóng đá Việt Nam tham dự vòng loại giải vô địch U23 châu Á. Lần đầu tiên vào năm 2012, U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng. Tới năm 2016, U23 Việt Nam dự VCK tại Qatar nhưng xếp cuối bảng D với cả 3 trận thua.

23 Dự kiến vào ngày 19/7 tới, HLV trưởng Hữu Thắng sẽ gút đội hình đội tuyển U22 quốc gia xuống thành còn 23 cầu thủ chính thức dự vòng loại giải U23 châu Á 2018.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm