U22 Việt Nam có vũ khí mới, ông Park hoán đổi vị trí

25/08/2020 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu nội bộ thứ 2, HLV Park Hang Seo dường như đã tìm ra vũ khí mới cho U22 Việt Nam. Ông cũng tiếp tục hoán đổi nhiều vị trí để rèn cho các cầu thủ sự đa năng, cơ động.

U22 Việt Nam quyết không đấu tập với đội tuyển U19

U22 Việt Nam quyết không đấu tập với đội tuyển U19

HLV Park Hang Seo đã từ chối lời đề nghị của HLV Philippe Troussier về việc tổ chức trận đấu tập giữa đội tuyển U22 với đội tuyển U19. Lý do quan trọng nhất, đây không phải thời điểm thích hợp để U22 Việt Nam thi đấu vì vẫn đang trong quá trình sàng lọc nhân sự.

Trong lần tập trung thứ 2 chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra trên sân nhà, HLV Park Hang Seo đã gọi tới 48 cầu thủ. Mục đích của ông chính là tìm ra đội hình tối ưu và tìm cho mình những phương án chiến thuật khác. Sở dĩ nói vậy bởi sau 2 năm dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, lối chơi của ông Park đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ.

Tuy vậy, ở trận đấu nội bộ thứ 2 của U22 Việt Nam, ông Park đã có thêm một vũ khí lợi hại là những pha đá phạt. Trong trận đấu đầu tiên diễn ra ở sân 1, Đặng Văn Lắm và Đoàn Thanh Trường đã có 2 bàn thắng tuyệt đẹp được ghi trên chấm đá phạt trực tiếp.

Cầu thủ thuộc biên chế SLNA là Văn Lắm còn suýt lập cú đúp đá phạt nếu bóng không bị cột dọc từ chối. Đây có thể coi là vũ khí sát thương hạng nặng của ông thầy người Hàn Quốc trong thời gian tới. Ngoài 2 cái tên trên ông vẫn còn khá nhiều cầu thủ có khả năng sút phạt thành bàn như Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Hồng Sơn.

Trong bối cảnh U22 Việt Nam không có nhiều cầu thủ được đánh giá nổi trội, xuất sắc và có thể tạo đột biến bằng các tình huống đi bóng lắt léo, thì những pha đá phạt sẽ là thứ vũ khí trong tay áo mà ông Park cần để tạo nên bước ngoặt. Bên cạnh đó, sự đa dạng về các góc sút từ chân trái, chân phải của các học trò cũng giúp ông Park có thêm rất nhiều phương án.

Ngoài ra, ông Park dường như đang khuyến khích các học trò mạnh dạn tung ra những pha dứt điểm từ xa. Trong trận đấu đầu tiên, có tới 6 cú sút từ xa được thực hiện. Tuy nhiên, tính hiệu quả thì vẫn chưa được mong muốn khi chỉ có 2 cú sút trúng đích.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, DTVN, V League, BXH V League, lịch thi đấu V League
Khả năng sút phạt thành bàn của những cầu thủ như Đặng Văn Lắm (30) sẽ là vũ khí lợi hại của U22 Việt Nam. Ảnh: Khôi Nguyên

Tuy vậy, yếu tố con người dường như vẫn chưa thực sự chiếm được lòng tin từ vị chiến lược gia xứ sở Kim chi. Ông liên tục hoán đổi các vị trí và sử dụng cầu thủ ở những vị trí mới để thử nghiệm. Ông vẫn muốn học trò phải thích nghi thật nhanh và cơ động trong nhiều tình huống.

Trong trận đấu thứ 2 trên sân 3 là một ví dụ điển hình nhất. Ông Park đưa Nhâm Mạnh Dũng về đá vị trí hậu vệ lệch phải trong khi vị trí sở trường của anh là tiền đạo. Điều này khiến anh không khỏi bỡ ngỡ, và vị trí hậu vệ của Mạnh Dũng cũng là nơi mà đối phương khai thác nhiều nhất.

Bên cạnh đó, Dụng Quang Nho liên tiếp được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm rồi hậu vệ cánh phải. Ở trận đấu này, ông lại đưa anh về vị trí hậu vệ cánh phải.

Trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh cũng vậy. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội được thay đổi giữa vị trí hậu vệ thòng và hậu vệ lệch trái. Thậm chí ông còn thử nghiệm anh trong vai trò trung vệ giăng ngang ở hệ thống sơ đồ 4-2-3-1. Ngoài những thử nghiệm, ông vẫn chưa thực sự hài lòng và muốn thử thách thêm đối với một số cái tên như Tiêu Exal, Lý Công Hoàng Anh…

Tiêu Exal có thể hình lý tưởng và tố chất, nhưng ông Park có vẻ vẫn chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM này. Ông vẫn tạo cho Tiêu Exal cơ hội để thể hiện ở hàng phòng ngự U22 Việt Nam, nhưng muốn cầu thủ này phải thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Cái tên Lý Công Hoàng Anh cũng tương tự như thế. Cầu thủ của Hà Tĩnh được đưa từ danh sách ĐTQG xuống U22 Việt Nam nhưng chưa thực sự thể hiện được nhiều. Những tình huống lẻn xuống phía sau hàng phòng ngự của anh vẫn chưa được thể hiện nhiều, trong khi bản năng sát thủ hay những pha xử lý lắt léo lại dường như mất tích.

Sau trận đá nội bộ thứ 2, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Cả đội sẽ tập nhẹ và thả lỏng vào sáng nay (25/8) trước khi có thêm một trận đấu nội bộ cuối cùng vào ngày 27/8 tới đây.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm