U22 Việt Nam: Băn khoăn lối chơi mang 'thương hiệu' HAGL

17/05/2017 06:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng tung 5 cầu thủ HAGL ra sân ngay từ đầu nhưng U22 Việt Nam đã không thể trình diễn  lối chơi mang hình hài HAGL, khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Để chuẩn trận gặp U20 Argentina, HLV Hữu Thắng đã triệu tập 23 tuyển thủ, trong đó có tới 11 cầu thủ đến từ CLB HAGL. Điều này ít nhiều khiến người hâm mộ cho rằng HLV Hữu Thắng đã quá ưu ái cầu thủ HAGL. Tuy nhiên, HLV trưởng U22 Việt Nam đã không ngần ngại lên tiếng khen ngợi phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ đến từ đội bóng phố Núi và việc quân HAGL lên tuyển nhiều không phải là điều bất ngờ.  Không khó đoán định HLV Hữu Thắng muốn “HAGL hóa” lối chơi của U22 Việt Nam.

Trên thực tế, nếu Văn Toàn không bị chấn thương thì anh chắc chắn sẽ được HLV Hữu Thắng sử dụng ngay từ đầu và quân số HAGL trong đội hình sẽ được nâng lên con số 6. Các cầu thủ xuất thân từ HAGL trải đều ở cả 3 tuyến, có ý nghĩa như xương sống của đội.

 Hàng thủ với sự góp mặt của Văn Thanh. Tuyến giữa với sự xuất hiện của Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy. Trên hàng công là cái tên Công Phượng. Thế nhưng, không ai trong số 5 cái tên kể trên để lại những ấn tượng tích cực mà trái lại chỉ là những nỗi thất vọng nối dài.

Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương nên anh thi đấu với sự thiếu tự tin và không có cảm giác bóng tốt dẫn tới chuyền sai, chuyền hỏng rất nhiều. Công Phượng chơi nỗ lực nhưng ngoại trừ 1, 2 pha đá phạt, cầu thủ xứ Nghệ không có cú sút nào đưa bóng đi trúng khung thành của U20 Argetina. Cùng với đó, Văn Thanh, Đông Triều và Hồng Duy cũng không thể hiện được nhiều trước sức mạnh của các cầu thủ U20 Argentina.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ đẳng cấp'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ đẳng cấp'

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, cả HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (Hữu Thắng) lẫn đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa (ông Kazuo Kuroda) đều thể hiện quyết tâm rẩt cao...

Ngoài ra, 3 trên 6 cầu thủ vào thay người của U22 Việt Nam là A Hoàng, Thanh Tùng và Ngọc Quang (HAGL) không để lại dấu ấn nào rõ nét.  Có thể nói, các pha lên bóng của U22 Việt  Nam đều vấp phải sự truy cản mạnh mẽ của các cầu thủ U20 Argentina vượt trội về mặt thể lực, thể hình và kỹ chiến thuật. Tóm lại trước U20 Argentina đẳng cấp, các cầu thủ U22 Việt Nam nói chung và cầu thủ HAGL nói riêng hoàn toàn “tắt điện”.

Biết sai và nhận trách nhiệm là một điều đáng trân trọng từ những lời phát biểu của HLV Hữu Thắng. Dẫu sau, trận đấu đã qua và điều quan trọng là U22 Việt Nam rút được bài học gì sau thất bại này. Hy vọng đúng như lời HLV Hữu Thắng đã tuyên bố, U22 Việt Nam với sự trở lại của những “người HAGL” như Xuân Trường và Văn Toàn, lối chơi của U22 Việt Nam sẽ được cải thiện và mang dáng dấp, hình hài HAGL.

LĐBĐ Hàn Quốc dành món quà đặc biệt cho U22 Việt Nam

Trong chuyến công tác tại Đại hội AFC ở Bahrain vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi làm việc với Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chung Mong-gyu. Ông Chung Mong-gyu khẳng định sự quan tâm đặc biệt với bóng đá Việt Nam và cam kết có những hành động thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu hảo giữa hai nền bóng đá.

Cụ thể người đứng đầu LĐBĐ Hàn Quốc đã chính thức gửi lời mời ĐT U22 Việt Nam sang tập huấn tại Hàn Quốc. Đây là tin không thể vui hơn cho thầy trò HLV Hữu Thắng trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 2017.

 

 

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm