U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón 'quái vật'

25/07/2017 08:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón “quái vật” là những thông tin chính bóng đá Việt 25/7.

U22 Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội

Đội tuyển U22 Việt Nam đã di chuyển ra Hà Nội chiều qua (24/7) và tập kết ở khách sạn La Thành. Đội tuyển sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ nay cho tới ngày 30/7. Ngày 29/7, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Các Siêu sao K-League tại sân Mỹ Đình lúc 20h00.

Hôm nay (25/7), HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ nghỉ cả ngày để hồi phục sau vòng loại Giải U23 châu Á 2018. Bắt đầu từ ngày mai, U22 Việt Nam sẽ trở lại tập bình thường.

Hàn Quốc mang hàng loạt ngôi sao tới Việt Nam

Các Siêu sao Hàn Quốc đã công bố danh sách đội hình sang Việt Nam đợt tới. Trong danh sách này có rất nhiều ngôi sao tên tuổi.

Tiền vệ Yang Dong-hyeon hiện là chân sút tốt thứ 3 của giải đấu với 14 bàn tại K-League. Anh cùng với Kim Shin-wool của Jeonbuk và Lee Keun-ho của Gangwon hợp thành hàng công siêu khủng cho phía Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Các Siêu sao Hàn Quốc mang tới Việt Nam đội hình rất mạnh.

Ở tuyến sau, tiền vệ 34 tuổi Yeom Ki-hun là cầu thủ kiến tạo hay nhất lịch sử giải đấu. Hậu vệ trái Kim Jin-su, người từng có thời gian khoác áo Hoffenheim cũng góp mặt. Đội bóng Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam vào thứ 6 tới.

Báo châu Á hết lời khen U22 Việt Nam, người Hàn Quốc đã biết trước về Công Phượng

Báo châu Á hết lời khen U22 Việt Nam, người Hàn Quốc đã biết trước về Công Phượng

Báo châu Á hết lời khen U22 Việt Nam, người Hàn Quốc đã biết trước về Công Phượng là những thông tin chính bóng đá Việt 24/7.

Truyền thông Thái Lan chê bai đội U22

Truyền thông Thái Lan đang “vùi dập” không thương tiếc đội tuyển U22 nước này sau vòng loại U23 châu Á 2018. U22 Thái Lan được nằm ở một bảng đấu nhẹ có Mông Cổ, Indonesia, Malaysia và lại được thi đấu trên sân nhà. Nhưng họ chỉ có 5 điểm sau 3 trận, đứng nhì bảng và phải giành vé đi tiếp bằng suất cho đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

HLV Worrawoot Srimakha thừa nhận: “Chúng tôi đã lọt vào VCK U23 châu Á, nhưng không phải với tư cách đội đầu bảng. Tất nhiên, kết quả này không mang lại sự hài lòng, nhất là khi chúng tôi ở một bảng đấu với những đối thủ quen thuộc”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm