U21 Việt Nam 4 -1 Đại học Hanyang: Mưa bàn thắng dưới mưa bão

31/10/2019 08:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với Đại học Hanyang (Hàn Quốc) nơi mà HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã từng theo học thì U21 Việt Nam tỏ ra vượt trội. Đội hình trong tay HLV Dương Hồng Sơn sở hữu nhiều gương mặt trẻ xuất sắc đang thi đấu tại giải hạng Nhất hay cả V-League.

VIDEO bóng đá Việt Nam: U21 Việt Nam đối đầu Hanyan của Hàn Quốc. Văn Hậu sẽ ra sân

VIDEO bóng đá Việt Nam: U21 Việt Nam đối đầu Hanyan của Hàn Quốc. Văn Hậu sẽ ra sân

Bóng đá Việt Nam ngày 30/10: U21 Việt Nam đối đầu U21 Hanyan của Hàn Quốc, Văn Hậu chờ cơ hội ra sân ở Cúp Quốc gia Hà Lan

Trong số đó, thậm chí có những gương mặt từng được gọi lên U19 hay U23 Việt Nam như Đặng Văn Tới, Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú, Trần Đức Nam, Hồ Minh Dĩ… Vì vậy, sức mạnh của U21 tuyển chọn Việt Nam tại giải lần này là không thể bàn cãi.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu của U21 tuyển chọn Việt Nam cũng tỏ ra vượt trội so với đối thủ, bởi đây là lần đầu tiên những gương mặt trẻ của Đại học Hanyang có dịp ra nước ngoài thi đấu. Thế nên, sự bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, đội U21 Việt Nam còn được hỗ trợ về chuyên môn của những nhà cầm quân đầy kinh nghiệm như HLV Hoàng Văn Phúc hay HLV Đinh Văn Dũng trên cương vị Trưởng và phó đoàn tham dự giải.

Một thế trận áp đảo của U21 Việt Nam đã thể hiện trước đối thủ dù cả 2 phải quần nhau dưới trời mưa nặng hạt của cả buổi chiều. Hiệp 1 chủ nhà chơi thanh thoát hơn với nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, các pha tấn công của thầy trò HLV Dương Hồng Sơn là chưa đủ sắc sảo để ghi bàn. Trong khi đó, Hanyang chơi khá đơn thuần, nếu không muốn nói đá theo kiểu rất chân phương.

Trần Văn Công là người đưa U21 Việt Nam vươn lên dẫn trước từ khi đánh đầu cận thành từ pha đá phạt góc ở phút 53. Hanyang bất ngờ có bàn cân bằng tỷ số sau đó hơn 10 phút . Song sức công phá dữ dội của U21 Việt Nam đã có thành quả khi liên tiếp các bàn thắng được ghi.

Lần lượt những Trần Văn Bửu, Hồ Minh Dĩ cùng bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Đại học Hanyang đã đem về chiến thắng cho U21 Việt Nam. Với chiến thắng 4-1, U21 Việt Nam tràn đầy tự tin gặp U19 FK Sarajevo ở trận đấu tiếp theo.

Chú thích ảnh
U21 tuyển chọn Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước ĐH Hanyang. Ảnh: Trần Tuấn

ĐKVĐ Sinh viên Nhật Bản khẳng định sức mạnh

Ra quân tại giải U21 quốc tế và có được chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U19 FK Sarajevo, Sinh viên Nhật Bản đã khẳng định sức mạnh của mình. Sau khi kết thúc phần họp báo, HLV Lee Woo Young đã có lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Lời nói thân mật của HLV Sinh viên Nhật Bản đã nhận được những cái vỗ tay nồng nhiệt của truyền thông trong phòng họp báo.

HLV Lee Woo Young chia sẻ thêm: "Chúng tôi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này. Nhưng trận tới tôi hy vọng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Thời tiết mưa không ảnh hưởng nhiều đến Sinh viên Nhật Bản, chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho điều kiện thi đấu như thế này.

Chúng tôi đánh giá rất cao U19 FK Sarajevo. Cầu thủ của họ trẻ và chơi rất nhanh, gây ra ít nhiều khó khăn cho chúng tôi trong trận đấu này. Có thể họ chưa quen với điều kiện khí hậu này nên chưa có được phong độ tốt nhất.

Đây là trận đấu đầu tiên của Sinh viên Nhật Bản nên chúng tôi chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất. Hy vọng ở những trận đấu tới đây, các học trò sẽ chơi tốt hơn và cống hiến cho người hâm mộ ở đây những trận cầu chất lượng.

Sinh viên Nhật Bản không có nhiều thông tin về U21 Việt Nam cũng như các đối thủ khác tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, dù có như thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị tốt nhất cho từng trận và tôn trọng từng đối thủ”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Uscuplic Dzenan của U19 FK Sarajevo cho hay: "Ở bàn thua đầu tiên từ chấm 11m thì tôi đồng ý với quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, bàn thua thứ 2 không được hài lòng cho lắm khi học trò của tôi vẫn chưa tập trung. Và khi nhận bàn thứ 3 mọi thứ đã đi quá xa và chúng tôi không còn cơ hội sửa sai trong hiệp 2.

Trận đầu ra quân để thua như thế này tất nhiên là rất buồn. Tôi sẽ về nói chuyện với học trò về những gì sai lầm trong trận đấu này để hướng đến trận đấu tiếp theo tốt hơn. Thua trận này vẫn chưa phải là đã hết, nếu trận tiếp theo thắng vẫn còn cơ hội đi vào trận chung kết của giải.

Quan sát bóng đá của các bạn trong thời gian qua và qua trận giao hữu cùng U19 Việt Nam hôm rồi, tôi đánh giá cao nền bóng đá trẻ của các bạn với những thành công đó và các bạn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Hơn thế các bạn hiện nay đang có được lứa cầu thủ tốt”.

Đó là những lời đánh giá của HLV U19 FK Sarajevo, ông Uscuplic Dzenan khi được hỏi về bóng đá Việt Nam.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm