U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar: Bùng nổ hạ Myanmar, HAGL gặp U21 Việt Nam tại bán kết

24/11/2015 16:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U21 HAGL đã có một thế trận tấn công mạch lạc, tận dụng tốt cơ hội ghi bàn để vượt qua Myanmar với tỷ số 4-3 qua đó sở hữu tấm vé thứ 2 tại bảng B vào chơi tại bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là U21 Báo Thanh Niên Việt Nam.

Như vậy, 2 cặp đấu bán kết đã được xác định là U19 Hàn Quốc gặp U21 Singapore và U21 Việt Nam gặp U21 HAGL.

Hiệp 2 của trận đấu có 4 phút bù giờ. Tỷ số chung cuộc 4-3 nghiêng về phía U21 HAGL.


90'+4. U21 Myanmar rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 sau tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Văn Tiến.

90'. HAGL thay cầu thủ cuối cùng khi Thanh Hậu thế chỗ Văn Toàn.


83'. VÀO!!! Trần Minh Vương thực hiện cú đá phạt hiểm hóc nâng tỷ số trận đấu lên 4-2. Thủ môn U21 Myanmar đã bị đánh lừa.

80'. Minh Vương vào thay Thanh Tùng.

75'. U21 Myanmar bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số sau pha dứt điểm của My Lwin.


64'. VÀO!!! Tân binh Kim Hùng tạt bóng đập trúng người hậu vệ U21 Myanmar khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ môn Thitsar Min. Tỷ số là 3-2 cho U21 HAGL.

60'. Trận đấu đang diễn ra với thế trận ngang ngửa, U21 HAGL cầm nhiều bóng hơn nhưng đối phương tổ chức phản công tương đối tốt.

54'. Kim Hùng tạt bóng từ cánh trái, Thanh Tùng đánh đầu vọt xà ngang.

49'. NGUY HIỂM!!! Thanh Tùng dứt điểm trong tư thế đối mặt Thitsar Min nhưng không thắng được thủ môn này.

46'. Huỳnh Kim Hùng vào thay Hồng Duy.

HIỆP 2

Hiệp 1 trận đấu có 1 phút bù giờ. Tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên là 2-2.


37'. VÀO!!! U21 HAGL phản công nhanh, Tuấn Anh chuyền dài cho Văn Toàn thoát xuống và hai pha dứt điểm của tiền đạo này mang về bàn gỡ hòa 2-2.


35'. VÀO!!! Từ đường treo bóng bên cánh phải của đồng đội, My Lwin bật cao đánh đầu qua tầm tay thủ môn Văn Tiến đã lên cao nâng tỷ số lên 2-1.

32'. U21 HAGL đang gây sức ép lớn về phía khung thành U21 Myanmar. Vừa rồi thủ môn Thitsar Min phải khá vất vả mới đấm bóng đi vọt xà sau cú sút của Thanh Tùng.

30'. Đức Lương bị trọng tài người Brunei thổi phạt.


Công Phượng và Văn Toàn ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Thanh Hà


17'. VÀO!!! Tỷ số được cân bằng 1-1. Đường chuyền của Xuân Trường hợp lý cho Công Phượng băng xuống phá bẫy việt vị, đánh đầu qua tầm với thủ môn Thitsar Min.


15'. NGUY HIỂM!!! Từ đường chuyền của Hồng Duy, Công Phượng dứt điểm trúng xà ngang ra ngoài.

10'. Xuân Trường đá phạt từ xa nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành U21 Myanmar.


7'. VÀO!!! Hàng phòng ngự U21 HAGL mất phương hướng và sau hai pha dứt điểm liên tiếp, U21 Myanmar đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Naing Oo.

2'. Thủ môn Thitsar Min phải khá vất vả khi cản phá cú sút của Văn Thanh.

Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức có mặt tại sân Thống Nhất dự khán trận đấu này.

HIỆP 1

Đội hình xuất phát

U21 HAGL: Văn Tiến, Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Myanmar: Thitsar Min, Thein Zaw, Htike Htike Aung, Naing Lin Tun, Kyaw Zay Ya, Yan Naing Oo, Mg Mg Lwin, Than Paing, Zin Phyo Aung, Hlaing Myo Aung, Than Zaw Hein.


Ở trận đấu diễn ra lúc 15h30, U21 Việt Nam thắng U21 Singapore 2-1 và giành quyền vào bán kết ở vị trí nhất bảng A. Với chiến thắng này, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, U21 Singapore dù thua vẫn đi tiếp nhờ hơn U21 Thái Lan hiệu số phụ, họ sẽ gặp đội xếp nhất bảng B là U19 Hàn Quốc ở bán kết.

Trong đội hình của U21 Myanmar có những cầu thủ từng góp mặt trong thành phần đội U20 nước này dự VCK U20 thế giới năm 2015. Cũng chính các gương mặt đó đã từng có cơ hội chạm trán với lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG trước đây và nay là U21 HAGL.

Đó là hậu vệ Htike Htike Aung, Nan Wai Min, Naing Lin Tun, tiền vệ Swan Htet Aung, Myo Ko Tun, tiền đạo Maung Maung Soe, Yan Naing Oo, Than Paing và Mg Mg Lwin.

Trước trận đấu, HLV trưởng U21 HAGL Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: "Với HAGL, một khi đã vào sân, chúng tôi sẽ tấn công dù kết quả có thể là thất bại. Chúng tôi không tính tới kết quả hòa. Đã vào sân, U21 HAGL phải thi đấu với mục tiêu giành thắng lợi trước tiên.

Myanmar có một sự chuẩn bị rất tốt. Các cầu thủ của họ rất tự tin và có thời gian tập luyện cực dài. Sự ăn ý, khả năng kết hợp của họ đều tốt".

Sẽ có cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa U21 HAGL và U21 Myanmar.

U21 HAGL - U21 Myanmar: Danh dự của một thế hệ

U21 HAGL - U21 Myanmar: Danh dự của một thế hệ

Những người tinh ý sẽ nhận thấy sự “ưu ái” của BTC giải U21 quốc tế, người hâm mộ và báo giới dành cho U21 HAGL...


Đội hình dự kiến

U21 HAGL: Văn Tiến - Văn Sơn, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh - Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy - Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Myanmar: Thisar Min - Ktike Aung, Naing Lin Tun, Thein Zaw, Wai Min - Muang Soe, Myo Ko Tun, Ng Win, Naing Oo - Shine Thu Ya, Than Paing.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm